Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ--Nô-en đi vào cuộc sống của các bạn trẻ Trung Quốc
   2008-12-23 14:48:33    cri

Nghe Online

Nói đến "bầu không khí Nô-en" thì cùng với lễ Nô-en ngày một đến gần, bầu không khí Nô-en ở một số thành phố lớn của Trung Quốc cũng ngày càng nồng nàn, đặc biệt là các bạn thanh niên, họ đã sắp xếp kế hoạch ăn mừng Nô-en từ rất sớm.

Những hoạt động được tổ chức nhân Ngày lễ Nô-en bắt nguồn từ phương Tây, chẳng hạn như tặng quà Nô-en, tổ chức party Nô-en, bữa tiệc Nô-en, các bạn trẻ Trung Quốc đều không bỏ sót thứ gì.

Các siêu thị lớn và nhỏ cũng không bỏ lỡ thời cơ này, đồng loạt tổ chức các hoạt động khuyến mại. Những cây thông Nô-en giăng đèn hoa được dựng trước cổng các siêu thị, nhắc nhở dòng người đang đi lại tấp nập rằng: Ngày lễ Nô-en sắp đến với mọi người.

Trong cửa hàng siêu thị lớn này ở phố thương mại Vương Phủ Tỉnh Bắc Kinh, vừa bước vào cửa bạn đã nghe thấy tiếng nhạc Nô-en vang vọng trong cả siêu thị. Các nhân viên bán hàng ở đây đều đội mũ Nô-en, bên cạnh những mặt hàng khuyến mại đồng loạt bố trí có ông già Nô-en, tận khả năng tạo nên bầu không khí Nô-en trong siêu thị.

Nhân viên quản lý siêu thị này cho biết, trong ngày lễ Nô-en, đại đa số người tiêu dùng đều là thanh niên.

"Vẫn là thanh niên thích ăn mừng ngày lễ Nô-en. Chẳng hạn như các quầy bán hàng có doanh thu tăng trưởng nhanh nhất gần đây như thời trang, đồ trang sức v.v, phần lớn là những mặt hàng mà thanh niên mua để làm quà kỷ niệm Nô-en."

Lễ Nô-en mà, tất nhiên không thể thiếu được những món quà Nô-en. Các bạn thanh niên Trung Quốc cho rằng, những món quà Nô-en không những có thể biểu lộ tình yêu, mà còn có thể tạo bầu không khí ngày lễ đầm ấm và lãng mạn.

Các bạn trông kìa, ở siêu thị này có một chàng trai người tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đang chọn đồ trang sức cho bạn gái của mình:

"Tôi tặng quà Nô-en cho bạn gái tôi từ những ngày đầu quen biết và cô ấy cũng tặng quà cho tôi. Thực tế mà nói những món quà không quan trọng, điều quan trọng là tôi đã biểu lộ tình yêu với cô ấy, hơn nữa, nhận được quà trong ngày lễ là một việc lãng mạn, chẳng có ai không thích."

Ngày lễ Nô-en còn là dịp tốt để các bạn thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa. Ở Bắc Kinh, ngày lễ Nô-en năm nay vừa có thể thưởng thức Đêm nhạc Nô-en do dàn nhạc nước ngoài thực hiện, cũng có thể lắng nghe những tiếng hát của các ngôi sao ca sĩ nổi tiếng trong làng ca nhạc thịnh hành Trung Quốc trong đêm Nô-en.

Ngoài ra, còn có thể tham gia các party nhỏ được tổ chức theo các loại chủ đề Nô-en tại các quán bar và vũ trường. Chẳng hạn như, ở phố quán bar Hậu Hải nổi tiếng Bắc Kinh, mỗi quán bar đều đã chuẩn bị tổ chức các party lớn nhỏ với chủ đề đêm Nô-en.

Các quán bar ở Hậu Hải trước đây buổi chiều mới mở cửa, nhưng, nhằm chào đón ngày lễ Nô-en, các quán bar này gần đây có sắp xếp nhân viên trực ca ngày để bán vé party Nô-en. Ông chủ của một quán bar mang tên "Club Zoom" cho chúng tôi biết, số vé bán trước của họ đã cơ bản bán hết. Từ đó có thể thấy các party Nô-en rất được mọi người hoan nghênh.

Có quà Nô-en, party Nô-en, tất nhiên cũng không thể thiếu được các bữa tiệc Nô-en thịnh soạn. Hoa kiều Trần Tử Nam mở một nhà hàng cơm Tây mang tên "Chief of Autumn"(dẫn đầu mùa thu) trong một Tứ hợp viện ở Bắc Kinh, bà đã đem đến Bắc Kinh kỹ thuật chế biến cơm Tây chính thống mà mình học ở Mỹ. Nhằm thật sự thể hiện truyền thống đoàn tụ với gia đình của ngày lễ Nô-en, bà bắt đầu cung cấp dịch vụ đặt tiệc Nô-en gia đình ba nhân khẩu ngay từ lễ Nô-en 5 năm trước.

"Trước khi nhận đặt tiệc Nô-en gia đình, khách hàng của tôi phần lớn là người nước ngoài. Kể từ mấy năm trước bắt đầu làm tiệc Nô-en gia đình, nhà hàng chúng tôi đã thu hút nhiều khách trong nước. Người dân Trung Quốc rất coi trọng gia đình và chân trọng những quãng thời gian xum họp với gia đình, nhất là những cặp vợ chồng trẻ, họ theo đuổi chất lượng cuộc sống, cho nên mới lựa chọn đến nhà hàng chúng tôi dùng bữa tiệc gia đình đêm Nô-en."

Các bữa tiệc Nô-en trong nhà hàng của bà Trần Tử Nam đã được đặt hết chỗ trước ngày Nô-en. Một phụ nữ trẻ đến đặt tiệc Nô-en mặc dù lấy làm thất vọng vì hết chỗ, nhưng bà cho chúng tôi biết, bà vẫn sẽ lựa chọn nhà hàng khác để cùng tận hưởng đêm Nô-en với gia đình.

"Tôi sẽ đến các nhà hàng khác, dù thế nào đi nữa cũng phải coi trọng bữa tiệc Nô-en, bởi vì tôi đã hứa với các con từ lâu, nên cần thực hiện lời hứa. Ăn bữa tiệc Nô-en đã được đưa vào kế hoạch gia đình tôi."

Cho dù thế nào đi nữa, lễ Nô-en là có nguồn gốc từ phương Tây. Thế nhưng một số thanh niên Trung Quốc cũng dự định ăn mừng lễ Nô-en với các bạn nước ngoài. Anh Mai-cơ Cô-lin, người Mỹ sinh sống tại Bắc Kinh, cũng chuẩn bị mời các bạn Trung Quốc của mình đến nhà anh ăn mừng Nô-en.

"Tôi sẽ chuẩn bị một số món quà nho nhỏ để trao đổi với họ, cầu chúc cho tình bạn của chúng tôi. Tôi cũng sẽ tận khả năng tìm những đồ ăn Nô-en truyền thống ở Bắc Kinh. Điều quan trọng là được cùng xum họp với bạn bè, tận hưởng tình bạn của chúng tôi."

Chúc các bạn vui chơi thoả thích, thưởng thức những món ăn ngon và nhận được nhiều quà tặng trong ngày lễ Nô-en này.