Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Du Lệ Nã - Nhà diễn tấu đàn Vi-ô-lông
   2009-04-23 15:41:31    cri

Du Lệ Nã, nhà diễn tấu đàn Vi-ô-lông nổi tiếng Trung Quốc. Năm 1962, Du Lệ Nã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thượng Hải, hiện là giáo sư Học viện Âm nhạc Thượng Hải, là cánh chim đầu đàn Học viện Âm nhạc Thượng Hải.

Năm 1959, Du Lệ Nã 18 tuổi, lần đầu tiên trình diễn bản nhạc hoà tấu Vi-ô-lông "Lương Chúc", tức "Lương Sơn Bá Chúc Anh Tài". Từ đó nổi tiếng trong và ngoài nước. Lượng phát hành băng đĩa bản nhạc hoà tấu Vi-ô-lông "Lương Chúc" do Du Lệ Nã trình diễn được phát hành lên tới hơn 2 triệu băng đĩa, là tác phẩm có lượng phát hành nhiều nhất, có diện ảnh hưởng rộng nhất trong các băng đĩa nhạc khí Trung Quốc.

Năm 1960, Du Lệ Nã đảm nhiệm nhạc công chính Vi-ô-lông trong ban nhạc dây 4 bè nữ Thượng Hải (Ban nhạc dây có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc), tham gia cuộc thi nhạc dây 4 bè quốc tế Schumann lần thứ hai diễn ra tại Béc-lin và giành được giải thưởng. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thu được thành công trong cuộc thi lớn nhạc dây quốc tế.

Bắt đầu từ năm 1962, Du Lệ Nã giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải, đào tạo ra nhiều học sinh giành được giải thưởng trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, và thường xuyên làm giám khảo trong các cuộc thi Vi-ô-lông trong và ngoài nước, gồm cuộc thi đàn Vi-ô-lông quốc tế Tchaikovsky uy tín nhất.

Năm 1990, Du Lệ Nã với tư cách là nghệ sĩ Đại Lục đầu tiên sang thăm Đài Loan, biểu diễn bản nhạc hoà tấu đàn Vi-ô-lông "Lương Chúc" tại Đài Bắc, đã làm rung động cả Đài Loan. Bà thường xuyên tham gia biểu diễn trong nước, và còn đi biểu diễn tại các nước Ô-xtrây-li-a, Mỹ, Ca-na-đa, Nga, Xin-ga-po, Phi-li-pin, v.v.

Du Lệ Nã hiểu rằng, muốn phát triển sự nghiệp đàn Vi-ô-lông, điều quan trọng nhất là phải đào tạo ra học sinh xuất sắc. Năm 1993, Du Lệ Nã thành lập "Quỹ nghệ thuật đàn Vi-ô-lông Du Lệ Nã" nhằm thúc đẩy việc đào tạo nhân tài mũi nhọn đàn Vi-ô-lông Trung Quốc.

Trong 50 năm qua, Du Lệ Nã trong khi giảng dạy đã từng bước xây dựng lên phương pháp giảng dạy và hệ thống giảng dạy phù hợp quy luật giảng dạy đàn Vi-ô-lông, có đặc sắc Trung Quốc, không ngừng đào tạo ra những nhân tài diễn tấu và giảng dạy đàn Vi-ô-lông có trình độ quốc tế và xuất sắc. Học trò của Du Lệ Nã có danh tiếng là đoàn quân "Huy chương vàng", trong gần 10 năm qua, trong các cuộc thi quốc tế, học sinh của bà đã 10 lần đoạt giải nhất, thành tích này thật đáng kiêu hãnh trong lĩnh vực giảng dạy âm nhạc trong nước cũng như trên thế giới.