Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Bạn Tiểu Thuyền, huấn luyện viên và diễn viên múa nổi tiếng nhất Trung Quốc
   2007-10-23 13:41:29    cri

Nghe Online

Chắc các bạn không lấy làm bỡ ngỡ đối với từ "híp-hóp". Nhảy híp-hóp trên đường phố được bắt nguồn từ điệu nhảy dân gian của thanh thiếu niên người da đen Mỹ vào thập niên 80 thế kỷ trước, do thực hiện trên đường phố, không bị hạn chế bởi địa điểm và thiết bị hoạt động, cho nên mới gọi là híp-hóp đường phố.

Nhảy híp-hóp trên đường phố là một phần quan trọng của văn hóa híp-hóp, rất được thanh thiếu niên trên thế giới ưa thích.

Bạn Tiểu Thuyền, tên thật là Nguyễn Vĩnh Châu, được gọi là "chàng trai híp-hóp" Trung Quốc, là huấn luyện viên và diễn viên múa nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Bạn Tiểu Thuyền năm nay 32 tuổi, thường mặc áo phông và quần thụng rộng thùng thình, vắt một chiếc khăn mặt trắng lau mồ hôi trên cổ, khi trò chuyện với Tiểu Thuyền, có thể cảm nhận cá tính sôi nổi của bạn.

"Tôi nhảy híp-hóp đã mười mấy năm rồi, bởi vì tôi coi nó là một phần trong cuộc sống của tôi, chẳng khác nào như hàng ngày phải ăn cơm và đi ngủ vậy, tôi hàng ngày đều nhảy múa. Thực ra, ngay từ lúc bắt đầu nhảy híp-hóp tôi đã say như điếu đổ và nghĩ cuộc đời mình không thể tách rời với híp-hóp, cho dù người ưa thích nó đông hay ít, tôi vẫn say mê nó."

Năm 1980, bạn Tiểu Thuyền được bố mẹ đưa sang Mỹ lưu học, là một lưu học sinh nhí, Tiểu Thuyền có nhiều điều không thích nghi, như ngôn ngữ, thói quen, một mình lăn lộn tại Mỹ, lúc đó Tiểu Thuyền mới chỉ có 5 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học tại Mỹ, Tiểu Thuyền trở về Trung Quốc tiếp tục theo học trung học phổ thông, lần này Tiểu Thuyền lại phải tiếp xúc với hình thức giáo dục hoàn toàn khác với Mỹ, một lần nữa không thích nghi, lúc đó Tiểu Thuyền rất đam mê bóng đá, mơ ước một ngày nào đó trở thành một vận động viên bóng đá xuất sắc, nhưng trong một lần tập luyện, Tiểu Thuyền bị thương nặng, suýt nữa thành tàn tật, ước mơ hồi nhỏ cũng vì vậy mà tan vỡ.

Chính vì đã trải qua nhiều điều mà bạn bè cùng lứa chưa từng nếm trải, Tiểu Thuyền lúc đó đã biết đối mặt với mọi thứ một cách dũng cảm:

"Lúc đó vì bị thương, ước mơ trở thành một vận động viên bóng đá của tôi, cũng tan vỡ nhưng cuộc đời thường có được có mất. Nếu không có sự từng trải lúc đó thì cũng không có sự thành công hôm nay. Cho nên dù thế nào cũng không mất đi tất cả, bây giờ không có gì có thể làm tôi nhụt trí."

Cuối thập niên 80 thế kỷ trước, thanh thiếu niên Trung Quốc bị ảnh hưởng sâu rộng của nhạc pốp trong phim ảnh Mỹ, Tiểu Thuyền mười mấy tuổi cũng bắt đầu bị điệu nhảy xoay tròn không theo quy luật thông thường của cơ thể cuốn hút .

Sau đó đạo diễn Trung Quốc Điền Tráng Tráng cũng bắt tay dàn dựng bộ phim đầu tiên ghi lại cuộc sống của lớp thanh niên Trung Quốc say mê nhạc rốc. Từ đó Tiểu Thuyền bắt đầu say mê vũ đạo trên đường phố này và phấn đấu trong gần 20 năm.

Nói đến nhảy híp-hóp, bạn Tiểu Thuyền hết sức phấn khởi, bạn hy vọng nhảy híp-hóp của mình có thể hình thành một phong cách riêng:

"Bởi vì các môn nghệ thuật có quan hệ tương tác lẫn nhau, tôi hy vọng nó càng tổng hợp hơn. Tôi từng học múa cổ điển, múa dân gian, múc ba lê, tham khảo tinh hoa của các điệu múa khác, trong đó bao gồm múa cổ điển của Trung Quốc, tôi đều rất thích. Múa cổ điển của Trung Quốc rất có "hồn", cái "hồn" này rất có lợi đối với công việc sáng tác của tôi hiện nay."

Những năm gần đây, Tiểu Thuyền vẫn làm việc liên quan tới híp-hóp, hơn nữa bạn cố gắng thu hút càng nhiều người hiểu biết híp-hóp, ưa thích híp-hóp.

Năm 2003, bạn Tiểu Thuyền dạy nhảy híp-hóp trong một chương trình thể dục thể thao của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, sau đó lại tham gia nhiều cuộc thi nhảy híp-hóp và được mời làm thành viên trong ban giám khảo. Năm 2005, Tiểu Thuyền đảm nhiệm công việc biên đạo múa trong ban dạn dựng chương trình đón giao thừa mừng xuân Trung Quốc, bạn đưa nguyên tố híp-hóp vào đêm liên hoan, từ đó, ngày càng nhiều người chấp nhận và ưa thích híp-hóp.

Cách đây không lâu, bạn Tiểu Thuyền đã tham gia một hoạt động nghệ thuật tổ chức giữa các dân tộc thiểu số ở tỉnh Quý Châu miền Tây Nam Trung Quốc, hoạt động này đã gợi ý cho Tiểu Thuyền, khiến bạn nảy sinh một ý tưởng. Đó là đưa nguyên tố nghệ thuật vũ đạo đậm đà đặc sắc Trung Quốc vào híp-hóp, Tiểu Thuyền hiện đang tìm tòi và cố gắng thực hiện sự "hội nhập" này.

Tiểu Thuyền cho rằng, híp-hóp có sức căng và sức thể hiện hơn các loại múa khác, nó không có cái đúng hoặc cái sai tuyệt đối, không có cái đẹp hoặc cái xấu tuyệt đối, miễn là bạn thả lỏng toàn thân thì có thể cảm nhận niềm vui và sự kích thích vô cùng lớn từ híp-hóp, nó là một điệu nhảy mang lại sảng khoái cho con người.

Nếu có dịp, các bạn trẻ hãy thể hội điệu nhảy vui vẻ này.

Cuối cùng, chúng tôi xin "bật mí" với các bạn, chủ đề của diễn đàn Tuổi trẻ gần đây là một thói quen tốt của bạn, hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn cho biết thói quen tốt của mình, giao lưu và học hỏi với nhau, cùng nhau tiến bộ.