Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh--Trường bắn Bắc Kinh
   2008-07-15 16:03:27    cri

Nghe Online

Môn bắn súng Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 8, và rất có thể sẽ sản sinh ra tấm huy chương vàng đầu tiên của Ô-lim-pích.Vận động viên Việt Nam Nguyễn Mạnh Tường sẽ tham gia thi đấu trong môn này.

Trường bắn Bắc Kinh nằm ở phía Tây thành phố, nếu bạn đến Bắc Kinh xem các cuộc thi đấu bắn súng thì có thể đáp tuyến tàu điện ngầm số 1, xuống ga Bình Quả Viên, rồi chuyển xe buýt, chạy khoảng 5 kilô-mét, xuống bến Trường bắn Bắc Kinh là đến.

Sau khi đến ga tàu điện ngầm Bình Qủa Viên, có nhiều tuyến xe buýt đi qua Trường bắn Bắc Kinh, các bạn có thể đáp tuyến nào cũng được.

Sau đây mời các bạn vào thăm Trường bắn Ô-lim-pích này, cảm nhận những thiết kế độc đáo của Trường bắn.

Trường bắn Bắc Kinh sẽ diễn ra các cuộc thi của 10 nội dung môn bắn súng. Trường bắn này rộng 45 nghìn mét vuông, bao gồm các nhà thi đấu vòng loại, nhà thi đấu chung kết, kho đạn vĩnh cửu cũng như các thiết bị đồng bộ khác. Nhà thi đấu vòng loại bao gồm ba trường bắn với các cự ly 10 mét, 25 mét và 50 mét, có 6 nghìn 100 chỗ ngồi, nhà thi đấu chung kết cũng bao gồm ba trường bắn trong sân có mái che với các cự ly 10 mét, 25 mét và 50 mét, có 2 nghìn 500 chỗ ngồi.

Đứng bên ngoài, bạn sẽ trông thấy tường vây lan can bằng gỗ mầu sẫm của Trường bắn này, trông như rừng cây cao lớn, hài hòa với đồi núi phía sau.

Hàng lan can phía nam của Trường bắn này trông đơn giản nhưng có hàm lượng khoa học rất cao, nó vừa có ý nghĩa tượng trưng lại có tác dụng to lớn.

Chúng được dùng để che nắng. Các lan can gỗ này thực ra làm bằng hợp kim nhôm với hoa văn gỗ, được dựng thẳng góc với mái nhà vừa vặn che được ánh nắng từ ba phía Đông, Nam và Tây, và còn phản chiếu ánh sáng thích hợp vào trong nhà.

Bước vào nhà thi đấu vòng loại, tầng một là khu nghỉ ngơi dành cho vận động viên, tầng hai là phòng nghỉ ngơi dành cho khán giả, giữa hai tầng là hành lang. Đi dọc theo hành lang này có thể trông thấy những viên gạch lát nền gần giống với màu đất tự nhiên, đan xen với sàn nhà gỗ, tạo ra hiệu quả rừng cây.

1 2