Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại học Khoa học-Công nghệ Hoa Nam
   2009-04-21 19:01:14    CRIonline

Đại học Khoa học-Công nghệ Hoa Nam nguyên có tên là Học viện Công nghệ Hoa Nam, thành lập vào năm 1952. Hiện là trường đại học trọng điểm toàn quốc trực thuộc Bộ Giáo dục. Năm 1995, trường bước vào hàng ngũ trừơng đại học được xây dựng trọng điểm trong thế kỷ 21 của Nhà nước ("Chương trình 211"); năm 2001. trường bước vào hàng ngũ xây dựng trường đại học trình độ cao Nhà nước ("Chương trình 985").

Trường có diện tích 294 ha, tài sản cố định trị giá 4,5 tỷ nhân dân tệ, trong đó các thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khoa học trị giá 960 triệu nhân dân tệ. Diện tích kiến trúc của trường là 1,81 triệu mét vuông. Thư viện trường lữu trữ 4 triệu 910 nghìn đầu sách với diện tích 66 nghìn mét vuông, đã bước đầu xây dựng thành thư viện kỹ thuật số.

Qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Đại học Khoa học-Công nghệ Hoa Nam đã trở thành một trường đại học tổng hợp với đặc sắc là khoa học và công nghệ. Trường hiện có 23 học viện, 1 học viện độc lập (Học viện Ô-tô Quảng Châu); 15 trạm lưu động nghiên cứu khoa học sau tiến sĩ; 72 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ; 175 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ; 72 chuyên ngành hệ chính quy.

Trường có một loạt cơ quan nghiên cứu khoa học và cơ sở phát triển công nghệ với thực lực khá mạnh, trong đó gồm 2 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Quốc gia, 2 trung tâm nghiên cứu công nghệ Quốc gia, 4 phòng thí nghiệm trọng điểm Bộ Giáo dục, 3 trung trâm nghiên cứu công nghệ Bộ Giáo dục, 6 phòng thí nghiệm trọng điểm tỉnh Quảng Đông, trên cơ sở này đã hình thành nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học trọng điểm, đảm nhiệm một loạt đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Quốc gia, tỉnh và thành phố. Trường kiên trì nghiên cứu khoa học hướng về thị trường, chuyển hoá thành quả nghiên cứu khoa học đi vào thị trường, số lượng đăng ký bằng độc quyền sáng chế của trường liên tục nhiều năm đứng hàng đầu các trường đại học toàn quốc, kinh phí nghiên cứu khoa học năm 2007 lên tới 444 triệu nhân dân tệ.

Trường có đội ngũ giáo viên hùng hậu, hiện có 2386 giáo viên, trong đó có 1237 thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh. Năm 2008 có 70 nghìn 747 học sinh theo học tại trường, trong đó có 14 nghìn 913 nghiên cứu sinh, 25 nghìn 025 sinh viên hệ chính quy, 521 lưu học sinh.

Trường thi hành hình thức đào tạo nhân tài liên kết ba nhà: nhà sản xuất, nhà khoa học và nhà trường, ra sức đào tạo nhân tài loại hình sáng tạo và tổng hợp. Năm 2008, tỷ lệ tìm được việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy là 97,3%, tỷ lệ tìm được việc làm của nghiên cứu sinh là 97,2%.

Các chuyên ngành của trường đều tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài, những chuyên ngành được giới thiệu trọng điểm là: Kiến trúc học, Xây dựng công trình, Quy hoạch thành thị, Khoa học và Công nghệ vi tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ điện lực, Công nghệ ̣̣điều hoà, Công nghệ cơ giới, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế ... 

Địa chỉ trường: Đường Ngũ Sơn quận Thiên Hà TP. Quản Châu

Số bưu chính: 500641

Địa chỉ mạng: www.scut.edu.cn