Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--câu chuyện của thầy Châu Thần Quang
   2007-12-18 15:34:39    cri

Nghe Online

Thế vận hội Ô-lim-pích 2008 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, vì vậy, đề tài mà người dân Bắc Kinh đề cập nhiều nhất là liên quan tới Thế vận hội, kể cả một số trường học ở Bắc Kinh cũng phổ biến kiến thức Ô-lim-pích với học sinh, sinh viên nhân dịp tổ chức Thế vận hội.

Tinh thần Ô-lim-pích "càng cao, càng nhanh, càng mạnh" không những thích hợp với các vận động viên trên sân thi đấu, mà còn có thể khích lệ ý chí học tập của các bạn học sinh và sinh viên.

Giáo viên thể dục Châu Thần Quang của Trường Tiểu học Trung tâm Dương Phường Điếm Bắc Kinh chính là người tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích.

Giáo viên là người truyền thụ, đào tạo hướng dẫn tri thức cho học sinh. Là một giáo viên thể dục, thầy Châu Thần Quang tuy không thể đào tạo vận động viên vô địch Thế vận hội, nhưng thầy đã truyền bá tinh thần Ô-lim-pích cho mỗi học sinh của mình bằng hành động thực tế trong 6 năm qua.

Cách đây không lâu, tại Viện bảo tàng Thủ Đô đã diễn ra "Triển lãm sưu tầm về Thế vận hội", trong đó có ba, bốn tủ kính triển lãm đã trưng bày những tác phẩm do chính tay các em học sinh của Trường Tiểu học Trung tâm Dương Phường Điếm làm ra.

Các em học sinh đã làm ra những đồ trưng bày này bằng chính sự hiểu biết của mình đối với Thế vận hội. Ở đây Mẫn Linh tận mắt trông thấy những quả bóng làm bằng giấy rất đặc biệt, có quả vẽ hình ảnh Bé Phúc, có quả còn dán ảnh của các vận động viên Trung Quốc từng đoạt chức vô địch tại Thế vận hội nữa.

Loại bóng này gọi là bóng Ô-lim-pích, do thầy Châu Thần Quang phát minh. Nếu có dịp tới thăm nhà thầy Quang, bạn sẽ trông thấy rất nhiều bóng Ô-lim-pích như vậy, trong đó có những quả to như bóng rổ, bé cũng bằng quả bóng chuyền, khi vỗ nhẹ phát ra những tiếng bồm bộp.

Những bóng Ô-lim-pích này, giá thành rất rẻ, một quả chỉ mấy hào, không những thế, trông lại rất bắt mắt, có thể dùng để chơi bóng rổ, cũng có thể chơi bóng đá. Chỉ có điều là không biết cách làm những quả bóng này như thế nào nhỉ.

"Lấy một chiếc túi ni lông, nhồi giấy đã được vo lại thành những nắm tròn cho đầy túi, sau đó buộc miệng túi lại, như vậy là đã có một quả bóng thô sơ, sau đó, lấy băng dính dán từng lớp một, dán đi dán lại nhiều lớp quanh bóng."

Ý tưởng này rất hay, rất phù hợp với tinh thần tổ chức một Thế vận hội tiết kiệm. Bóng Ô-lim-pích chỉ là sự mở đầu của câu chuyện giữa thầy Quang với Thế vận hội. Tại Triển lãm sưu tầm về Thế vận hội còn trưng bày ba tấm huy chương rất đặc biệt, ba tấm huy chương này to bằng chiếc bánh trung thu, đây là huy chương vàng, bạc và đồng mô phỏng theo huy chương Thế vận hội của Trường Tiểu học Trung tâm Dương Phường Điếm.

1 2