Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ-Cuộc phỏng vấn anh Lý Kình
   2007-11-06 15:41:45    cri

Nghe Online

Các bạn thân mến, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, những năm gần đây, sự giao lưu giữa nhân dân hai nước không ngừng gia tăng. Gần đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã cử đoàn đại biểu sang thăm Việt Nam và tham gia chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam. Trong tiết mục hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đón nghe phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phỏng vấn thành viên trong đoàn đại biểu Trung Quốc anh Lý Kình tham gia gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Việt lần này.

Thúy Vi: Xin chào anh, tôi là Thúy Vi, phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hôm nay rất là vui được phỏng vấn anh tại Việt Nam nhân dịp Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham gia chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt tại Việt Nam. Trước hết xin anh tự giới thiệu.

Lý Kình: Tôi tên là Lý Kình làm việc tại ban tiếng quốc tế Tân Hoa Xã.

TV: Xin anh giới thiệu tình hình khái quát của Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc và chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần này.

LK: Lần này đoàn chúng tôi có một trăm thanh niên đại biểu của hầu hết các tỉnh thành của Trung Quốc. Trong chuyến thăm này, chúng tôi đã đi một số thành phố Việt Nam như Hà Nội, Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, thành phố Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh.

TV: Đây là lần thứ mấy anh tham gia chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam?

LK: Đây là lần thứ tư tôi tham gia hoạt động này, trong đó có ba lần tôi đi theo đoàn sang Việt Nam, có một lần tôi là viên chức để đón đoàn Việt Nam tại Trung Quốc.

TV: Trong chuyến thăm của Đoàn đại biểu thanh niên lần này điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho anh?

LK: Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là sức sống của thanh niên Việt Nam, tôi nhận thấy, ý thức phục vụ cho xã hội ví dụ như tổ chức những hoạt động do thanh niên tình nguyện phục vụ rất sôi nổi. Tôi được biết, trong Đại hội thể thao Đông Nam Á tức là Sea game và hoạt động APEC tổ chức vào năm ngoái, thành đoàn Hà Nội đã tổ chức rất nhiều thanh niên tình nguyện phục vụ cho những sự kiện lớn này. Các bạn Việt Nam cho rằng, thông qua tổ chức những thanh niên tình nguyện phục vụ cho những sự kiện lớn có lợi cho họ tăng thêm trách nhiệm của đoàn viên và thanh niên đối với xã hội. Sau khi kết thúc chuyến thăm lần này, về công tác, thanh niên tình nguyện chắc chắn tổ chức đoàn thanh niên của hai bên triển khai một số hợp tác chia sẻ những kinh nghiệm mỗi bên.

TV: Theo anh trách nhiệm và sứ mệnh của các bạn trẻ Trung Quốc và Việt Nam là gì ?

LK: Theo tôi điều quan trọng nhất là phát triển mối quan hệ hữu nghị sẵn có và hợp tác toàn diện của hai nước Trung Việt. Chúng ta đều biết, hiện nay, hai nước chúng ta đang ở giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, bên Việt Nam gọi là đổi mới mở cửa, bên Trung Quốc gọi là cải cách mở cửa, chúng ta trong bối cảnh kinh tế thị trường sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề mới, rất nhiều vấn đề đối với thanh niên có tác động phụ, và đối với truyền thống tốt đẹp, chúng ta cũng đứng trước những thử thách lớn. Cho nên làm thế nào vượt quá thử thách và tiếp tục tuyên truyền phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Trung Việt, đây là một vấn đề lớn đặt ra cho tuổi trẻ hai nước chúng ta, nhất là Trung ương Đoàn của hai nước luôn luôn phải suy nghĩ và bàn ra giải pháp giúp đỡ thanh niên có thể tìm hiểu lẫn nhau để hướng tới sự hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước. Tôi là thanh niên, lần này làm phiên dịch cho trưởng đoàn, đây cũng là nhiệm vụ để thắt chặt quan hệ giữa tuổi trẻ hai nước.

TV: Anh đánh giá như thế nào ý nghĩa quan trọng của chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc Việt Nam.

LK: Tôi thấy hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng, hoạt động gặp gỡ hữu nghị Trung Việt mỗi năm một lần, chính là một hoạt động có ý nghĩa biểu tượng cho thế hệ trẻ hai nước để thực hiện mục đích trách nhiệm của thanh niên hai nước Trung Việt. Năm ngoái, khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh phải tổ chức cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Việt cho tốt. Đây chính là sự chứng minh việc lãnh đạo đảng và nhà nước của hai nước Trung-Việt luôn luôn coi trọng giao lưu thế hệ trẻ của hai nước, nhất là quan tâm tới cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Việt.

TV: Thanh niên Trung Quốc và Việt Nam đã có nhiều sự giao lưu về nhiều mặt, theo anh thanh niên Trung Việt phải tăng cường giao lưu và hợp tác trên lĩnh vực nào và về những mặt nào?

LK: Hai bên có thể tăng cường quan hệ giữa các doanh nghiệp, ví dụ, trong mỗi lần giao lưu đoàn đại biểu mỗi nước đều có nhóm về nhà doanh nghiệp trẻ, tôi thấy đây là hình thức rất tốt tạo điều kiện thuận lợi cho nhà doanh nghiệp trẻ hai nước có thể tìm hiểu lẫn nhau và khai thác thị trường. Nghe nói có một số thương nhân đã có hứng thú về mặt này, chứng tỏ nhà doanh nghiệp Trung Quốc nhất là nhà doanh nghiệp trẻ Trung Quốc rất có hứng thú về thị trường Việt Nam, cho nên tôi thấy bên Việt Nam cũng có hứng thú về hợp tác với một số doanh nghiệp của Trung Quốc khai thác thị trường. Tôi thấy sau khi kết thúc các chuyến thăm và giao lưu như vậy, chắc chắn sẽ có lợi cho doanh nhân hai nước Trung Việt tìm hiểu tình hình của mỗi bên. Ngoài ra, tôi thấy giao lưu giữa giới báo chí cũng là điều có ý nghĩa. Trong đoàn đại biểu có một số nhà báo Trung Quốc. Chúng tôi cứ đến mỗi thành phố, các giới báo chí của các tỉnh thành Việt Nam cũng đưa tin sôi nổi và phỏng vấn trưởng đoàn và đoàn viên của chúng tôi. Họ cũng bày tỏ hợp tác với giới báo chí Trung Quốc, luôn luôn theo dõi tình hình kinh tế xã hội của Trung Quốc, tôi thấy ngành báo chí của hai nước sau này sẽ thắt chặt hơn quan hệ, cũng có lợi cho giúp đỡ người dân của hai nước tìm hiểu sâu hơn về tình hình mỗi mặt của mỗi nước, tôi thấy sau này với tư cách của phóng viên Tân Hoa Xã, tôi sẽ đóng góp nhiều hơn cho công việc đẩy mạnh quan hệ thanh niên của hai nước chúng ta càng tốt đẹp hơn.

TV: Rất cám ơn anh trả lời phỏng vấn của chúng tôi, chúc anh sức khoẻ dồi dào và công tác thuận lợi, giành được thành tích mới trong công việc của mình.

LK: Xin cám ơn.

Các bạn thân mến, mong các bạn bên máy thu thanh cũng có thể đóng góp cho sự giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Trung-Việt. Tiết mục hôm nay xin tạm ngừng tại đây, xin tạm biệt các bạn.