Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ—Thanh niên Trung-Việt nhận xét về quan hệ Trung-Việt
   2008-01-22 11:03:32    cri

Nghe Online

Ngày 18 tháng 1 vừa qua là kỷ niệm lần thứ 58 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam. Tối hôm đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 58 năm.

Đến dự buổi chiêu đãi về phía Trung Quốc có: Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hà Á Phi, lãnh đạo Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Thương mại v.v. và những chuyên gia học giả kỳ cựu trong các lĩnh vực. Ngoài ra, Mẫn Linh còn trông thấy nhiều bạn trẻ thế hệ 7X và 8X, các bạn đứng tụm 5 túm 3 với nhau thảo luận và trao đổi nhận xét của mình đối với quan hệ Trung-Việt.

Các bạn trẻ này không được chứng kiến lịch sử thiết lập quan hệ giao Trung Quốc-Việt Nam, vậy các bạn có nhận xét gì về quan hệ Trung Quốc-Việt Nam?

Trước hết xin mời các bạn nghe sự nhận xét của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật:

"Chúng tôi tin tưởng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Trung ương hai Đảng và sự cố gắng chung của cả hai bên, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt-Trung sẽ không ngừng phát triển theo phương châm 16 chữ lên tầm cao mới. Làm cho hai nước Việt-Trung mãi mãi là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. "

Trong lời phát biểu trên đây, Đại sứ Trần Văn Luật đã nói Việt Nam và Trung Quốc sẽ mãi mãi là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Hai từ "mãi mãi" này là dựa trên nền tảng sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước hiện nay. Là một bạn trẻ thuộc thế hệ 7X, bạn Bùi Văn Phóng, phóng viên Thống tấn xã Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh dù không được chứng kiến lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhưng thông qua các cuộc phỏng vấn thường ngày bạn lại đang chứng kiến sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Trung-Việt.

"Hiện nay quan hệ Trung-Việt có hai dòng. Dòng chủ lưu rất là tốt, tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, thậm chí quốc phòng an ninh đều phát triển tốt, lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm viếng nhau, tạo ra được một cái khuôn khổ, nếu có vấn đề gì thì đều có khuôn khổ để giải quyết. Là người công tác ở Bắc Kinh Trung Quốc, bản thân tôi cảm thấy dòng chính đấy là rất vui mừng và nó sẽ ngày càng phát triển và ngày càng đi vào thực chất hơn."

Bạn Bùi Văn Phóng đã làm việc tại Bắc Kinh 3 năm, nói rất sõi tiếng Trung. Bạn Phóng cho chúng tôi biết, ở Việt Nam, cứ nhắc tới quan hệ Việt-Trung thì mọi người trước tiên là nghĩ tới quan hệ "vừa là đồng chí vừa là anh em". Đúng như Đại sứ Trần Văn Luật nói vậy, hai nước Việt-Trung sẽ mãi mãi duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống này, nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng tin tưởng vào điều đó.

"Nếu đã là anh em, thì trước sau vẫn là anh em, mà đã là anh em thì quan hệ phải thân thiết hơn các mối quan hệ khác, Trung Quốc và Việt Nam vừa là láng giềng vừa là anh em, theo tôi, tôi rất mong muốn, có lẽ nó cũng là xu hướng chung của hai nước, đó là quan hệ Trung-Việt phát triển ngày càng tốt đẹp hơn, mâu thuẫn ngày càng nhỏ đi, cùng phấn đấu để cho nhân dân hai nước có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Quan hệ hai nước tốt thì người dân hai bên đi lại, giao thương buôn bán sẽ cảm thấy yên tâm và thuận lợi hơn."

Bạn Lý Nghi Phong, làm việc tại Ban Thư ký Trung Quốc Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN, là một bạn trẻ Trung Quốc thuộc thế hệ 8X, bạn thường xuyên được mời tham dự các hoạt động của đại sứ quán các nước thành viên ASEAN tại Trung Quốc, bạn cho rằng, quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của quan hệ hai nước.

"Trong khu vực châu Á, ngoài Trung Quốc ra, sự phát triển kinh tế của Việt Nam là tương đối nhanh, cho nên trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, thông qua miễn thuế quan, thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ phát triển khá nhanh, do đó sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển càng nhanh chóng hơn."

Bạn Lưu Trác, cũng là một bạn trẻ Trung Quốc thuộc thế hệ 8X, bạn là diễn viên, cũng dẫn chương trình của Đài Truyền hình Bắc Kinh, đồng thời kiêm nhiệm tại Công ty quan hệ quốc tế Ô-rin-ta Trung Quốc, cho nên cũng thường xuyên được đại sứ quán các nước tại Trung Quốc mời đến tham dự các hoạt động.

Bạn Lưu Trác cho biết, bản thân bạn ngày thường không đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của quan hệ Trung-Việt, nhưng thông qua so sánh các hoạt động mà mình đã tham dự, cũng cảm nhận được tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt.

"Tôi thường xuyên tham gia các hoạt động tổ chức tại đại sứ quán các nước tại Trung Quốc. Khi tham dự hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tôi cảm thấy các bạn Việt Nam dễ gần gũi hơn, bởi vì đại đa số người Việt Nam mà tôi tiếp xúc đều rất thông thạo tiếng Trung, nên tôi cảm thấy người Việt Nam rất thân thiết và hữu hảo, có lẽ vì quan hệ hai nước rất tốt đẹp mới để lại cho mọi người cảm giác như vậy."

Tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Trung Quốc và Việt Nam được Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các thế hệ lãnh đạo của hai nước dày công vun đắp, là thế hệ trẻ của hai nước, chung ta hãy cùng nhau tiếp tục đóng góp sức mình cho tình hữu nghị truyền thống này.

Thực tế lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Việt Nam luôn luôn hết sức coi trọng vai trò của các cuộc giao lưu thanh niên trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt" tổ chức hằng năm là một biểu hiện sinh động, hoạt động này là do lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Việt Nam cùng đề xuất, cho đến năm ngoái, hoạt động này đã được tổ chức 8 lần liền.

Chúng ta hãy cùng nhau vun đắp cho mối tình hữu nghị truyền thống này.