Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại học Hạ Môn
   2009-05-26 14:49:37    CRIonline

Đại học Hạ Môn do ông Trần Gia Canh, lãnh thụ Hoa kiều nổi tiếng thành lập vào năm 1921, là trường đại học đầu tiên do Hoa kiều thành lập trong lịch sử cận đại Trung Quốc.

Trường có diện tích gần 600 ha, diện tích kiến trúc hơn 1 triệu 400 nghìn mét vuông, thư viện lưu trữ hơn 4 triệu 600 nghìn đầu sách. Đại học Hạ Môn phong cảnh tươi đẹp, được công nhận là một trong 10 trường đại học đẹp nhất Trung Quốc.

Trường có 22 học viện và 10 viện nghiên cứu, có 134 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ, 219 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ, 82 chuyên ngành hệ chính quy, 15 trạm lưu động nghiên cứu khoa học sau tiến sĩ, 9 cơ sở đào tạo nhân tài cấp quốc gia.

Đại học Hạ Môn là trường đại học xây dựng trọng điểm của "Công trình 211" và "Công trình 985" Nhà nước. Trường có hơn 140 cơ quan nghiên cứu, trong đó có 4 phòng thí nghiệm cấp quốc gia, 8 phòng thí nghiệm cấp Bộ, 6 phòng thí nghiệm cấp tỉnh. Vườn khoa học-Công nghệ Quốc gia Đại học Hạ Môn là vườn khoa học cấp quốc gia duy nhất của tỉnh Phúc Kiến được Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Giáo dục nhận định.

Trường có một đội ngũ giảng viên trình độ cao, trong số 2383 giảng viên có 1349 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 56.6%. Hiện có hơn 37 nghìn học sinh đang theo học tại trường, trong đó có 20 nghìn 466 sinh viên hệ đại học. Học sinh tốt nghiệp của Đại học Hạ Môn rất được các đơn vị truyển dụng yên thích, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tìm được việc làm duy trì trên 96%.

Việc xây dựng Khu Kinh tế Bờ Tây Eo biển đã mang lại cơ hội lịch sử cho cải cách và phát triển của các trường đại học tỉnh Phúc Kiến. Những năm gần đây, theo nhu cầu sáng tạo khoa học và phát triển của Khu Kinh tế Bờ Tây Eo biển, Trường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước xoay quanh các lĩnh vực Sinh học, Vật liệu mới, Năng lượng mới, Biển, Hoá, Y dược, Thông tin, Phần mềm, Quang điện, Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, v.v phát huy vai trò nòng cốt và dẫn đầu sáng tạo khoa học của Khu Kinh tế Bờ Tây Eo biển.

Trường đã xây dựng quan hệ giao lưu và hợp tác với hơn 150 trừơng đại học của nước ngoài và khu vực Đài Loan, Hồng Công và Ma-cao. Về mặt giao lưu với Đài Loan, Đại học Hạ Môn có điều kiện địa lý được trời hậu đãi và ưu thế nhân văn không thể thay thế, đã trở thành trường đại học quan trọng nghiên cứu Đài Loan và giao lưu khoa học hai bờ. Số lưu học sinh đang lưu học tại Đại học Hạ Môn đã lên tới hơn 2000 người.

Điạ chỉ trường: Số 422 đường nam Tư Minh TP. Hạ Môn

Số bưu chính: 361005

Địa chỉ mạng: www.xmu.edu.cn