Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ—gặt hái tình bạn ở thành phố Hồ Chí Minh
   2009-02-10 17:06:11    cri

Nghe Online

Bạn Chúc Xin

Bạn Chúc Xin và các bạn Việt Nam của mình

Bạn Chúc Xin và các giáo viên Việt Nam

Thưa các bạn, một người Bắc Kinh, tự học tiếng Việt, thậm chí xin thôi việc, để đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống nhằm tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Người yêu mến Việt Nam một cách "cuồng nhiệt" như vậy chính là Chúc Xin.

Tin rằng các bạn thính giả đang có mặt bên máy thu thanh không bỡ ngỡ với cái tên quen thuộc này, bạn Chúc Xin đã tham gia Chương trình đặc biệt mừng xuân vừa rồi.

Một mình sống ở phương xa, ở thành phố Hồ Chí Minh, Chúc Xin đã cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân dân Việt Nam.

Mặc dù trước khi đến Việt Nam, Chúc Xin đã tự học 9 tháng tiếng Việt, nhưng trong những ngày đầu sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Chúc Xin vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, may mà đã có những người bạn Việt Nam, giúp Chúc Xin bắt đầu cuộc sống một cách thuận lợi tại một thành phố được tôn vinh là "Thành phố không ngủ".

Ở thành phố Hồ Chí Minh, Chúc Xin không có người thân, chỉ có bạn bè Việt Nam là chỗ dựa duy nhất. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn bạn Chúc Xin, tìm hiểu cuộc sống và cảm nhận tình bạn mà bạn gặt hái được ở thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc phỏng vấn này là do Mẫn Linh thực hiện.