Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ—cây vợt Việt Nam Nguyễn Tiến Minh
   2007-10-16 16:43:43    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, một trong những giải thi thử nghiệm của Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Giải Cầu lông quốc tế 2007 trong loạt giải "Bắc Kinh may mắn" đã kết thúc ngày 14 vừa qua. Tuy giải cầu lông lần này là giải "quốc tế" nhưng chỉ có một cây vợt nước ngoài tới tham gia, đó là anh Nguyễn Tiến Minh đến từ Việt Nam mà các bạn hết sức quen thuộc.

Mặc dù là cầu thủ nước ngoài duy nhất, nhưng anh Tiến Minh xếp thứ 41 trên thế giới đã khiến mọi người lấy làm kinh ngạc và vui mừng khi anh đoạt được huy chương đồng trong giải lần này, hơn thế nữa, trong trận tứ kết với cây vợt Trung Quốc Lâm Đan xếp số 1 trên thế giới, anh Tiến Minh đã hiến dâng một trận thi đấu thật tuyệt với khán giả Trung Quốc, mặc dù không lọt được vào chung kết, nhưng anh Tiến Minh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả Trung Quốc.

Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Tiến Minh, cùng tìm hiểu tình tình trù bị cho Thế vận hội 2008 của anh.

Cuộc phòng vấn anh Tiến Minh là vào buổi tối trước hôm anh thi đấu với cây vợt Lâm Đan Trung Quốc. Cho dù ngày hôm sau sẽ có trận thi đấu, nhưng anh Tiến Minh vẫn đồng ý trả lời phỏng vấn của chúng tôi một cách vui vẻ. Sau khi kết thúc phỏng vấn gần 8 giờ rưỡi tối, anh Tiến Minh mới cùng huấn luyện viên đi ăn bữa tối.

Chúng tôi lo lắng cuộc phỏng vấn sẽ ảnh hưởng trận thi đấu ngày hôm sau của anh Tiến Minh, nhưng anh lại cười và nói, không sao, không sao. Đừng xem Tiến Minh khi thi đấu sát khí đằng đằng, nhưng dưới sân thi đấu Tiến Minh lại là một người rất khiêm tốn và lễ phép, như một người em trai hàng xóm.

Tiến Minh là một cây vợt khá nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng lại rất thân thiện và dễ gần gũi. Tiến Minh và huấn luyện viên ở trên tầng 7 của khách sạn, khi chúng tôi đến, Tiến Minh còn đích thân xuống tầng 1 đón chúng tôi.

Anh Tiến Minh năm nay 24 tuổi đã cùng huấn luyện viên đi nhiều nơi tham gia các giải cầu lông quốc tế, thời gian tới Tiến Minh còn phải tham gia nhiều giải hơn nữa để giành tư cách tham gia Thế vận hội Bắc Kinh sang năm.

Chúc Tiến Minh có thành tích tốt trong các giải sắp tới, và đúng như lời hẹn khi chia tay, chúng tôi sẽ gặp lại vào năm 2008 tại Bắc Kinh.