Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Theo đuổi nghệ thuật truyền thống, các bạn trẻ Trung Quốc nói hài
   2009-04-14 15:34:50    cri

Nghe Online

Ở Trung Quốc có một hình thức nghệ thuật truyền thống gọi là "Xiang Sheng"—Tương Thanh, tức tấu hay nói hài, hiện nay, ngày càng nhiều người theo đuổi loại hình nghệ thuật này, nhiều buổi biểu diễn Tương Thanh đều thu hút rất nhiều bạn trẻ đến xem.

Tương Thanh có sức hấp dẫn nghệ thuật độc đáo. Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn đôi nét về Tương Thanh Trung Quốc. Tương Thanh là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, bắt nguồn từ nghệ thuật hát, nói dân gian ở miền đông bắc Trung Quốc, thịnh hành từ đời Nhà Minh, sau đó dần dần từ kỹ năng mô phỏng do một người độc tấu phát triển thành nói hài do một người biểu diễn hoặc đối đáp giữa hai người và nhiều người, v.v. Nói một cách đơn giản, Tương Thanh là chỉ nói tấu hay nói hài, trêu vui khán giả, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nhiều người say mê nghệ thuật nói hài.

Buổi biểu diễn của "Cửa hàng chuyện cười hi ha"

Hiện nay có không ít bạn trẻ Trung Quốc thích nghe nói hài, bên cạnh đó, cũng có không ít thiếu những bạn trẻ học nói hài, các loại hình nghệ thuật truyền thống, tiêu biểu là Tương Thanh đang dấy lên một cơn sốt trong các bạn trẻ.

Các diễn viên của "Cửa hàng chuyện cười hi ha" biểu diễn Tương Thanh trên sân khấu đều là các bạn thuộc thế hệ 8X. Cửa hàng chuyện cười hi ha là đoàn thể thanh niên nói hài duy nhất ở Bắc Kinh, được thành lập vào tháng 5 năm 2008.

Cửa hàng chuyện cười hi ha hiện có hơn 30 thành viên, đều từng theo học bà bản về Tương Thanh. Lời quảng cáo tuyên truyền của họ rất có cá tính: không bán diêm, không bán thuốc lá, không bán xe con, cũng không bán nhà mà chỉ bán chuyện cười.

"Rất mới mẻ, thế hệ 8X biểu diễn Tương Thanh."

"Cảm thấy rất mốt."

Ở Trung Quốc, các diễn viên Tương Thanh thường phải tập luyện hàng chục năm mới có thể lên sân khấu biểu diễn, các diễn viên Tương Thanh nổi tiếng đều trên độ tuổi 35. Nói, bắt chước, trêu cười, hát là những kỹ năng cơ bản của Tương Thanh, làm thể nào để sử dụng các kỹ năng này để trêu cười khán giả là mục đích cuối cùng của Tương Thanh.

Cho nên, thế hệ 8X nói hài quả thật rất mới mẻ đối với những người yêu thích Tương Thanh truyền thống. Người thành lập Cửa hàng chuyện cười hi ha là mấy bạn trẻ gồm: Cao Hiểu Phan, Vưu Hiến Siêu, Mạnh Nhiên, v.v. Địa điểm biểu diễn Tương Thanh của họ trong một quán trà cổ kính ở quận Tây Thành, Bắc Kinh. Quán trà này hai tầng, bàn ghế, cửa sổ gỗ và đồ án điêu khắc cổ kính đều mang đậm phong cách Bắc Kinh cổ kính, nhưng thực tế đội ngũ này lại không "cổ" chút nào.

Cao Hiểu Phan (trái) và Vưu Hiến Siêu (phải) đang biểu diễn trên sân khấu

Trong các thành viên Cửa hàng chuyện cười hi ha, người trẻ nhất 18 tuổi, lớn nhất là 35 tuổi, phần lớn là các bạn trẻ thuộc thế hệ 8X, những chuyện hài mà họ sáng tác đều theo kịp nhịp bước của thời đại, thêm vào nhiều từ mới và nội dung thịnh hành hiện nay.

Những người thưởng thức Tương Thanh truyền thống thông thường vừa uống trà vừa ăn hạt dưa, bánh trái, còn ở đây, cô-ca cô-la đã thay thế nước trà, bỏng ngô thay cho hạt dưa và bánh trái, bạn muốn thế nào cũng được, nêu bật chuyện hài hi ha. Cao Hiểu Phan, một trong những người thành lập Cửa hàng chuyện cười hi ha cho chúng tôi biết:

"Thế hệ chúng tôi có sự hiểu biết và cách nghĩ của mình đối với chuyện khôi hài và Tương Thanh. Chúng tôi muốn thông qua thành lập một nhóm như vậy, thể hiện sự khôi hài và Tương Thanh theo hiểu biết của chúng tôi."

Những chuyện hài mà Cửa hàng chuyện cười hi ha biểu diễn là chuyện hài kiểu mới, có chút khác với những chuyện hài truyền thống.

Cao Hiểu Phan

Chuyện hài truyền thống được trải qua giai đoạn lịch sử lâu dài, đã tiếp thu những "chất dinh dưỡng" của cuộc sống và các hình thức nghệ thuật, thường thường là những tác phẩm trải qua thực tiễn của vô số nghệ sĩ, qua chọn lọc và so sánh của khán giả, cuối cùng mới trở thành các tác phẩm chín muồi. Được biết, hiện này có hơn 300 chuyện hài truyền thống, những chuyện hài này nghe mãi mà không chán.

Sự khác biệt lớn nhất giữa những chuyện hài mà Cửa hàng chuyện cười hi ha biểu diễn với chuyện hài truyền thống là, họ sử dụng những lời nói thịnh hành nhất, kể chuyện nóng hổi và nhạy cảm nhất hiện nay. Mặc dù chưa trải qua thử thách của thời gian, nhưng những từ mới thời thượng như Ô-ba-ma, v.v có thể khiến khán giả cảm nhận niềm vui của Tương Thanh trong thời thượng.

"Tôi cảm nhận được nhiệt tình trong đó, không có chướng ngại về giao lưu."

"Từ các diễn viên đó, tôi cảm nhận được một cái gì đó tích cực của các bạn trẻ thuộc thế hệ 8X."

Ngôn ngữ biểu diễn của họ đến từ bạn trẻ, phong cách biểu diễn trên sâu khấu nhẹ nhõm thoải mái, những vở Tương Thanh khôi hài độc đáo cũng được quảng bá rộng rãi trên In-tơ-nét khiến Cửa hàng chuyện cười hi ha nổi tiếng một thời ở Bắc Kinh. Vưu Hiến Siêu cho biết:

"Chúng tôi dùng khuôn của những chuyện hài truyền thống để thêm vào đó một số nội dung mới hiện đại. Có một khán giả nói rằng, nghe chuyện hài của chúng tôi như là nghe thời sự."

Còn Cao Hiểu Phan thì cho rằng, chuyện hài của họ chứa đựng những ký ức của thế hệ 8X.

"Chuyện hài mà chúng tôi đang nói là đồng thoại thuở nhỏ của chúng tôi, đó chính là nguyên nhân tại sao thế hệ 8X lại "kết" chúng tôi, mọi người đều có ký ức này, điều này được thể hiện trong Cửa hàng chuyện cười hi ha."

Trong hơn nửa năm khai trương Cửa hàng chuyện cười hi ha, ba buổi biểu diễn hàng tuần, mỗi buổi kéo dài ba tiếng đồng hồ, quán trà có sức chứa hơn 200 người này lúc nào cũng chật ních, có lẽ điều này đã chứng tỏ sức hấp dẫn của những diễn viên trẻ nói hài này.

Hy vọng không chỉ riêng Tương Thanh, các hình thức nghệ thuật truyền thống khác của Trung Quốc cũng có sự phát triển tốt hơn dưới sự kế thừa và tôn vinh của các bạn trẻ.