Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tứ Xuyên trỗi dậy--Lấy quan tâm nhân văn và kỹ thuật tiên tiến cùng xây dựng trường học mới
   2009-05-07 15:43:00    cri

Trong trận động đất này, có khá nhiều học sinh trung học Bắc Xuyên trở thành tàn tật. Thế nhưng sự xuất hiện của các giáo trình nghệ thuật đã khiến các cháu thoát khỏi bóng đen của trận động đất. Tiếng động 3.

Chị Trương Chúc Quân ở Trường Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh đến đây giảng dạy nói với phóng viên rằng, gần đây chị đang tập bản nhạc "Hoa Anh Đào" bằng đàn dương cầm, và chuẩn bị dạy cho học sinh. Chị mong rằng âm nhạc sẽ khiến các em vùng bị thiên tai khôi phục lòng tin và niềm vui.

"Tuổi đời tôi chỉ nhỉnh hơn học sinh có 3-4 tuổi, nên cũng dễ gần gũi hơn. Trước kia học âm nhạc những tưởng nó chỉ là một phương thức để diễn đạt tình cảm riêng tư, nhưng sau khi đến đây mới nhận thấy nó đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn".

Được biết, trong trận động đất này, Tứ Xuyên tổng cộng có hơn 13000 trường học bị hủy hoại với mức độ khác nhau. Nhưng chỉ trong vòng 4 tháng, toàn bộ các trường học vùng thiên tai đã khôi phục việc học tập trong các mái trướng lắp ghép bằng ván hoặc trường lớp được tu sửa lại. Theo kế hoạch, đến trước ngày 1 tháng 9 năm nay, phần lớn học sinh sẽ được học tập dưới mái trường xây dựng kiên cố.

1 2 3