Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ-Tình nguyện viên-sưởi ấm lòng người, tôi luyện bản thân
   2008-10-28 14:43:08    cri

Nghe Online

Tuy Nam Dương đã đi công tác một tuần, song, Nam Dương chưa gián đoạn mối liên hệ với các bạn thính giả. Các bạn thính giả và Mẫn Linh hằng ngày đều được theo dõi Chương trình đặc biệt Hội chợ Trung Quốc-ASEAN do Nam Dương từ Nam Ninh gửi về.

Lần này, Nam Dương rất vui có dịp đưa tin phỏng vấn về Hội chợ Trung Quốc-ASEAN tại Nam Ninh, vì đối với 10 nước ASEAN mà nói, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN là một mặt bằng giao lưu kinh tế-thương mại quan trọng, nhiều nhà lãnh đạo, nhà triển lãm và khách hàng của Trung Quốc và các nước ASEAN đều hội tụ về Nam Ninh.

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN thực sự là một mặt bằng giao lưu quan trọng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, chính vì vậy, là thành phố tổ chức, Nam Ninh mỗi năm đều phải huy động nhiều sức người và sức của cho việc tổ chức Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, để bạn bè và khách hàng các nơi Trung Quốc và các nước có thể cảm thấy như về nhà vậy.

Hôm nay Nam Dương muốn giới thiệu với các bạn một cộng đồng đặc biệt phục vụ tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN. Thực ra, kể từ Bắc Kinh thành công tổ chức Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích, người Trung Quốc và bạn bè nước ngoài đều rất quen thuộc cộng đồng này.

Đó là các tình nguyện viên, thực ra mỗi kỳ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đều có bóng dáng của tình nguyện viên. Hôm nay, Nam Dương xin giới thiệu với các bạn hai tình nguyện viên, công việc của hai tình nguyện viên này là phục vụ ngôn ngữ cho các Đoàn đại biểu đến tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN.

Những tình nguyện viên này không phải là phiên dịch chuyên nghiệp, mà chủ yếu phụ trách cuộc sống hàng ngày của các Đoàn đại biểu và giao lưu với phía Trung Quốc.

"Các bạn thính giả thân mến, tôi là Lý Lâm, sinh viên năm thứ hai của Học viện ngoại ngữ Đại học dân tộc Quảng tây, tôi là tình nguyên viên thanh niên Quảng Tây."

Lý Lâm

Lý Lâm là một tình nguyện viên mà Nam Dương đã gặp khi phỏng vấn, công việc của Lâm là phục vụ cho Đoàn đại biểu Việt Nam đến tham dự Diễn đàn nhà doanh nghiệp trẻ Trung Quốc-ASEAN tại Quảng Tây. Ví dụ những công việc nhỏ nhặt như nhắc nhở các thành viên trong đoàn mấy giờ thức dậy, lịch trình làm việc hàng ngày v.v.

Lý Lâm nói với Nam Dương rằng, trước kia, Lâm không biết trong công việc của tình nguyện viên còn có những việc như vậy.

"Lúc đầu, nhận xét của tôi đối với tình nguyện viên Hội chợ Trung Quốc-ASEAN chỉ là sang khu triển lãm phục vụ cho doanh nghiệp và khách hàng, không nghĩ đến Hội chợ này còn có nhiều việc tương quan như vậy. Trước kia, tôi đã đăng ký phục vụ trong khu triển lãm, sau đó, tôi được chuyển đến đây, do nhà trường cho rằng tôi thích hợp công tác này. Những ngày đầu, tôi cũng khá lúng túng, không biết bắt tay từ đâu, cũng không biết tính chất của công việc này là gì. Sau khi bắt tay vào công việc, tôi cũng biết làm và bây giờ cảm thấy rất tốt."

Các bạn đừng cho rằng những việc này chỉ là việc nhỏ nhặt, nhưng khi làm cũng không dễ đâu. Mẫn Linh từng tiếp xúc với một số tình nguyện viên, công việc của họ tuy nhỏ nhưng lại rất vất vả.

Lý Lâm cũng nói với Nam Dương rằng, công việc này không nhẹ nhàng đâu.

"Có khi tôi cảm thấy rất vất vả, đôi khi còn cảm thấy vượt quá sức mình. Chẳng hạn như tối hôm qua, bởi vì hôm nay sẽ khai mạc Diễn đàn nhà doanh nghiệp trẻ Trung Quốc-ASEAN, chúng tôi phải dịch những bài phát biểu của Đoàn đại biểu Việt Nam sang tiếng Trung, và phải dịch xong ngay trong đêm, vì vậy phải làm đến rất khuya, hơn 3 giờ sáng mới xong, cảm thấy hơi mệt."

Nhưng Lý Lâm cho biết, hiện nay, Lâm rất thích công việc này, đồng thời, Lâm cho rằng, công việc này vừa phục vụ cho đất nước, phục vụ cho người khác, cũng đã làm cho mình trưởng thành, học hỏi được rất nhiều từ công việc này.

"Tôi cho rằng, tôi đã học được rất nhiều từ làm tình nguyện viên như tiếp xúc và xử lý mối quan hệ với người khác cũng như những công việc chi tiết. Vì đây là lần đầu tiên tôi làm tình nguyện viên, hơn thế nữa, lần này tôi phụ trách dẫn đoàn đại biểu của các nước ASEAN, cho nên công việc của tôi đã liên quan tới những công việc ngoại giao, vì vậy, chúng tôi phải chú ý rất nhiều công việc chi tiết. Bạn học của tôi đều rất ganh tị với tôi, tuy tôi hằng ngày đều rất mệt và thiếu ngủ, nhưng mọi người đều cho rằng những kinh nghiệm và kiến thức mà tôi đã học được đều không thể có trong nhà trường."

Cũng như Lý Lâm, sinh viên chuyên ngành tiếng In-đô-nê-xi-a Đại học dân tộc Quảng Tây Đàn Đông Pa cũng là một tình nguyện viên phục vụ ngôn ngữ cho Hội chợ Trung Quốc-ASEAN năm nay. Nhưng, điều có khác là, đây là lần thứ hai Đông Pa làm tình nguyện viên cho Hội chợ Trung Quốc-ASEAN.

Đàn Đông Pa

Đông Pa là một chàng trai rất tỷ mỷ, nếu có ai ra vào, Đông Pa đều giúp mở cánh cửa cho. Đông Pa nói, đây có lẽ sẽ là thu hoạch của mình trong tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, học được sự cẩn thận và quan tâm người khác.

Khi đề cập tới điều gì đã giúp mình lớn nhất khi làm tình nguyện viên, Đàn Đông Pa nói:

"Điều đã giúp đỡ mình lớn nhất trước hết là về ngôn ngữ, thứ hai là trước khi bước vào xã hội đã có cơ hội thực tiễn này, tôi cho rằng rất bổ ích, đã nâng cao khả năng làm việc của mình, cũng là một kinh nghiệm thực tiễn xã hội."

Làm tình nguyện viên, trong khi phục vụ và giúp đỡ người khác, cũng đã tôi luyện cho bản thân mình.