Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh--"Việt Nam phấn đấu có huy chương tại Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh"
   2008-05-06 15:53:45    cri

Nghe Online

Lễ rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã kết thúc hành trình tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang tiếp tục hành trình tại các thành phố Trung Quốc. Nhịp bước của Thế vận hội Bắc Kinh đang ngày một đến gần với chúng ta. Đoàn thể thao các nước trên thế giới đều đang tích cực chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh, phấn đấu đạt được thành tích tốt tại Thế vận hội lần này. Trong chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi, phóng viên Đài chúng tôi đã được phỏng vấn ông Nguyễn Danh Thái, Thứ trưởng thường trực Bộ văn hóa, thể thao, du lịch kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam. Ông cho biết, đoàn thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tham gia Thế vận hội Bắc Kinh và phấn đấu đoạt được huy chương tại Thế vận hội lần này. Sau đây xin chia sẻ với các bạn buổi nói chuyện này:

"Phóng viên: Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 là gì?

Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái: Chúng tôi sẽ phấn đấu có huy chương tại Đại hội Ô-lim-pích lần này. Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị rất tích cực cho khoảng 10 môn thể thao tập huấn trong nước và nước ngoài, tham dự các cuộc thi đấu vòng loại của Ô-lim-pích Bắc Kinh. Cho đến hiện nay Việt Nam đã có 14 vận động viên đã chính thức công bố được tham gia Thế vận hội Bắc Kinh, và sắp tới trong một số môn thi đấu nữa có thể có vận động viên Việt Nam đoạt được vé tham gia Thế vận hội, chúng tôi hy vọng Việt Nam có thể phấn đấu cho 20 vận động viên sẽ được tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Phóng viên: Ở Việt Nam, vận động viên nào là có hy vọng đoạt được huy chương nhất?

Thứ trưởng Nguyên Danh Thái: Ở Việt Nam sẽ có vận động viên của hai môn có hy vọng đoạt được huy chương nhất. Đó là môn cử tạ của vận động viên Hoàng Tuấn Anh. Trong ngày 24 tháng 4 vừa rồi, khi thi đấu tại Nhật Bản, vận động viên Tuấn Anh đã giành hai huy chương vàng ở Giải vô địch cử tạ chân Á. Ba vận động viên Tê-cuôn-đô Việt Nam đã vượt qua vòng loại. Chúng tôi hy vọng hai môn Tê-cuôn-đô và cử tạ sẽ có huy chương Ô-lim-pích. "

Thế vận hội năm 2008 diễn ra tại Bắc Kinh Trung Quốc, đây cũng là dịp để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Trung Quốc và Việt Nam, đối với vấn đề này, ông Nguyễn Danh Thái nói:

"Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đang phối hợp rất tích cực trong lĩnh vực thể thao. Cách đây hai năm, chúng tôi đã ký một văn bản hiệp ước giữa Ủy ban Thể dục thể thao Việt Nam cũ và Tổng cục Thể thao Trung Quốc. Những năm gần đây, các vận động viên và đội tuyển Việt Nam hầu hết đang tập huấn ở Trung Quốc. Có rất nhiều chuyên gia Trung Quốc đã sang Việt Nam để huấn luyện và giúp đỡ vận động viên Việt Nam. Tôi hy vọng mối quan hệ thể thao giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang rất tốt và trong tương lai sẽ càng tốt hơn."

Ông Nguyễn Danh Thái đã nhiều lần đến thăm Bắc Kinh và có sự hiểu biết sâu sắc đối với công tác trù bị Thế vận hội của thành phố Bắc Kinh.

"Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái: Tháng 4 vừa rồi, tôi đã đến dự Đại hội Chủ tịch các ủy ban Ô-lim-pích quốc gia diễn ra tại Bắc Kinh. Tôi đã được đi tham quan tất cả các sân vận động, nhà thi đấu để chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh. Tôi thấy rằng Bắc Kinh chuẩn bị rất chu đáo. Các sân vận động và nhà thi đấu rất hiện đại. Trung Quốc đang chuẩn bị cho một kỳ Thế vận hội hết sức chu đáo. Tôi tin Thế vận hội Bắc Kinh sẽ rất thành công.

Phóng viên: Đồng chí có ấn tượng gì đối với thành phố Bắc Kinh?

Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái: Tôi từng đến thành phố Bắc Kinh một lần cách đây khoảng hai năm. Tôi thấy thành phố Bắc Kinh hiện nay đã được xây dựng hiện đại hơn trước, đàng hoàng, to đẹp hơn, thành phố hiện nay rất sạch và đẹp, thể hiện nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển rất mạnh.

Phóng viên: Trong tất cả các sân thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008, đồng chí thích nhất là sân thi đấu nào?

Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái: Phải nói rằng là cuộc thi đấu Ô-lim-pích là những cuộc thi đấu mạnh nhất thế giới, cho nên tất cả các cuộc thi đấu đều rất hào hứng và sôi nổi. Nếu có điều kiện, tôi rất mong được đi xem tất cả các cuộc thi đấu. Tôi thấy rằng Sân vận động quốc gia hình tổ chim tương đối có những nét đặc biệt, khác với các sân vận động khác. Tôi rất có ấn tượng đối với Sân vận động quốc gia của Trung Quốc mới được xây dựng cho Đại hội Ô-lim-pích. "

Thế vận hội tượng trưng cho hoà bình, tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích. Đối với một số ít người mưu toan chính trị hóa Thế vận hội, ông Nguyễn Danh Thái đã bày tỏ thái độ phản đối.

"Đại hội thể thao Ô-lim-pích có truyền thống hòa bình. Việt Nam ủng hộ Trung Quốc tổ chức Đại hội thể thao Ô-lim-pích với mục đích hòa bình. Về quan điểm của phía Việt Nam, Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và tham gia một cách tích cực cho Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh vì mục đích hòa bình. "

Cuối cùng, ông Nguyễn Danh Thái đã cho biết sự mong đợi của mình đối với Thế vận hội Bắc Kinh.

"Tôi mong rằng đây là một đại hội của hòa bình, hữu nghị và đoàn kết tất cả các dân tộc. Tôi tin rằng điều này sẽ được thực hiện tại Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để ủng hộ cho Ô-lim-pích Bắc Kinh. Chúng tôi đã được thông báo của chính phủ, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết sẽ đến dự Lễ khai mạc của Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. Điều đó thể hiện rằng Việt Nam rất ủng hộ cho sự thành công của Ô-lim-pích."

Chúng ta hãy cùng mong đợi một Thế vận hội Bắc Kinh thành công tốt đẹp dành cho nhân dân các dân tộc trên thế giới.