Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việt Nam thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác với khu vực miền Tây Trung Quốc
   2009-10-21 17:11:13    CRIonline

Nghe Online

Trung tuần tháng 10, Hội chợ Quốc tế Khu vực miền Tây Trung Quốc lần thứ 10 đã diễn ra tại thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên. Trong thời gian diễn ra hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã dẫn đoàn đại biểu gồm 150 người đến dự hội chợ. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Công thương, Tổng Cục Du lịch Việt Nam và tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch v.v.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, Tứ Xuyên được tôn vinh là "Thiên phủ chi quốc", lịch sử lâu đời, tiềm năng phát triển to lớn, là trung tâm kinh tế, khoa học, kỹ thuật tràn đầy sức sống ở khu vực miền Tây Trung Quốc, Tứ Xuyên đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho bản thân Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam. Thủ tướng còn bày tỏ, sẽ đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với khu vực miền Tây Trung Quốc lên một tầm cao mới.

"Tôi rất là vui mừng đến dự Hội chợ Quốc tế miền tây Trung Quốc được tổ chức rất thành công tại Tứ Xuyên. Đây là lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ tôi đến thăm chính thức Tứ Xuyên. Tôi rất là vui mừng thấy rằng chuyến thăm của tôi đã thành công tốt đẹp. Tôi đã có cuộc trao đổi ý kiến với Thủ tướng Ôn Gia Bảo, trao đổi ý kiến với Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lưu Kỳ Bảo, chúng tôi đã đạt được nhất trí chung trên nhiều vấn đề mà hai bên quan tâm dưới mục tiêu chung thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam--Trung Quốc nói chung, Việt Nam--Tứ Xuyên nói riêng. Chuyến thăm lần này của tôi rất là thành công, và tin rằng sẽ là đóng góp thiết thực cho việc xây dựng đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt."

Ngày 15 tháng 10 tại Thành Đô, Hội Xúc tiến Mậu dịch và Bộ Công thương Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế-Thương mại Tứ Xuyên-Việt Nam. Tại diễn đàn lần này, doanh nghiệp hai bên đã đạt được thỏa thuận về nhiều mặt và ký nhiều bản ghi nhớ hợp tác với khoảng 2 tỷ đô-la Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ, đây là bước mở đầu tốt đẹp, nhất định có thể mở ra cục diện tốt đẹp cho thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Tứ Xuyên nói riêng cũng như giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Thực thi chiến lược "phát triển khu vực miền Tây" là một quyết sách chiến lược quan trọng do Chính phủ Trung Quốc đưa ra cách đây 10 năm, hội chợ khu vực miền Tây phục vụ cho chiến lược "phát triển khu vực miền Tây" không những đã thu hút sự quan tâm chú ý của các doanh nghiệp trong nước Trung Quốc, đồng thời cũng thu hút sự quan tâm chú ý của khu vực Đông Nam Á cùng các nước và khu vực lãnh thổ khác trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá rất cao hội chợ Khu vực miền Tây, Thủ tướng bày tỏ Việt Nam hết sức quan tâm và chú trọng Hội chợ Khu vực miền Tây.

"Tôi đánh giá rất cao Hội chợ Quốc tế miền tây tại Tứ Xuyên, chúng tôi cho rằng đây là thành công trong chính sách phát triển 'Đại khai phát miền tây' của Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc nói chung, tỉnh Tứ Xuyên nói riêng. Việt Nam chúng tôi rất quan tâm tới Hội chợ Quốc tế miền tây này, chúng tôi đã đưa đến đây 90 gian hàng có mặt tại Hội chợ triển lãm miền tây này, 90 gian hàng để giới thiệu những sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam. Số lượng gian hàng của Việt Nam chỉ đứng sau Hàn Quốc so với các nước đến tham dự Hội chợ. Tôi tin rằng và hy vọng rằng, sự tham gia của Việt Nam sẽ là một đóng góp thiết thực cho Hội chợ Quốc tế miền Tây Trung Quốc tại Tứ Xuyên lần này."

Khu vực miền Tây Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam về vị trí địa lý, hai bên có thể triển khai hợp tác bổ sung lẫn nhau trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, du lịch, giáo dục v.v. Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên Việt-Trung đã thúc đẩy mở đường bay trực tiếp Việt Nam-Thành Đô và trù bị mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thành Đô Trung Quốc.

"Trong chuyến thăm lần này của tôi, qua hội đàm, trao đổi ý kiến với Bí thư Lưu Kỳ Bảo, Bộ Công thương Việt Nam đã ký một ghi nhớ hợp tác thúc đẩy thương mại đầu tư với Tứ Xuyên, rồi ký một ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Cục Du lịch Việt Nam và tỉnh Tứ Xuyên để thúc đẩy du lịch. Và hai bên cũng thống nhất là thúc đẩy mở đường bay trực tiếp từ Từ Xuyến đến Việt Nam, từ Việt Nam đến Tứ Xuyên. Ngoài ra, hai bên cũng đã thống nhất thúc đẩy khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để có thể mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Tứ Xuyên, để góp phần thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục-đào tạo và các lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Tứ Xuyên."

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tăng cường hợp tác kinh tế là biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục khủng hoảng và khôi phục tăng trưởng ổn định của các nước.

"Chúng tôi cho rằng, trong điều kiện khó khăn, trong điều kiện khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, các nước phải tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt là thương mại, đầu tư, du lịch giữa các nước để phát huy được tiềm năng của từng nước, để cùng thắng, cùng phát triển. Đó là điều kiện duy nhất và quan trọng nhất để các nước trong khu vực vượt qua khó khăn khủng hoảng, để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững của khu vực châu Á này."

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 của Việt Nam đạt 6,2%, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 sẽ đạt 5,2%, 2010 có hy vọng đạt 6,5%. Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, sở dĩ Việt Nam có thể thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế như vậy, một nguyên nhân quan trọng trong đó là vì ngành du lịch phát triển tốt đẹp. Du khách Trung Quốc là lượng du khách nước ngoài đông nhất sang du lịch tại Việt Nam, Việt Nam hoan nghênh du khách Trung Quốc và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận tiện cho du khách Trung Quốc sang Việt Nam du lịch.