Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thái Lan cử lưu học sinh đến Trung Quốc đào tạo giáo viên Hán ngữ người bản xứ
   2008-10-23 13:29:36    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay, Thái Lan sẽ tuyển chọn và cử 122 học viên đến trường đại học Trung Quốc học tập, tiến hành đào tạo giáo viên Hán Ngữ người bản xứ cho Thái Lan.

Theo Hiệp nghị giữa hai nước Trung Quốc và Thái Lan, bắt đầu từ năm nay, Bộ Giáo dục Thái Lan mỗi năm cử hơn 100 thạc sỹ tốt nghiệp đại học Hán Ngữ đến Trung Quốc học chương trình giáo dục Hán ngữ một năm theo học bổng của Nhà nước Trung Quốc. Chương trình này kéo dài 3 năm.

Song song với đà giao lưu hai nước Trung Quốc -Thái Lan ngày càng dồn dập, "cơn sốt Hán ngữ" tại Thái Lan cũng ngày càng dâng cao, số Trường công lập Thái Lan mở chương trình dạy Hán ngữ đã tăng lên tới 500 trường, số người theo học Hán ngữ cũng tăng vọt tới hơn 300 nghìn người.