Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh—Cảm nhận sân vận động "Tổ chim"
   2008-07-08 14:54:25    cri

Nghe Online

Ngày 8 tháng 7 cách ngày khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh vừa tròn một tháng. Nhiều nước đã xác định danh sách vận động viên tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Theo Nam Dương được biết, các vận động viên Việt Nam sẽ tham gia thi đấu các môn điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, bóng bàn, cầu lông, tê-cuôn-đô, cử tạ, bơi lội, biển diễn u-su v.v.

Nhằm giúp các bạn thưởng thức tốt hơn các môn thi đấu Ô-lim-pích này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn sân nhà thi đấu của các môn này tại Bắc Kinh.

Hy vọng các sân nhà thi đấu này sẽ mang lại may mắn cho các vận động viên Việt Nam.

"Tổ chim"

Sân thi đấu mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đầu tiên là Sân vận động quốc gia Trung Quốc—"Tổ chim". Vận động viên điền kinh Việt Nam V? Th? Hương và Nguy?n Đ?nh Cương tham gia các n?i dung 100m n? và 1.500m nam sẽ thi đấu tại đây.

"Tổ chim" là sân thi đấu chính của Ô-lim-pích Bắc Kinh, tại đây sẽ diễn ra lễ khai mạc Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, các trận thi đấu điền kinh và trận chung kết bóng đá Ô-lim-pích Bắc Kinh. Ngày 28 tháng trước, "Tổ chim" đã chính thức khánh thành sau hơn 4 năm xây dựng.

Sau đây chúng tôi mời các bạn vào tham quan Sân vận động "Tổ chim".

"Tổ chim", nghe mặt chữ là biết, ngoại hình của Sân vận động quốc gia giống với tổ chim. Nó nằm ở phía đông, đầu phía bắc đường trục giữa Bắc Kinh.

Nói rõ hơn là, Quảng trường Thiên An Môn là trung tâm thành phố Bắc Kinh, còn "Tổ chim" là nằm ở phía Đông Bắc Quảng trường Thiên An Môn.

Nếu bạn muốn đến Sân vận động "Tổ chim" xem thi đấu Ô-lim-pích, bạn có thể đáp tuyến tàu điện ngầm số 8 đến Ga Công viên Ô-lim-pích là đến.

Điều mà Mẫn Linh cần lưu ý các bạn là, bạn đi bất cứ tuyến đường tàu điện ngầm nào ở Bắc Kinh đều có thể chuyển sang tuyến đường số 8 dành cho Ô-lim-pích, rất tiện.

"Tổ chim" chiếm diện tích 204 nghìn mét vuông, có 91 nghìn chỗ ngồi.

"Tổ chim" là sân nhà thi đấu Ô-lim-pích khánh thành sau cùng, vì có liên quan tới độ khó trong xây dựng.

Phương án thiết kế "Tổ chim" là do Phòng thiết kế Hơn-dô và Đơ Mê-run, Viện Nghiên cứu thiết kế kiến trúc Trung Quốc cũng như Công ty Cố vấn công trình ARUP phối hợp thiết kế.

Thiết kế của "Tổ chim" thuộc hệ thống kết cấu khung thép khẩu độ lớn có hình yên ngựa, khán đài bên trong giống hình cái bát, thiết kế như vậy mặc dù rung động lòng người, nhưng lại có yêu cầu rất cao đối với xà thép bắc ngang sân vận động.

Chính vì vậy, Trung Quốc đã tự nghiên cứu và chế tạo ra vật liệu thép loại hình Q460E có đủ độ cứng và độ bền để nâng đỡ kiến trúc siêu nặng, và đã sử dụng 42 nghìn tấn loại thép này nâng đỡ thành công "Tổ chim".

Có lẽ các bạn không hiểu lắm về những thuật ngữ nói trên, nhưng chỉ riêng "Tổ chim" hiện nay là một trong những công trình kết cấu thép lớn nhất thế giới đã đủ để cho chúng ta biết được độ khó xây dựng của sân vận động này.

Ngoài ra, việc hàn nối kết cấu thép cũng có độ khó nhất định, Tổng Chỉ huy công trình "Tổ chim" Đàm Hiểu Xuân cho biết:

"Đường hàn kết cấu thép của 'Tổ chim' dài 320km, tương đương lộ trình khứ hồi từ Bắc Kinh đến thành phố Thiên Tân. 1100 thợ hàn đã làm việc trong một năm lẻ ba tháng, 100% phù hợp tiêu chuẩn, đã lập kỳ tích trong lịch sử kiến trúc Trung Quốc."

1 2 3