Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh—Sau khi hoàn thành lộ trình rước đuốc của mình, tôi sẽ bay luôn đến khu vực bị thiên tai
   2008-05-27 15:31:17    cri

Chị Giang Diệc Mạn cho biết, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ vận chuyển vật tư cứu trợ như lều bạt, chăn bông, quần áo, nước uống và thuốc men v.v. cần thiết nhất cho người dân bị thiên tai với tốc độ nhanh nhất bằng bất cứ giá nào:

"Chúng tôi hiện đang huy động đợt quyên góp quy mô lớn ở Bắc Kinh, chúng tôi chuẩn bị tổ chức một đoàn xe đưa tiền và vật tư cứu trợ tới khu vực bị thiên tai bằng bất cứ giá nào, đây là việc mà tôi muốn làm nhất."

Trong hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích diễn ra tại thành phố Tỉnh Cương Sơn, chị Giang Diệc Mạn là người rước đuốc số 170. Do đối mặt với sức ép cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai to lớn, chị từng định từ bỏ cơ hội rước đuốc Ô-lim-pích lần này, nhưng ý muốn kêu gọi tình thương, truyền đi tinh thần bác ái khiến chị từ bỏ ý định bỏ cuộc.

"Thú thật mà nói, tôi thực sự rất do dự, nhưng tôi nghĩ, tham gia rước đuốc Ô-lim-pích có thể truyền đi một tinh thần, đó là tinh thần bác ái của hội chữ thập đỏ, thông qua rước đuốc, chúng tôi có thể kêu gọi càng nhiều người tham gia vào hành động hữu ái, cho nên dù mệt nhọc đến mấy tôi cũng tham gia."

Năm 2004, chị Giang Diệc Mạn từng tham gia hành động quyên góp và công tác khắc phục hậu quả thiên tai quy mô lớn sau thiên tai sóng thần ở Ấn Độ Dương, còn thiệt hại bởi trận động đất mạnh xảy ra ở Văn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên lần này không kém gì so với thảm họa xảy ra vào bốn năm trước.

Chị Giang Diệc Mạn có kinh nghiệm phong phú cho chúng tôi biết, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã bắt đầu công tác tái thiết sau thiên tai trong khi tích cực tham gia công tác cứu trợ và khắc phục hậu qua thiên tai:

"Chúng tôi không những cần tích cực tham gia cứu trợ trong giai đoạn khẩn cấp, mà còn cần phải sắp xếp công tác tái thiết sau thiên tai, bởi vì mấy năm qua đã tích tũy được nhiều kinh nghiệm, xây dựng lên nhiều làng bác ái, trạm y tế bác ái, trường học bác ái, cho nên tôi hy vọng lần này chúng tôi có thể tiếp tục làm những việc như vậy, nhanh chóng hàn gắn vết thương do thiên tai động đất đem lại."

Sau khi hoàn thành lộ trình rước đuốc của mình, chị Giang Diệc Mạn đã bay luôn đến khu vực bị thiên tai, lao mình vào công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương.

Mang theo lời chúc và tình thương của nhân dân cả nước, xin chúc chị Giang Diệc Mạn và các bạn đồng nghiệp của chị làm tốt công tác của "người tiếp sức" trong cứu trợ thiên tai.

Ngoài ra, tình trạng ở khu vực bị thiên tai động đất cũng thu hút sự quan tâm của các vận động viên Trung Quốc đang chuẩn bị tham gia Thế vận hội Bắc Kinh, Các vận động viên và huấn luyện viên đang tập huấn tại Bắc Kinh tổng cộng đã quyên góp được vài triệu nhân dân để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhà vô địch Thế vận hội, vận động viên chạy vượt rào nổi tiếng Trung Quốc Lưu Tường và huấn luyện viên của anh Tôn Hải Bình cùng quyên góp cho vùng bị thiên ai, hy vọng có thể giúp người dân bị thiên tai xây dựng lại quê nhà. Lưu Tường nói:

"Thiên tai bất ngờ này đã làm rung động lòng người nhân dân cả nước Trung Quốc nói chung và các vận động viên chúng tôi nói riêng. Một người có nạn, muôn người giúp đỡ, là vận động viên, lúc người dân bị thiên tai cần đến chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể thoái thác hiến dâng tình thương của mình. Chúng tôi cần đóng góp cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai bằng sức lực nhỏ bé của mình."

Hy vọng dưới sự giúp đỡ của các tầng lớp xã hội, người dân vùng bị thiên tai có thể bước ra khỏi bóng đen thiên tai động đất.


1 2