Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ--Du học Bắc Kinh
   2008-03-25 14:40:21    cri

Nghe Online

Hiện nay ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn đến Trung Quốc du học, bạn Xuân Anh là một trong số các bạn học sinh, sinh viên đó.

Xuân Anh hiện đang là sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh Trung Quốc. Xuân Anh cho biết, hiện nay ở Việt Nam đang có phong trào là đi du học. Sự lựa chọn đầu tiên của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam là đi các nước phương Tây nói tiếng Anh, chẳng hạn như Mỹ là sự lựa chọn thứ nhất, nhưng việc lấy visa của Mỹ khó quá, cho nên nhiều bạn đến Ô-xtrây-li-a du học. Cách đây ba năm, Xuân Anh tốt nghiệp trung học phổ thông, gia đình Xuân Anh cũng có điều kiện cho con đi du học. Lúc đó Xuân Anh từng có ý định đi Ô-xtrây-li-a du học, học về tiếng Anh. Nhưng sau cùng, một bạn từng du học tại Trung Quốc đề nghị Xuân Anh sang Trung Quốc du học, thứ nhất là vì học là để đi làm, hiện nay mọi người đánh giá sau Mỹ là Trung Quốc, Trung Quốc và Mỹ sẽ là hai nước ngang ngửa nhau. Hơn nữa, hiện nay nhiều nước châu Âu đã đến Trung Quốc làm ăn, hợp tác thương mại, cho nên cơ hội ở Trung Quốc rất nhiều. Thứ hai nữa là biết tiếng Trung thì cơ hội việc làm cũng nhiều hơn chuyên ngành tiếng Anh, bởi vì bây giờ có quá nhiều người học tiếng Anh.

Trước khi đến Trung Quốc, Xuân Anh hoàn toàn không biết tiếng Trung Quốc. Vì khi các bạn chuẩn bị đến Trung Quốc du học thì các thầy cô Việt Nam sẽ phân tích với các bạn rằng, việc học tiếng Trung quan trọng nhất là phát âm. Nếu học trước ở Việt Nam, may mắn gặp được các thầy cô nói chuẩn thì phát âm được chuẩn. Nếu không thì sửa lại phát âm rất khó. Những bạn nào chưa học qua tiếng Trung mà đến Bắc Kinh học thì sẽ nhanh hơn và giỏi hơn.

Chuẩn bị xong xuôi mọi hành trang, Xuân Anh lên đường đến Bắc Kinh. Trước khi xuống máy bay, trong lòng Xuân Anh không bỡ ngỡ gì về cuộc sống du học ở thành phố lịch sử lâu đời này, vì các bạn từng du học ở đây đã giới thiệu tường tận với Xuân Anh về mặt ăn uống và học hành ở đây. Mặc dù không biết tiếng Trung Quốc, nhưng do văn hóa Trung Quốc và Việt Nam tương đồng và có tư tưởng chuẩn bị đầy đủ về khó khăn, nên Xuân Anh bắt đầu cuộc sống du học của mình tương đối thuận lợi.

Sau khi hoàn thành hai năm chuyên ngành tiếng Trung, Xuân Anh tiếp tục theo học chuyên ngành Kinh tế-Thương mại tại Bắc Kinh. Hiện nay, Xuân Anh đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở Bắc Kinh và rất thích cuộc sống ở đây, vì cuộc sống ở Bắc Kinh rất có nền nếp, có kỷ luật. Cho nên sau khi tốt nghiệp, Xuân Anh cũng muốn xin làm việc ở Bắc Kinh, nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Trung Quốc của mình và tiếp tục tích lũy kỷ niệm của mình đối với phong cảnh, con người, thầy cô...ở Bắc Kinh.