Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại học Phúc Châu
   2009-05-19 16:34:13    CRIonline

Đại học Phúc Châu là trường đại học xây dựng trọng điểm của "Công trình 211" Nhà nước, trường thành lập năm 1958, hiện đã phát triển thành một trường đại học tổng hợp lấy công nghệ làm chính.

Trường có nhiều khu với diện tích gần 300 ha, diện tích kiến trúc hơn 1 triệu mét vuông, tài sản cố định trị giá gần 1,3 tỷ nhân dân tệ, các thiết bị giảng dạy trị giá hơn 300 triệu nhân dân tệ; Thư viện trường lưu trữ gần 2 triệu đầu sách, hơn 660 nghìn sách điện tử, hơn 7000 loại tập san trong và ngoài nước.

Đại học Phúc Châu hiện có hơn 1700 giáo viên, trong đó có 146 thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, 114 chuyên gia được hưởng trợ cấp đặc biệt của Chính phủ. Hiện có hơn 26 nghìn học sinh đang theo học tại trường, trong đó có gần 4000 nghiên cứu sinh. Kể từ ngày thành lập đến nay, Đại học Phúc Châu đã đào tạo hơn 90 nghìn nhân tài các loại.

Trường có 19 học viện như Học viện Toán và Vi tính, Học viện Vật lý và Thông tin, Học viện Hoá, Học viện Xây dựng công trình, Học viện Công nghệ cơ giới và Tự động hoá, Học viện Khoa học và công nghệ Sinh học, Học viện Môi trừơng và Tài nguyên, v.v có 64 chuyên ngành hệ chính quy, 117 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ, 44 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ. Có 3 trạm lưu động nghiên cứu khoa học sau tiến sĩ, 2 bộ môn trọng điểm cấp quốc gia, 7 bộ môn xây dựng trọng điểm của "Công trình 211", 23 bộ môn trọng điểm cấp tỉnh.

Trường còn có 1 trung tâm nghiên cứu công nghệ chất xúc tác phân bón quốc gia, 1 trung tâm nghiên cứu công nghệ Bộ Giáo dục, 1 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp quốc gia, 3 phòng thí nghiệm trọng điểm Bộ Giáo dục, 8 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh, 3 cơ sở khai thác công nghệ ngành nghề của tỉnh. Trong 6 năm qua, trường giành được hơn 3600 dự án nghiên cứu khoa học các loại, kinh phí nghiên cứu hơn 500 triệu nhân dân tệ.

Trường tận dụng quan hệ hai bờ, xoay quanh giao lưu văn hoá Mân-Đài, tích cực triển khai giao lưu văn hoá khoa học với khu vực Đài Loan, Hồng Công và Ma-cao. Trường còn xây dựng quan hệ hợp tác với hơn 20 trường đại học của các nước Mỹ, Đức, Nga, Nhật, v.v Tích cực triển khai giao lưu văn hoá Trung Quốc – phương Tây, xây dựng "Tây Quan tàng thư lầu" – Trung tâm điển tịch văn hiến phương Tây đầu tiên trong nước, thành lập Viện nghiên cứu Hán học quốc tế, nhà Hán học nổi tiến quốc tế, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Hà Lan Kristofer Marinus Schipper làm công tác nghiên cứu khoa học, giao lưu và giảng dạy ở trường trong thời gian dài. Đại học Phúc Châu đã trở thành một cửa sổ quan trọng giao lưu văn hoá khoa học giữa tỉnh Phúc Kiến với quốc tế cũng như khu vực Đài Loan, Hồng Công và Ma-cao.

Địa chỉ: Số 2 đường Học Viên khu mới Đại Học TP. Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Số bưu chính: 350108

Địa chỉ mạng: www.fzu.edu.cn