Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh—Các bạn Việt Nam tham gia Thế vận hội với phương thức của mình
   2008-05-13 15:10:50    cri

Nghe Online

Đại hội Ô-lim-pích là ngày hội thể thao lớn của nhân dân các nước trên thế giới. Sắp tới đây, Đại hội Ô-lim-pích lần thứ 29 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 8. Đối với Đại hội Ô-lim-pích cứ 4 năm một lần, bạn bè trên thế giới đều mong muốn tham gia ngày hội thể thao này.

Các bạn Việt Nam cũng hy vọng tham gia Thế vận hội Bắc Kinh với phương thức của mình.

Vậy các bạn sẽ tham gia ngày hội thể thao này bằng những phương thức gì?

Nhân dịp đến thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Mẫn Linh đã có dịp chuyện trò với các bạn trong Câu lạc bộ tiếng Hoa hữu nghị về vấn đề này. Mặc dù ở Việt Nam bầu không khí Ô-lim-pích chưa sôi động như Bắc Kinh, nhưng các bạn vẫn sẽ tích cực tham gia vào Thế vận hội lần này.

Nhất là khi ngọn đuốc Ô-lim-pích đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 đã thắp sắng đam mê đối với Thế vận hội của các bạn.

Chị Phạm Thị Minh Trang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Hoa hữu nghị. Chị rất quan tâm sự kiện thể thao quan trọng này. Điều khiến Mẫn Linh cảm thấy bất ngờ là các thông tin liên quan Thế vận hội Bắc Kinh mà chị nắm được có thể còn nhiều hơn một số người dân Trung Quốc.

"Ngay chủ đề của Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh là 'Chung một thế giới, cùng một ước mơ' đã thể hiện tình đoàn kết và tình cảm của nhân dân Trung Quốc đối với hòa bình, đối với nhân dân thế giới. Chính vì thế, tôi rất tin tưởng sự thành công của Ô-lim-pích. Mặt khác, tôi cũng được biết tổng đạo diễn lễ khai mạc của Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh là đạo diễn Trương Nghệ Mưu, một đạo diễn với tầm cỡ thế giới, đã từng cho nhân dân thế giới thưởng thức nhiều cuốn phim ưu tú thế giới. Bây giờ ông đạo diễn lễ khai mạc mà chắc chắn thế giới sẽ được thưởng thức nhiều nghệ thuật đặc sắc."

Chị Minh Trang cho rằng, hành trình rước ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh tại thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội để chị tham gia vào Thế vận hội Bắc Kinh.

"Tôi muốn làm một vệ sĩ bảo vệ cho ngọn đuốc Ô-lim-pích chạy suốt dọc đường ở Việt Nam, và tôi cũng muốn làm ở người châm rất nhiều ngọn đuốc trên mạng In-tơ-nét của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc."

Chú Châu Văn On, thành viên Câu lạc bộ tiếng Hoa hữu nghị đã 64 tuổi, mặc dù không thể đến Bắc Kinh xem thi đấu Ô-lim-pích, nhưng chú On có cách riêng của mình để tham gia vào Thế vận hội.

"Dù ở Việt Nam xa xôi, chúng tôi không thể đến tận Bắc Kinh xem các cuộc thi đấu ngoặc mục, nhưng tôi sẽ vẫn xem đài, mở ti vi, xem kênh của đài Trung Quốc, theo dõi báo chí, cùng tất cả các bạn ủng hộ những người đã thắng để trong lòng phấn khởi cùng các bạn Việt Nam và những người đồng hành với Ô-lim-pích để ủng hộ Thế vận hội Ô-lim-pích vĩ đại."

Anh Nghiêm Huỳnh Phát cũng có quan điểm chung với chú On, anh cho rằng, cho dù ở Việt Nam xa xôi, anh cũng có thể chia sẻ niềm vui của Thế vận hội Bắc Kinh.

"Dù không có tiền, nhưng vẫn cố gắng ở nhà để ủng hộ đội nhà Việt Nam và cổ động đội Trung Quốc hết mình trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh."

Bất kể là đến Bắc Kinh xem Thế vận hội, ủng hộ hành trình rước đuốc, hay xem truyền hình trực tiếp các cuộc thi đấu Ô-lim-pích ở nhà hoặc quan tâm theo dõi thông tin Thế vận hội đều là những phương thức tham gia vào Thế vận hội, chia sẻ niềm vui chung của phong trào Ô-lim-pích quốc tế. Bắc Kinh đã sẵn sàng hoan nghênh bạn.

Đúng như lời bài hát chủ đề nhân dịp giờ đếm ngược 100 ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh—"Bắc Kinh hoan nghênh bạn": "Cửa nhà tôi luôn để ngỏ đón chào các bạn, bất kể khách gần xa, xin bạn đừng khách sáo, chúng mình đã hẹn nhau, chúng tôi hoan nghênh bạn..."

Hoan nghênh các bạn đến Bắc Kinh trước hoặc trong thời gian diễn ra Thế vận hội, cảm nhận một đại hội Ô-lim-pích mang đặc sắc Trung Quốc, cảm nhận lòng nhiệt tình của người dân Bắc Kinh.

"Chúng tôi người Việt Nam mong muốn rằng Thế vận hội Bắc Kinh mang đậm tình hữu nghị của tất cả dân tộc trên thế giới thông qua thể dục thể thao. Trung Quốc cũng thể hiện mình là một nước hữu khách và sẽ có nhiều kỷ lục được lập để chứng minh khả năng của các vận động tu tập ở Trung Quốc trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh."

"Tôi tin tưởng tuyết đối ở sự thành công của Bắc Kinh."

"Tôi xin chúc cho Đại hội Ô-lim-pích lần này sẽ diễn ra thành công tại Bắc Kinh, những vận động viên tham gia đại hội lần này sẽ đạt được thành tích tốt, biểu hiện tình đoàn kết của nhân dân các nước trên thế giới, đặc biệt trong đó có nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc. Tôi mong muốn các vận động viên Việt Nam đạt được thành tích cao trong đại hội lần này và tình hữu nghị Việt Nam—Trung Quốc sẽ ngày càng được củng cố."

"Tôi mong Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh trở thành đại hội Ô-lim-pích lớn nhất trên thế giới chưa từng có."

"Xin chúc Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh tổ chức thật thành công, mang đến cho toàn thế giới những trận đấu hấp dẫn và di sản độc nhất vô nhị."

"Tôi chúc Thế vận hội Bắc Kinh thành công tốt đẹp nhất, tôi tin tưởng Thế vận hội lần này sẽ đem lại thắng lại rất lớn cho dân tộc Trung Quốc."

"Xin kính chúc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 thành công rực rỡ, chúc cho tinh thần hòa bình và hữu nghị của các nước thế giới sẽ được Thế vận hội Bắc Kinh thể hiện rõ nhất."