Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những điều cần biết khi muốn lưu học tại Trung Quốc
   2005-11-03 10:52:49    CRIonline
Các kênh xin lưu học tại Trung Quốc: chủ yếu gồm giao lưu chính phủ, giao lưu nhà trường, đoàn thể tiến cử và cá nhân xin lưu học.

Hồ sơ chuẩn bị: Viết đơn xin lưu học theo yêu cầu của phía Trung Quốc; giấy khám sức khoẻ theo mẫu thống nhất của cơ quan kiểm dịch y tế TQ; đơn xin theo học hàm thạc sĩ, tiến sĩ, cần phải có hai người có chức danh phó giáo sư trở lên hoặc chức vụ tương đương giới thiệu.

Những người xin lưu học theo diện tự túc ngoài các giấy tờ nói trên ra còn phải xuất trình giấy chứng nhận của người ủy thác công việc tại Trung Quốc và bảo lãnh kinh phí.

Các trường và chuyên ngành lựa chọn:

Để lựa chọn được các trường và chuyên ngành hài lòng, bạn có thể tư vấn hoặc xin tài liệu trực tiếp với các trường; cũng có thể tra cứu sách giới thiệu về các trường và chuyên ngành tiếp nhận lưu học sinh của Trung Quốc do Ủy ban quản lý Quỹ lưu học Quốc gia Trung Quốc hoặc truy cập trang liên quan về giáo dục của Trung Quốc.

Thời gian xin và cách thức xin:

Lưu học sinh thuộc diện giao lưu chính phủ, thời gian xin từ ngày 1-1 đến gnày 30-4 hằng năm. Người xin phải nộp đơn xin với cơ quan đặc trách cử lưu học sinh của chính phủ nước mình.

Lưu học theo diện giao lưu nhà trường và tự túc, thời gian xin nhập trường vào mùa xuân là từ ngày 15-9 đến ngày 15-12, nhập trường vào mua thu thì thời gian xin từ ngày 15-2 đến ngày 15-6.

Sự chuẩn bị tâm lý về mặt văn hóa xã hội:

Cần phải thích ứng với sự khác biệt do văn hóa khác nhau. Khi mới đến Trung Quốc khó tránh khỏi cảm thấy buồn vì văn hóa khác nhau, nhưng cùng với sự hiểu biết đối với môi trường xung quanh, bạn sẽ dần dần thích ứng.

Cần phải nhanh chóng loại trừ sự ràng buộc và bất tiện do thay đổi phương thức sinh hoạt và thói quen sinh hoạt. Khi bạn xa quê hương đất nước, cha mẹ, anh em bạn bè đến Trung Quốc-một nơi xa lạ đối với bạn thì trên mức độ nào đó cần phải thay đổi phương thức và thói quen sinh hoạt đã quen thuộc của mình trước đây.

Đặc điểm khí hậu của Trung Quốc và sự chuẩn bị cần thiết.

Trung Quốc đất rộng người đông, khí hậu miền nam với miền bắc có sự khác nhau rất lớn, phần lớn các vùng mùa đông giá rét, mùa hè nóng bức.

Quần áo thường ngày: mùa xuân và mùa thu có thể mặc quần áo bình thường, mùa đông khá rét cần phải mặc thêm áo ấm.

Nộp đơn xin ở ký túc xá trước khi đến Trung Quốc:

Các trường đại học Trung Quốc thường đều có ký túc xá dành riêng cho lưu học sinh với các thiết bị miễn phí, do các phòng có nhiều loại, giá cũng khác nhau, bởi vậy trước khi đến Trung Quốc cần phải nộp đơn xin ở ký túc xá với nhà trường. Các lưu học sinh sau khi được phê duyệt sẽ được ở trong ký túc xá nhà trường, nhưng cần phải tới cơ quan công an địa phương làm thủ tục đăng ký.

Các thức xin thị thực đến Trung Quốc:

Lưu học sinh nước ngoài thường phải mang theo hộ chiếu phổ thông hoặc thị thực "X" hay thị thực "F" tới nhà trường làm thủ tục đăng ký theo học. Những người theo học trên 6 tháng phải xuất trình "đơn xin thị thực đến Trung Quốc lưu học" , giấy báo của Nhà trường và "giấy khám sức khoẻ", xin thị thực "X" với cơ quan cấp thị thực của Trung Quốc tại nước ngoài; những người theo học với thời hạn 6 tháng cần xuất trình đơn xin thị thực đến Trung Quốc lưu học và giấy báo của Nhà trường để xin thị thực "F" với cơ quan cấp thị thực của Trung Quốc ở nước ngoài; đối với những người đến lưu học ngắn hạn với hình thức tập thể cũng có thể xuất trình giấy mời của cơ quan được ủy quyền để xin thị thực tập thể "F".