Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Cuộc sống sáng tạo trong "Hộp Phong Quả"
   2009-02-24 14:30:29    cri

Nghe Online

Hôm nay, Mẫn Linh và Nam Dương sẽ mời các bạn đang có mặt bên máy thu thanh cùng đi dạo phố, đến khu sầm uất Tây Đơn ở Bắc Kinh.

Nam Dương có biết ở đó có một cửa hàng thu hút rất nhiều bạn trẻ. Có phải cửa hàng chuyên bán những mặt hàng sáng tạo mang tên "Hộp Phong Quả" không? Hiện nay, ở Bắc Kinh, có nhiều cửa hàng xuất hiện với hình thức "hộp" này.

Thoạt nghe chữ "hộp", các bạn đừng cho rằng cửa hàng này là chuyên bán hộp nhé, thực ra là tiêu thụ những mặt hàng sáng tạo để trong các hộp này. Đến cửa hàng "Hộp Phong Quả", bạn sẽ trông thấy, trong cửa hàng rộng không đến 80 mét vuông này, chồng chất hơn 100 chiếc hộp có dung tích khoảng 1 mét vuông, hàng trăm nhà thiết kế trẻ đã thuê những hộp này để bày bán các tác phẩm sáng tạo.

Các mặt hàng tiêu thụ tại đây có phong cách khác nhau, có áo sơ-mi, túi, dây chuyền, sổ tay, cốc, huy hiệu, búp bê v.v, liên quan đến mọi mặt của cuộc sống thường ngày.

Mẫn Linh rất thích những "chú thỏ trút căm giận", một con búp bê nho nhỏ hình con thỏ, có thể viết trên đó tên người mà mình không thích, rồi mặc sức hành hạ nó để nhanh chóng làm tiêu tan tâm trạng xấu.

Túi phúc Trướng Đình

Còn Nam Dương thì lại thích những "túi phúc Trướng Đình", tức là một túi nhỏ, bên ngoài có viết hai chữ "Trướng Đình", có nghĩa giá cổ phiếu tăng đến mức cao cho phép, có thể treo trên xe hoặc để trong nhà làm đồ trang trí, mọi người khi nhìn thấy chiếc túi này cảm thấy vẫn còn chút hy vọng đối với thị trường chứng khoán.

Lão M và chồng Lão M

Mẫn Linh nhìn thấy những "túi phúc Trướng Đình" được để trong một chiếc hộp gọi là "Hàng tạp hóa Hạnh phúc", cô gái đứng bên cạnh có phải là Lão M, chủ nhân của chiếc hộp này.

Lão M là một cô gái thuộc thế hệ 8X có tính tình ngay thắng và yêu cuộc sống, mặc dù còn rất trẻ, nhưng bạn đã là thành viên "lão làng" trong nhóm nhà thiết kế sáng tạo của "Hộp Phong Quả", những chiếc hộp của bạn còn là quán quân tiêu thụ trong năm 2008.

Đi một vòng trong cửa hàng này, Mẫn Linh thật sự đã cảm nhận những ý tưởng sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ.

Người sáng lập cửa hàng "Hộp Phong Quả" Vương Tam Thạch

Cảm nhận của Mẫn Linh cũng chính là nguyện vọng ban đầu của người sáng lập cửa hàng "Hộp Phong Quả", đó là anh Vương Tam Thạch, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Anh nói:

"Cửa hàng Hộp Phong Quả đã cung cấp một con đường, một sự lựa chọn đặc biệt và mới mẻ cũng như môi trường tương đối tự do để cho các nhà thiết kế thể hiện bản thân."

1 2