Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Học viện Đông Y Quảng Tây
   2009-03-31 16:41:58    CRIonline

Học viện Đông Y Quảng Tây thành lập năm 1956, hiện có 16 học viện cấp hai, hai khoa và năm bệnh viện trực thuộc.

Trường có cơ sở nghiên cứu Đông y sau tiến sĩ, 3 cơ sở bậc học tiến sĩ và 22 cơ sở bậc học thạc sĩ. Có 21 chuyên ngành hệ đại học chính qui. Nhà trường có hơn 2800 cán bộ, giáo viên, có 2 Viện sĩ Viện Công nghệ Quốc gia, hơn 600 cán bộ có chức danh cao cấp. Hiện có hơn 15 nghìn sinh viên đang theo học tại trường.

Học viện Đông Y Quảng Tây trường hiện có 6 bộ môn trọng điểm cấp tỉnh và bộ. Có một phòng thí nghiệm trọng điểm do tỉnh và bộ phối hợp xây dựng, một trung tâm nghiên cứu Đông y hiện đại-cơ sở công nghệ cao hiện đại hóa Đông y của Nhà nước, 7 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh và bộ, 5 trung tâm nghiên cứu, điều trị cấp tỉnh và bộ, 2 cơ sở nghiên cứu lâm sàng dược phẩm Nhà nước, một xí nghiệp dược phẩm.

Nhà trường xuất bản các ấn phẩm như "Báo Học viện Đông y Quảng Tây ", "Đông Y Quảng Tây", "Tạp chí Đông Y về các bệnh liên quan não" ...

Nhà trường lấy việc xây dựng bộ môn châm cứu và giáo dục Đông y đối ngoại làm đặc sắc, lấy nghiên cứu khoa học làm ưu thế, hiện đã phát triển thành Học viện Đông y loại hình giáo dục và nghiên cứu có tiếng tăm khá cao trên trường quốc tế với Đông y học làm chính.

Năm 1994 được sự phê chuẩn của Ủy ban Giáo dục Nhà nước, trường đã thành lập "Học viện Quốc tế Y dược truyền thống Trung Quốc", trở thành cơ sở giáo dục đối ngoại về Đông y Đông dược.

Để đáp ứng nhu cầu học tập và đời sống cho lưu học sinh, nhà trường đã xây dựng toà nhà Trung tâm giáo dục Học viện Quốc tế với diện tích kiến trúc 18 nghìn mét vuông, là toà nhà hiện đại kết hợp giữa giảng dạy với ăn, ở và vui chơi giải trí, tạo ra môi trường học tập và đời sống tốt đẹp cho lưu học sinh các nước. Hiện có hơn 300 lưu học sinh của hơn 10 nước và khu vực đang theo học tại trường.

Học viện Quốc tế về Y dược truyền thống Trung Quốc sau khi thành lập đã không ngừng mở rộng kênh giao lưu và hợp tác đối ngoại, triển khai hợp tác về dạy học, nghiên cứu, điều trị với các nhà trường và cơ quan y tế hữu nghị của nước ngoài. Nhà trường còn cử giáo viên đến giảng dạy tại các nước Nhật Bản, Ca-na-đa, Cộng hoà Liên bang Đức, Anh, Hàn Quốc, Thái Lan, Xin-ga-po ... triển khai sự hợp tác giảng dạy, nghiên cứu và chỉ đạo việc điều trị.

Từ năm 1998 nhà trường tổ chức thành công 4 cuộc Hội thảo khoa học Đông y Quốc tế Quảng Tây Trung Quốc, mỗi cuộc hội thảo đều có hàng trăm đại biểu của hơn 20 nước và khu vực như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, v.v đến dự và giao lưu khoa học.

Địa chỉ trường: Số 179 đường đông Minh Tú, Nam Ninh, Quảng Tây

Số bưu chính: 530001

Địa chỉ mạng: www.gxtcmu.edu.cn