Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh--Năm 2008, Hồng Công hoan nghênh bạn
   2008-06-24 11:35:59    cri

Nghe Online

Các bạn thính giả quan tâm môn Đua ngựa Ô-lim-pích Bắc Kinh hãy chú ý nhé, Mẫn Linh và Nam Dương sẽ cùng các bạn đi thăm Hồng Công, tìm hiểu công tác trù bị Ô-lim-pích ở đó.

Nếu các bạn chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta xuất phát nhé!

Đây là đường phố nổi tiếng ở Hồng Công—phố Miếu, đường phố này thường bày bán các loại mặt hàng nhỏ giá rẻ.

Phố Miếu có thể nói là thiên đường của nhiều cô gái ưa thích mua sắm. Cũng có người nói rằng, từ đường phố này có thể cảm nhận được tinh thần cần cù, tự lập tự cường của người dân Hồng Công.

Các bạn hãy nghe, dọc hai bên đường phố, nhiều người dân sau bữa cơm tối đang ngồi bên nhau cùng hát những bài hát tiếng Quảng Đông cổ xưa.

Ông Quan ngoài 30 tuổi đang chuẩn bị đóng cửa nhà hàng, Nhà hàng Mỹ Đô của ông là nằm trên phố Miếu. Nhà hàng trà mở cửa đón khách 58 năm ở Hồng Công này đã chứng kiến những thay đổi ở Hồng Công.

Ông Quan cho biết, không đầy hai tháng nữa, nhà hàng này sẽ được chứng kiến một sự kiện đặc biệt, đó là giải đua ngựa Ô-lim-pích Bắc Kinh.

"Đăng cai môn thi Đua ngựa của Ô-lim-pích Bắc Kinh là một việc tốt đối với Hồng Công. Từ trước đến nay, người Hồng Công rất thích xem môn nhảy cầu, thể dục dụng cụ, đó là những môn sở trường của Trung Quốc."

Trước khi trở về với Trung Quốc năm 1997, Hồng Công là thuộc địa của Anh trong một thời gian khá dài. Đua ngựa là môn thể thao truyền thống của Anh, dưới sự ảnh hưởng của Anh, năm 1846, giải đua ngựa đầu tiên đã tổ chức tại Sân Quần ngựa Hồng Công.

Từ năm 1846 đến nay đã hơn 100 năm rồi, Sân Quần ngựa trước đây hiện vẫn đông đúc người xem vào những ngày thi đấu thứ Tư hàng tuần và cuối tuần.

Sau khi Bắc Kinh giành được quyền đăng cai Thế vận hội năm 2008, vấn đề tổ chức môn đua ngựa Ô-lim-pích ở đâu đã để ngỏ rất lâu. Cuối cùng, truyền thống đua ngựa cũng như trình độ kiểm nghiệm và kiểm dịch xuất sắc của Hồng Công đã được Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế khẳng định và mùa hè 2005 quyết định do Hồng Công tổ chức môn đua ngựa Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Giải đua ngựa có thể nói là giải thi đấu có yêu cầu nghiêm ngặt nhất trong việc kiểm nghiệm ngựa trên thế giới, Ban Tổ chức giải đua ngựa một năm phải kiểm nghiệm cho hơn 18 nghìn mẫu phẩm ngựa, cho nên hơn 50 mẫu phẩm ngựa của giải đua ngựa Ô-lim-pích Bắc Kinh là không thấm vào đâu.

Nhưng tổ chức giải thể thao cấp bậc cao nhất từ trước đến nay, Hồng Công vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, chẳng hạn như làm thế nào để hoàn thành công tác trù bị trong thời gian không đầy ba năm, làm thế nào để bảo đảm sức khoẻ cho những con ngựa trong thời tiết tháng 8 nóng bức và bảo đảm không ảnh hưởng cuộc sống của người dân...

Cho nên người dân Hồng Công đang chạy đua với thời gian. Nhằm chuẩn bị cho giải đua ngựa Ô-lim-pích, Hồng Cồng đã thành lập Công ty giải đua ngựa Ô-lim-pích Hồng Công để điều phối các công tác trù bị.

1 2