Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Các bạn trẻ Trung Quốc ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính bằng nhiều hình thức
   2008-12-02 16:19:59    cri

Nghe Online

Bước sang tháng 12, lại năm hết, Tết đến. Nghĩ đến Ngày Nô-en và Tết Nguyên đán sắp tới, Mẫn Linh cảm thấy rất vui và rạo rực trong lòng.

Mẫn Linh còn thấy vui hả? Hiện nay cả thế giới đang đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng, mọi người đang nhăn mặt nhăn mày, nghĩ cách để vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Mặc dù đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng có câu tục ngữ nói rằng "liệu cơm gắp mắm", mỗi chúng ta đều có "mưu kế" của mình để ứng đối cuộc khủng hoảng kinh tế lần này.

Hôm nay Mẫn Linh và Nam Dương sẽ dẫn các bạn đi thăm thành phố Thượng Hải và Đặc khu hành chính Hồng Công Trung Quốc, xem các bạn trẻ ở hai nơi này ứng đối thế nào với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu này.

Thưa các bạn, cuộc khủng hoảng kinh tế do "cơn bão" tài chính Mỹ gây lên lần này đang lặng lẽ làm thay đổi cuộc sống của nhiều bạn trẻ ở Thượng Hải.

Sự phát triển kinh tế không sáng sủa, tin đồn về cắt giảm lao động, khiến các bạn trẻ Thượng Hải luôn theo đuổi mốt mới năm nay cần phải tính toán kỹ càng khi mua quần áo mới, mua hàng Tết một cách tiết kiệm.

Chỉ còn không đầy một tháng là đến Ngày lễ Nô-en, các cửa hàng siêu thị đã bắt đầu hành động, tiến hành "giảm giá" một cách triệt để, giảm giá, bao bì nêu bật chủ đề Nô-en, mặt hàng mới...bằng mọi cách để thu hút người tiêu dùng.

Nhưng, mặc dù vậy, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các bạn trẻ Thương Hải vẫn không bị cám dỗ, tính toán kỹ càng cách chi tiêu của mình.

Trên phố thương mại đường Nam Kinh Thượng Hải, có một cửa hàng bách hóa chuyên bán hàng hiệu nổi tiếng, những năm trước, cứ gần đến cuối năm quầy thu ngân lúc nào cũng xếp hàng rồng rắn, nhưng mấy hôm nay lại vắng như chùa bà đanh, nhân viên bán hàng còn nhiều hơn khách hàng, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ngày Tết trong cửa hàng được trang trí bằng hàng, quà Nô-en chất cao như "núi".

Hiển nhiên hành động giảm giá khuyến mại của các cửa hàng siêu thị vẫn không đánh động người tiêu dùng, các bạn trẻ ở Thượng Hải xem nhiều hơn là mua, "hết sức bình tĩnh" trước sự quyến rũ của các mặt hàng giá rẻ.

Không những thế, trên đường Hoài Hải được coi là thiên đường mua sắm, các mặt hàng chính của nhiều siêu thị cũng đưa ra khuyến mại "mua 300 nhân dân tệ giảm 150", nhưng hiệu quả vẫn không rõ rệt.

Có tin cho biết, không những hàng hóa giảm giá, mà du lịch và một số nhà hàng ăn cũng giảm giá.

Những năm trước, người dân Thượng Hải thích sang Hồng Công và châu Âu mua sắm vào dịp cuối năm, năm nay nhiều hãng du lịch giảm giá 10-20% để thu hút khách hàng, nhưng phóng viên được biết, các bạn trẻ ở Thượng Hải đều đã từ bỏ kế hoạch cuối năm đến các nơi như Hồng Công sắm đồ, mà thông qua các phương thức mới như mua đồ trên In-tơ-nét, mua tập thể v.v. để "kiếm" được các bộ trang phục rẻ hơn.

Cách ứng đối cuộc khủng hoảng kinh tế của các bạn trẻ Hồng Công càng sáng tạo hơn. Triển vọng kinh tế không sáng sủa, khiến ý thức tiêu dùng của các bạn trẻ Hồng Công thay đổi rất lớn, từ các mặt ăn mặc, đi lại, giải trí v.v. cắt giảm chi tiêu để ứng đối "mùa đông kinh tế".

Vậy mời các bạn cùng tìm hiểu độc chiêu của họ. Trước hết là không mua quần áo mới, trang điểm một cách khéo léo.

Hồng Công là thiên đường mua sắm, nhất là đối với các cô gái trẻ theo đuổi mốt mà nói, Hồng Công là một nơi tràn đầy sức cuốn hút. Hồng Công đã hội tụ các loại trang phục, đồ trang sức, hoá trang v.v. của các nơi trên thế giới, các cô gái Hồng Công luôn dẫn đầu về mốt, trang điểm hết sức quyến rũ.

Mặc dù vậy, Nam Dương này, trước cuộc khủng hoảng tài chính, "các tiểu thư" theo đuổi "mốt"cũng bắt đầu cắt bớt kế hoạch mua quần áo mới, khi đổi mùa, lật đáy va-ly lấy ra những bộ quần áo cũ kết hợp với một số trang trí nhỏ, chẳng hạn như chiếc khăn tơ tằm thì lại trở thành một kiểu dáng mới, nếu đào sâu suy nghĩ, biến cũ thành mới để tiết kiệm chi tiêu.

Đây còn là một phương thức có thể gọi là "rất bảo vệ môi trường". Về mặt ăn, giữa các bạn trẻ Hồng Công thịnh hành phong trào "mang cơm" và "tự nấu cơm", mang theo bữa cơm trưa và tự nấu bữa cơm tối.

Không biết các bạn thính giả có biết không, Hồng Công không những là "thiên đường mua sắm", mà còn là "thiên đường của ẩm thực". Nhà ở của người dân Hồng Công chật hẹp, nhịp sống nhanh, ngày thường đều ăn nhà hàng. Trong thời kỳ kinh tế phồn thịnh, các nhà hàng ở Hồng Công rất đông khách. Mẫn Linh vẫn nhớ, năm 1997, lúc thị trường cổ phiếu Hồng Công lên đến đỉnh cao, cơm trộn với vây cá là món cơm suất được mọi người hoan nghênh nhất.

Nhưng bây giờ lại khác, khi sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng sâu rộng, người dân Hồng Công bắt đầu giảm bớt số lần đi ăn nhà hàng. Giờ đây, ở các văn phòng làm việc, một khi đến giờ ăn cơm trưa, "bạn hôm nay mang cơm gì" trở thành tiêu điểm thảo luận giữa các bạn trẻ "cổ cồn". Các bạn đồng nghiệp nếm thử các món ăn của nhau và trao đổi kinh nghiệm nấu ăn, chẳng vui hay sao.

Mẫn Linh còn nghe nói giữa các bạn Hồng Công có lưu truyền "mười cái không" bởi cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó có một cái không là không đi quán ăn, ngoài ra còn có "con trai không hút thuốc lá, con gái không ăn quà vặt, không đi lại với những bạn ham chơi".

Không ít bạn trẻ đã giảm bớt số lần đến rạp phim, thay vào đó là ở nhà xem Tivi và thuê đĩa về nhà xem để tự mình giải trí.

Nói tóm lại là các bạn đều có độc chiêu của mình.

Thực ra, bất kể chúng ta thông qua phương thức gì để ứng đối cuộc khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu này, là thế hệ trẻ, chúng ta cần chú trọng tu dưỡng "thực lực mềm" của mình để tránh bị ảnh hưởng bởi thất nghiệp.

Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải gây dựng quan niệm đúng đắn về của cải, không nên coi việc theo đuổi của cải là mục tiêu của mình, càng không nên tích luỹ của cải thông qua đầu tư rủi ro lớn, có tâm trạng tốt mới có thể giảm bớt sức ép trước cuộc khủng hoảng kinh tế.

Trung tâm Điều tra xã hội Báo Thanh niên Trung Quốc cách đây không lâu đã thực hiện một cuộc điều tra đối với 2000 bạn trẻ Trung Quốc. Kết quả điều tra cho thấy, mặc dù 80% bạn trẻ Trung Quốc được hỏi đều thừa nhận cuộc khủng hoảng tài chính có ảnh hưởng đối với cuộc sống của mình, nhưng vẫn có 53% số người được hỏi có lòng tin hoặc tương đối có lòng tin đối với nghề nghiệp của mình, Mẫn Linh hy vọng bạn sẽ là một trong số bạn 53% đó.