Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Quà Tết sáng tạo của các bạn trẻ Trung Quốc
   2009-02-03 16:09:08    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, mặc dù đại đa số công nhân viên chức Trung Quốc đã kết thúc dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng theo tập tục, đến rằm tháng giêng mới hết Tết, cho nên trên các đường phố vẫn tưng bừng không khí ngày Tết, nhất là các bạn sinh viên, học sinh nghỉ đông vẫn đang tận hưởng bầu không khí ngày Tết.

Trong dịp Tết, việc đi thăm người thân và bạn bè là không thể thiếu được, nhất là người Trung Quốc coi trọng "lễ phép", cho nên rất chú trọng việc lựa chọn quà Tết.

Những năm gần đây, người dân ngày càng coi trọng tính sáng tạo của quà Tết, những hàng Tết và quà Tết được đóng gói sang trọng hoặc đắt tiền đã không được yêu chuộng nữa. Còn các bạn trẻ theo đuổi mốt thì càng thích sắm những quà Tết giá vừa phải, nhưng lại rất có cá tính trên mạng In-tơ-nét.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những quà Tết sáng tạo năm nay của các bạn trẻ Trung Quốc.

Tết đến, tất nhiên không thiếu được những câu đối và tranh Tết. Tranh Tết là một loại tranh Trung Quốc, bắt nguồn từ "tranh tượng thần dán trên cửa" cổ xưa, đời Quang Tự nhà Thanh chính thức gọi là "tranh Tết", phần lớn dán trong dịp Tết để làm trang trí, có ý chúc mừng năm mới, cát tường vui mừng. Năm nay, những câu đối và tranh Tết truyền thống có thêm một phần thời thượng và cá tính.

Đó là in ảnh trên câu đối và tranh Tết. Nếu bạn truy cập trang Web bán lẻ lớn nhất châu Á---mạng Taobao thì sẽ phát hiện rất nhiều thương gia cung cấp dịch vụ làm câu đối cá tính, miễn là bạn truyền ảnh qua mạng In-tơ-nét, những câu đối cá tính sẽ trực tiếp đưa đến nhà bạn, vừa tiện lợi lại mang tính sáng tạo.

Những câu đối cá tính này giá không đắt, nhân dịp Tết đến, in trên tranh Tết ảnh của con cháu và người thân, tặng cho bậc trên, kinh tế thực dụng lại rất thú vị. Đây quả là sự lựa chọn quà Tết sáng tạo năm nay.

Ở Trung Quốc, lấy đồ ăn làm quà Tết là một lựa chọn rất thực tế, nhất là ở Bắc Kinh, người dân thích mang theo một hộp bánh điểm tâm khi đi thăm nhà ai.

Quà đồ ăn năm nay không những giới hạn ở các món ăn và mứt hoa quả trong nước, những đồ ăn nước ngoài cũng rất được hoan nghênh. Nào là mít sấy khô của Việt Nam, xoài khô Phi-li-pin, sô-cô-la Pháp đều rất được mọi người hoan nghênh. Nếu cảm thấy những đồ ăn làm sẵn không đủ để bày tỏ tấm lòng của bạn, thì có thể đặt mua một hộp bánh ngọt kiểu Tây, có thể tự mình làm.

Trên mạng In-tơ-nét có nhiều loại, nào là bánh ga-tô tự làm, bánh quít, sô-cô-la v.v.

Tự làm cũng rất tiện, các thương gia đã chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu, trọng lượng cũng tính sẵn cho bạn, miễn là bạn làm theo các bước trong lời thuyết minh, pha trộn các nguyên liệu, cho vào lò nướng hoặc tủ lạnh thì bạn có thể làm ra những chiếc bánh ngọt ngon như của cửa hàng, khi người thân và bạn bè sum họp trong dịp Tết, thể hiện tài năng nấu nướng của mình, hoặc tặng cho mọi người những hộp bánh ngọt tự mình làm, chắc chắn sẽ được đánh giá cao.

Nếu trước mặt Nam Dương có đặt những chiếc bánh trôi mà nhân vừng đen đang ùn ra; và còn có sủi cảo nữa, sủi cảo vỏ mỏng nhân nhiều, có thể trông thấy rõ mồn một nhân thịt trong, liệu Nam Dương có chảy nước dãi hay không?

Thực ra, chúng không phải là bánh trôi và sủy cảo thật sự, mà là đồ treo trang trí làm bằng chất dẻo. Những đồ treo trang trí hình mẫu đồ ăn này hiện là "con cưng" mới của các bạn trẻ Trung Quốc. Các mô hình đồ ăn chất dẻo này còn có mì ước, cơm suất và bánh mì kẹp bít tết.

Những đồ treo trang trí này làm giống như thật, bảo đảm bạn nhìn thấy đều muốn ăn. Nhân dịp năm mới, tặng một "bát sủy cảo", "bánh trôi" hoặc "mì thịt bò hầm" như vậy thì càng hợp thời hơn, một là chúc gia đình người thân và bạn bè hạnh phúc, năm cầm tinh con trâu phát triển thuận lợi; hai là có thể an ủi những bạn không về kịp dự bữa cơm liên hoan, tặng món quà đồ treo trang trí khiến mọi người thòm thèm chảy nước dãi, tin rằng người bạn đó sẽ hiểu được tấm lòng của bạn.

Năm mới tặng quà Tết không thể chỉ nghĩ đến ăn, còn có thể tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. Túi đựng đồ bảo vệ môi trường là một sự lựa chọn rất tốt.

Từ khi Trung Quốc thi hành lệnh hạn chế sản xuất và mua bán túi ni lông ngày 1 tháng 6 năm 2008 đến nay, người dân ra phố sắm đồ đều tự mang túi đựng đồ bảo vệ môi trường, và những túi đựng đồ hiện nay đã khác hẳn những túi vải mà các cụ ông cụ bà dùng để mua rau trước đây, nó rất đẹp và rất mốt.

Trên một số loại túi đựng đồ được thêu thùa đa sắc màu, có một số in đầy đồ những bông hoa được cường điệu hoặc đồ án hoạt hình dễ thương, còn có một số lại in lời chúc và những bức ảnh cá tính của mình trên đó.

Nếu muốn tỏ ý cát tường, các loại túi đựng đồ bảo vệ môi trường màu đỏ cũng đủ để cho bạn lựa chọn. Tết năm nay, nhiều bạn trẻ đã coi những túi đựng đồ bảo vệ môi trường đẹp đẽ này như tấm thiếp chúc Tết gửi tặng cho người thân và bạn bè, vừa làm cho ý thức bảo vệ môi trường ăn sâu vào lòng người, cũng khiến cho họ nhớ đến bạn khi mua đồ, thật là một công đôi việc.

Quý vị và các bạn thân mến, không biết quà Tết năm nay của bạn có sáng tạo hơn hay không? Hoan nghênh các bạn viết thư cho Mẫn Linh và Nam Dương, cùng chia sẻ với chúng tôi, để chúng ta thực hiện đến cùng những ý tưởng sáng tạo của giới trẻ. Thử điện tử xin gửi tới vie@cri.com.cn. Cac bạn thân mến, tiết mục hôm nay xin tạm ngừng tại đây, cảm ơn các bạn đón nghe, một lần nữa chúc các bạn năm mới vui vẻ, hẹn gặp lại trong tiết mục tuần sau.