Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một bạn trẻ Việt Nam mở công ty tại Bắc Kinh Trung Quốc
   2008-03-18 15:10:10    cri

Nghe Online

 

Cùng với quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều nhà doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn đến Trung Quốc làm ăn, trong đó có nhiều nhà doanh nghiệp trẻ. Các nhà doanh nghiệp trẻ này năng động, tiếp thu thông tin nhanh, nên có ưu thế nhất định trong kinh doanh-buôn bán tại Trung Quốc. Bạn Nguyễn Việt Hà là một trong những nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã mở một công ty tại Bắc Kinh.

Bạn Nguyễn Việt Hà làm việc tại Bắc Kinh, Thủ đô Trung Quốc đã hơn 5 năm. Mặc dù sống và làm việc tại Bắc Kinh, nhưng Việt Hà phải đi lại giữa rất nhiều địa phương Trung Quốc. Công ty của Việt Hà chủ yếu làm về mạng xuất nhập khẩu quần áo cho cộng đồng người Việt ở các nước châu Âu. Ngành dệt may của Việt Nam tương đối phát triển, nhưng tại sao Việt Hà lại lựa chọn đến Bắc Kinh kinh doanh? Việt Hà cho biết, sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì bắt đầu có nhiều khởi sắc về mặt quần áo. Việt Nam rất có lợi thế về nhân công, nhân công ở Việt Nam rẻ hơn Trung Quốc. Nhưng sở dĩ Việt Hà chọn Bắc Kinh là nơi làm ăn là vì trước đây người ta nhìn nhận Trung Quốc là một thị trường gia công, nhưng bây giờ định nghĩa ấy không còn chính xác nữa bởi rất nhiều lý do, thứ nhất là về công nhân, tay nghề của công nhân Trung Quốc rất tốt. Thứ hai về máy móc thiết bị, Trung Quốc nhập khẩu rất nhiều máy móc thiết bị hiện đại về dệt may. Vả lại, người Trung Quốc rất thông minh, sau một hai năm nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài thì Trung Quốc đã có thể tự chế tạo ra những máy móc thiết bị với chất lượng như máy của châu Âu, cho nên giá thành cũng giảm hơn. Thứ ba về nguyên vật liệu, Trung Quốc có nguyên vật liệu tương đối phong phú. Tuy giá cả của các sản phẩm dệt may của Trung Quốc đắt hơn Việt Nam, nhưng về chất lượng, về mẫu mã lại phong phú hơn Việt Nam.

Bạn Nguyễn Việt Hà theo học môn tiếng Trung sư phạm tại Việt Nam, sau đó lại học thêm chuyên ngành thương mại. Sau khi tốt nghiệp, Việt Hà từng làm việc tại một công ty Đài Loan tại Việt Nam, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ máy móc thiết bị, sau đó lại tiếp xúc đến máy móc thiết bị dệt may. Nhưng sau khi làm việc ở Việt Nam trong một thời gian tương đối dài, Việt Hà cảm thấy cần có một cái gì mới mẻ hơn, bèn quyết định đến Trung Quốc. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Việt Hà đặt chân lên đất nước Trung Quốc. Trong năm thứ 3 đại học, Việt Hà đã từng học một năm tại Nam Ninh, Thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Lúc đó Việt Hà cảm thấy Nam Ninh so với Việt Nam không khác biệt lắm. Lần này Việt Hà lại đến Trung Quốc chỉ để du lịch và thăm một số bạn bè ở Côn Minh. Nhưng sau khi đến Bắc Kinh, Việt Hà cảm thấy Trung Quốc rất phát triển và có cơ hội phát triển tại Trung Quốc, nên quyết định ở lại. Đó là vào tháng 7 năm 2002, Việt Hà bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tại Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, bạn Nguyễn Việt Hà thường xuyên làm việc với các công xưởng, nhà máy của Trung Quốc. Theo Việt Hà, phương thức làm việc của các nhà doanh nghiệp Trung Quốc có cái khác và cũng có cái giống với nhà doanh nghiệp Việt Nam. Cái giống là vì người Trung Quốc và người Việt Nam đều là người châu Á, hơn nữa Trung Quốc và Việt Nam là nước láng giềng, cho nên tư duy và suy nghĩ tương đối giống nhau. Còn cái khác, Việt Hà cho rằng nếu như làm ăn ở Trung Quốc, mình tạo được một uy tín thì rất dễ giao tiếp và hợp tác với các đối tác. Cũng chính vì thế mà Việt Hà cảm thấy có cơ hội phát triển tại Trung Quốc. Trước khi đến Trung Quốc, Việt Hà hoàn toàn là con số không, nhưng dần dần nhận thấy rằng miễn là mình giữ được chữ tín và thực hiện cam kết theo khả năng của mình thì sẽ xây dựng nên quan hệ vững chắc với đối tác. Hiện nay Việt Hà đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ đối tác Trung Quốc.

Bây giờ công ty của bạn Nguyễn Việt Hà có 9 công nhân, trong đó có 3 người Việt Nam. Mục tiêu của Việt Hà là làm cho công ty lớn hơn nữa, có thể tạo được việc làm cho càng nhiều người hơn. Việt Hà hy vọng công ty mình có thể phát triển lên và có thể sử dụng 15-20 lao động Trung Quốc và Việt Nam.