Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2008-01-10 14:33:14    Xin Hua

Hiệp hội lịch sử và thống kê bóng đá quốc tế chính thức công bố bảng xếp hạng 100 giải hàng đầu thế giới năm 2007. Giải Ngoại hạng Anh được 1171 điểm, vượt xa so với 1074 điểm của Giải vô địch hạng A Tây Ban Nha và 1027 điểm của Giải vô địch hạng A I-ta-li-a, bảo vệ thành công ngôi đầu bảng trong 100 giải lớn thế giới, còn Giải vô địch hạng A I-ta-li-a đứng ngôi đầu năm ngoái tụt xuống xếp ngôi thứ 3, Giải vô địch hạng A Tây Ban Nha xếp thứ 2.

Giải vô địch bóng đá Trung Quốc

Tại châu Á: Giải vô địch bóng đá Trung Quốc xếp thứ 79 với 251,5 điểm, cao hơn Giải vô địch hạng A Ô-xtrây-li-a đứng ngôi tiếp sau với ưu thế 2,5 điểm.

Việc xếp hạng các giải mạnh thế giới của Hiệp hội lịch sử và thống kê bóng đá quốc tế được bắt đầu từ năm 1991, cơ sở xếp hạng dựa vào các giải và các Cúp của các nước cũng như sự biểu hiện tổng hợp của câu lạc bộ bóng đá các nước tại các giải vô địch thế giới và châu lục. Điều cần chỉ rõ là việc xếp hạng 100 giải lớn không liên quan đến thành tích của đội tuyển quốc gia các nước, việc tính điểm hoàn toàn là dựa vào sự biểu hiện chỉnh thể của các câu lạc bộ.

Giải vô địch hạng A Tây Ban Nha

Tại châu Âu: mặc dù đội Anh không giành được vé vào vòng chung kết Giải vô địch châu Âu năm 2008, nhưng các đội bóng tham gia Giải Ngoại hạng Anh có sự biểu hiện xuất sắc trong phạm vi châu Âu năm ngoái, các đội trong Giải Ngoại hạng Anh như Li-vơ-pun, Chen-xi, Man-che-xtơ U-nai-tít và A-xê-nan có sự biểu hiện nổi trội tại Giải vô địch các câu lạc bộ, đây là then chốt khiến cho Giải Ngoại hạng Anh vượt qua Giải vô địch hạng A của Tây Ban Nha và I-ta-li-a vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Mặc dù đội AC Mi-lan I-ta-li-a năm ngoái giành chức vô địch Giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu và Cúp các câu lạc bộ Liên đoàn bóng đá thế giới, song các đội Rô-ma và In-tơ Mi-lan thể hiện quá kém tại các giải châu Âu, nên không giành được số điểm là bao cho Giải vô địch hạng A I-ta-li-a. So với Giải hạng A I-ta-li-a thì Giải vô địch hạng A Tây Ban Nha có sự biểu hiện tương đối ổn định, đội Rê-an Ma-đrít và Bác-xê-lô-na có sự biểu hiện ổn định trên sân cỏ châu Âu, còn Xê-vi-la và Ê-xpa-nhon lại có sự biểu hiện xuất sắc tại Giải vô địch châu Âu, nên đã giúp nâng cao sức cạnh tranh chỉnh thể trên sân cỏ châu Âu của Giải vô địch hạng A Tây Ban Nha.

 

Giải Ngoại hạng Anh

Tại Nam Mỹ: Ngôi thứ của Bra-xin<954 điểm> và Ác-hen-ti-na<852 điểm> đều có phần được nâng cao, thậm chí vượt Giải vô địch hạng A của Cộng hoà Liên bang Đức và Cộng hoà Pháp ở châu Âu. Bra-xin từ ngôi thứ 5 năm 2006 vươn lên xếp thứ 4, còn Ác-hen-ti-na từ ngôi thứ 7 vươn lên xếp ngôi thứ 5. Tiếp đến là Cô-lôm-bi-a xếp ngôi thứ 9, Chi-lê xếp thứ 11 và Pa-ra-guay xếp thứ 15. Điều đáng nói là, Giải vô địch Mê-hi-cô vẫn giữ đà tăng mạnh, năm nay vươn lên xếp ngôi thứ 8.

Giải vô địch Nhật Bản ở khu vực châu Á luôn luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc có sự biểu hiện xuất sắc, đứng đầu ở khu vực châu Á với 421 điểm và vươn lên xếp ngôi thứ 28 trong bảng xếp hạng 100 giải mạnh trên thế giới. Giải vô địch các câu lạc bộ Trung Quốc xếp thứ 79 trong một trăm giải mạnh trên thế giới với 251,5 điểm, thành tích này cũng xếp thứ 12 tại châu Á. Trong số các nước có nền bóng đá tương đối mạnh ở châu Á thì I-ran xếp thứ 42, Hàn Quốc xếp thứ 54, A-rập Xê-út xếp thứ 68, Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất xếp thứ 82 và Ca-ta xếp thứ 86.