Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hứa Trí Hùng: then chốt của xây dựng đại học hàng đầu thế giới là đội ngũ giáo viên ưu tú
   2009-05-14 16:03:33    cri

 

Mới đây, khi trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Hứa Trí Hùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 11, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nguyên Giám đốc Trường Đại học Bắc Kinh cho biết, then chốt của xây dựng "đại học hàng đầu thế giới" là có đội ngũ giáo viên tốt nhất và ưu tú nhất.

Ông Hứa Trí Hùng cho rằng, xét về tổng thể muốn xây dựng đại học hàng đầu, "con người" là yếu tố quan trọng nhất. "Chúng ta đã nhìn thấy nhiều toà nhà, nhiều thiết bị, nhưng chúng ta tồn tại vấn đề rất lớn về đầu tư vào con người. Điều này rất bất lợi đối với xây dựng đội ngũ giáo viên đại học và xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học."

Ông Hứa Trí Hùng nói, năm 1998 10 năm sau Ngày kỷ niệm 100 năm thành lập Trường đại học, Đại học Bắc Kinh đã đạt được thành tựu to lớn, bước vào giai đoạn phát triển tốt nhất kể từ khi thành lập trường đến nay. Về xây dựng đội ngũ giáo viên, cơ bản hoàn thành đổi mới đội ngũ giáo viên, hình thành đội ngũ giáo viên kết hợp giữa giáo viên lão thành, trung niên và thanh niên. Đối với một trường đại học mà nói, sau khi thành lập một trường đại học hàng đầu thế giới, muốn xây dựng một trường đại học có trình độ cao, đội ngũ giáo viên là then chốt nhất. Đại học Bắc Kinh có sinh viên tốt nhất, cần phải có đội ngũ giáo viên tốt nhất để tiến hành đào tạo một cách tốt nhất cho học sinh; Nói về chuyên gia và học giả của Đại học Bắc Kinh, ngững người nhận giải thanh niên xuất sắc của Quỹ Đại học Bắc Kinh đều là những người hàng đầu trong các đại học, điều này chứng tỏ Đại học Bắc Kinh đã thu hút một loạt học giả ở độ tuổi trung niên và thanh niên rất ưu tú đến trường dạy học.

1 2