Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Trào lưu ăn mặc trong năm 2009
   2009-03-24 15:00:02    cri

Nghe Online

Hôm nay, Mẫn Linh và Nam Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu về trào lưu ăn mặc năm nay. Bạn trẻ mà, thể nào cũng cần phải hiểu biết chút ít về trào lưu thời thượng chứ.

"Áo ngủ cũng thời thượng"

Quả thật "áo ngủ" sẽ trở thành một thời thượng trong năm 2009. Các bạn đừng chê cười những người đi dạo phố trong những bộ đồ ngủ rộng thùng thình, hãy trông những người mẫu trên sân khấu, họ cũng ăn mặc như vậy. Áo ngủ có in đồ án con sâu đơn bảo kết hợp với quần cộc, hay quần ngủ kết hợp với áo xơ-mi...càng lếch thếch thì càng thời lượng, càng tùy ý.

Dưới sự phối hợp của một số nhà thiết kế thương hiệu nổi tiếng, quả thật áo ngủ cũng có thể trở thành thời thượng, thậm chí trở thành những thời trang dạ hội.

Trong các loại thời trang mùa xuân và mùa hè năm 2009 được giới thiệu vừa qua, một số thương hiệu nổi tiếng đã sử dụng nhiều nguyên tố áo ngủ. Về thời trang nam, quần ngủ, áo ngủ rộng, vừa đẹp trai vừa tự nhiên, lịch sự lại không mất đi tính gợi cảm. Được biết, cảm hứng của các nhà thiết kế là đến từ những pha mặc quần áo ngủ của nhân vật chính trong bộ phim 007.

Kể cả mặc âu phục cũng cần kết hợp với giầy dép. Về thời trang nữ, áo ngủ sau khi là phẳng phiu thể hiện sự nhã nhặn đặc biệt, thay cho áo xơ-mi phối hợp với bộ âu phục, đeo đồ trang sức châu báu, là một sự thời thượng đặc biệt. Các loại áo ngủ dài chất liệu tơ lụa bỗng chốc biến thành áo măng tô, phối hợp với những chiếc túi xách tay dự tiệc, lại trở thành một hình tượng khác.

Các bạn có thể liên tưởng thử xem. Ngoại hình, cắt may hoặc chỉnh sửa đôi chút của những chiếc áo ngủ này, hơn nữa đính thêm vào đồ trang sức để tăng phần xa hoa, che đậy đặc điểm quá tùy tiện của áo ngủ, nhưng vẫn giữ lại ưu điểm thùng thình, nhẹ nhàng và thoải mái.

Thực ra mặc áo ngủ ra phố vừa tiện lợi vừa an toàn, đây không phải là "độc quyền" của người dân bình thường. Ở Hàn Quốc có một công ty đồ lót, nhằm khích lệ sức sáng tạo của công nhân viên chức, cứ một tháng tổ chức một buổi "liên hoan áo ngủ", đến hôm đó, tất cả công nhân viên chức đều phải mặc áo ngủ đi làm.

Có một cư dân mạng Trung Quốc đã tổng kết một cách khôi hài những ưu điểm mặc áo ngủ ra phố như sau: trước hết là tiện lợi tiết kiệm thời gian, ăn mặc chỉnh đề đòi hỏi sự phối hợp, còn mặc áo ngủ thì hoàn toàn không cần lo lắng về mặt này, chỉ cần cài khuy là xong; thứ hai là an toàn, bọn trộm cắp không bao giờ "cặp kè" những người mặc áo ngủ, bởi vì cứ trông đã đủ biết họ không mang nhiều tiền trên người. Ngoài ra, mặc áo ngủ còn có thể thể hiện cá tính, mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp cho mọi người.

"Thời trang nam thịnh hành 'trên dài dưới ngắn'"

Các bạn phái mày râu thân mến, nếu bạn vẫn đang đắn đo chiếc áo dài bao nhiêu mới phù hợp nhất với chiều cao của mình thì năm nay xin bạn hãy vứt bỏ cái thước đi, tận khả năng kéo dài chiếc áo của mình.

Chính các bộ thời trang nam năm nay đã vứt bỏ nguyên tắc "quần phải dài, vai phải hẹp", phá vỡ quan niệm cách mặc truyền thống của phái mày râu. Khi các bộ âu phục dài thịnh hành trong giới thời trang nữ thì các nhà thiết kế thời trang nam cũng lặng lẽ kéo dài chiếc áo của phái mày râu. Họ không những dùng chiếc áo dệt kim dài cách điệu phối hợp với áo khoác để thể hiện cảm giác lớp lang, mà ngay cả áo khoác cũng dần dần được kéo dài hơn.

Thực ra, đây không phải là điều mới lạ, chính áo đuôi én trong thời trang nam là loại áo khoác dài. Nhưng áo đuôi én không thích hợp với cuộc sống hàng ngày, cho nên một số nhà thiết kế đã thiết kế loại âu phục dài và thêm vào đó nguyên tố cao quý của loại âu phục đuôi én.

Được biết, đầu tháng 1, Hồng Công đã bắt đầu bán loại thời trang dài của nam, từ đó có thể thấy, mùa xuân và mùa hè năm nay, các bộ trang phục dài của nam sẽ trở thành cảnh tượng di động trên đường phố.

Áo của phái mày râu ngày càng dài, nhưng quần lại ngày càng ngắn.

Trong các loại trang phục mùa xuân và mùa hè năm nay được giới thiệu vừa qua, cơn lốc quần cộc dấy lên từ Pa-ri đến Mi-lan, rồn tràn sang Luân Đôn và Niu Oóc. Loại quần cộc mi-ni không chỉ thuộc về phái đẹp, mà phái mày râu chúng tôi cũng bắt đầu "hở đùi".

Điều quan trọng là, sự thịnh hành quần cộc cũng đã tạo không gian lớn hơn cho sự phối hợp thời trang nam: muốn có phong cách lịch sự thì hãy học hỏi các nhà thiết kế bậc thầy—dùng chiếc áo vét tông nhỏ hoặc dệt kim phối hợp với quần cộc; muốn có phong cách bãi biển thư giãn thì thay một chiếc áo phông màu mè là được; nếu muốn làm nổi bật phong độ đàn ông của mình thì đừng bỏ qua loại quần cộc da, tốt nhất là có thêm những nếp nhăn tự nhiên, những chi tiết nhỏ có thể thể hiện phẩm chất đặc biệt của bạn.

Đã hở đùi thì giầy cũng nên thay đổi nhiều hơn, giầy bốt, giầy mũi nhọn đều có thể phối hợp với quần cộc. Thực ra, trong giới thời thượng ngày càng phớt lờ giới tính, các nguyên tố trung tính luôn được hoan nghênh, phái mày râu còn có thể khoác chiếc túi bóng nhoáng, đi giầy bốt, quần cộc cũng là dịp để phái mày râu giải phóng bản thân.

Còn đối với những người dân bình thường mà nói, mọi người trong khi theo dõi các nguyên tố thời thượng trên thế giới, cũng có thể học được một số kiến thức thực dụng, như sự phối hợp về màu sắc, kiểu dáng v.v, mặc dù không có những bộ quần áo hàng hiệu nổi tiếng, nhưng miễn là bạn để ý, biết đâu trong những đống quần áo sản xuất cho xuất khẩu bày bán bên vỉa hè, bạn sẽ phát hiện một số loại có kiểu cách tương tự, như vậy cũng có thể phối hợp thành các loại phong cách thịnh hành.