Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh—Các nhà thi đấu Ô-lim-pích trong trường đại học Bắc Kinh
   2008-07-22 13:46:59    cri

Nghe Online

Chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp với các bạn nhà thi đấu Ô-lim-pích của các môn thể thao mà vận động viên Việt Nam sẽ tham gia. Đó là 3 nhà thi đấu được xây dựng trong các trường đại học Bắc Kinh.

Trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh, nhà thể thao trong 6 trường đại học Bắc Kinh sẽ tổ chức một số môn thi đấu Ô-lim-pích, trong đó có 4 nhà thể thao được xây dựng mới.

Trước hết chúng ta hãy đến với Trường Đại học Bắc Kinh nổi tiếng Trung Quốc, chính nhà thi đấu bóng bàn Ô-lim-pích Bắc Kinh là nằm trong trường này. Đây là nhà thể thao bóng bàn chuyên môn đầu tiên trên thế giới. Vận động viên Việt Nam Đoàn Kiến Quốc sẽ thực hiện hành trình Ô-lim-pích của mình tại đây.

Nhà thi đấu bóng bàn Ô-lim-pích Bắc Kinh

Môn thi đấu bóng bàn Ô-lim-pích lần thứ 29 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 8 năm 2008. Môn này là một trong những môn tranh giành huy chương vàng Ô-lim-pích trọng điểm của Trung Quốc.

Các yêu cầu nghiêm khắc như bối cảnh của nhà thi đấu bóng bán tận khả năng tối một chút, bảo đảm vận động viên khi thi đấu không bị ảnh hưởng của môi trường; tốc độ gió của máy thông gió và máy điều hoà không vượt quá 0,2 mét/giây, đồng thời đèn chiếu sáng không có ánh sáng chóng v.v. đều lần đầu tiên được thực hiện trong Nhà thể thao Trường Đại học Bắc Kinh. Nhà thể thao này có 6000 chỗ ngồi cố định và 2000 chỗ ngồi tạm thời.

Nếu đi vòng quanh nhà thể thao, bạn có thể lấy làm kỳ lạ, tại sao nhà thể thao hình vuông lại trũng xuống ở góc phía Đông Nam, nhường chỗ cho một khuôn viên nhỏ mang phong cách đời Thanh?

Thực ra theo quy hoạch giai đoạn đầu, sẽ di chuyển theo hàng ngang khuôn viên này đến một chỗ càng rộng rãi hơn. Nhưng một sinh viên Đại học Bắc Kinh sau khi tra cứu tư liệu lịch sử vui mừng phát hiện khuôn viên này hóa ra là một bộ phận còn lại của một vườn hoa đời Thanh quy mô.

Cây thông cổ nhất trong 7 cây cổ ở ngoài khuôn viên đã hơn 200 tuổi.

Nhằm bảo tồn kiến trúc cổ này, nhà thiết kế đã tiến hành thiết kế lại nhà thi đấu này.

Nhằm né tránh rễ cây của 7 cây cổ, tầng ngầm của nhà thể thao đã di chuyển 3 mét theo hướng nam, nhiều đường ống ngầm cũng đành phải nối lại.

Mặc dù làm như vậy đã tăng thêm không ít kinh phí dự toán, nhưng sau năm 2008, mọi người sẽ trông thấy trong trường đại học có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc này, nhà thi đấu Ô-lim-pích mới này có thể tồn tại hài hòa với cổ tích nhân văn có 200 năm lịch sử.

Nếu bạn đến Đại học Bắc Kinh xem thi đấu môn bóng bàn, có thể để ý xem khuôn viên cổ xưa này.

1 2 3