Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phó Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khai mạc Triển lãm sách Quốc tế Phrăng-phuốc
   2009-10-14 15:18:55    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Lễ khai mạc Triển lãm sách Quốc tế Phrăng-phuốc lần thứ 61 chiều 13 đã diễn ra tại Phrăng-phuốc Đức. Phó Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm Đức và Thủ tướng Đức bà Méc-ken đã dự lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nói, là khách mời chủ yếu tham gia triển lãm sách, Trung Quốc mong thông qua việc tham gia triển lãm sách lần này để giới thiệu với thế giới nền văn hóa của Trung Quốc, tham khảo văn hóa bổ ích của các nước, thúc đẩy giao lưu và hợp tác lẫn nhau. Sau đây, mời các bạn đón nghe bài phóng sự thu thanh do phóng viên Đài chúng tôi từ Phrăng-phuốc gửi về.

Triển lãm sách quốc tế Phrăng-phuốc do Hiệp hội các nhà xuất bản Đức sáng lập từ năm 1949, tổ chức vào tháng 10 hàng năm, là hội chợ sách quy mô nhất, ảnh hưởng rộng nhất trên thế giới hiện nay, cũng là mặt bằng giao dịch quyền sở hữu trí tuệ quốc tế quan trọng nhất toàn cầu.

Trung Quốc tham gia triển lãm sách lần này với tư cách là khách mời chủ yếu thứ 22. Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu bài diễn văn về tăng cường giao lưu văn hóa. Phó Chủ tịch nói:

"Tham gia triển lãm sách Quốc tế Phrăng-phuốc với danh nghĩa Trung Quốc là khách mời chủ yếu, đây vừa là một cơ hội quan trọng để cho Trung Quốc tiếp xúc và nhận thức toàn diện các nền văn hóa hấp dẫn của các nước trên thế giới, đồng thời cũng mở ra cánh cửa quan trọng để cho bạn bè các nước trên thế giới tiếp cận quan sát và cảm nhận văn hóa Trung Quốc. Trung Quốc mong thông qua việc tham gia triển lãm sách quốc tế Phrăng-phuốc lần này để giới thiệu với thế giới nền văn hóa dân tộc Trung Hoa bề dày lịch sử sâu rộng và sức lôi cuốn độc đáo, thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu và hợp tác giữa giới xuất bản Trung Quốc với giới xuất bản các nước trên thế giới.

Hiện nay, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ giao lưu sách và bản quyền với khoảng 200 nước và khu vực lãnh thổ trên toàn cầu, ký với 35 hiệp định về dịch tác phẩm kinh điển của nhau. Một năm qua, Trung Quốc tổng cộng đã xuất bản hơn 270 nghìn loại sách, nhập gần 17 nghìn loại bản quyền sách in của các nước.

Phó Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới, mở rộng trao đổi tình cảm giữa nhân dân với bối cảnh văn hóa khác nhau là kênh quan trọng nhằm thúc đẩy kiến tạo thế giới hài hòa. Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, giao lưu văn hóa vừa cần có sự cảm thông và tôn trọng lẫn nhau, lại phải gác lại thiên kiến và hiểu lầm.

"Sự chênh lệch về hình thái ý thức, chế độ xã hội và mô hình phát triển, không nên cản trở sự giao lưu của văn minh loài người, càng không nên trở thành lý do đối đầu. Chúng ta cần phải giữ gìn tính đa dạng của văn minh, thúc đẩy đối thoại và giao lưu giữa các nền văn minh khác nhau, tham khảo lẫn nhau chứ không phải là bài xích lẫn nhau, để cho thế giới càng thêm phong phú đa dạng."

Khi phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Đức Méc-ken chúc mừng Trung Quốc tham gia triển lãm sách Quốc tế Phrăng-phuốc với tư cách là khách mời chủ yếu, bà bày tỏ tin tưởng rằng, triển lãm sách lần này tất sẽ thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nước lớn văn hóa Trung Quốc với các nước trên thế giới.

"Văn học là con đường quan trọng để tìm hiểu văn hóa của một nước. Hiện nay, phần lớn người dân Đức đều chưa quen biết nhiều về văn học Trung Quốc. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ hoan nghênh đoàn nhà văn Trung Quốc đến dự triển lãm sách lần này. Tôi rất vui mừng Trung Quốc tham gia triển lãm sách Phrăng-phuốc với tư cách là khách mời chủ yếu. Tôi gửi gắm hy vọng vào các hoạt động phong phú đa dạng của Trung Quốc diễn ra trong những ngày triển lãm sách.

Tại triển lãm sách lần này, Trung Quốc sẽ tổ chức các hoạt động như: Trưng bày văn hóa tại gian trưng bày chủ đề Trung Quốc, giao lưu chuyên môn và biểu diễn nghệ thuật v.v. Tổng Giám đốc Tổng Nha Báo chí và Xuất bản Trung Quốc Liễu Bân Kiệt cho biết:

"Tại đây, chúng tôi sẽ tổ chức 612 hoạt động, hơn 150 tác giả, học giả và hơn 300 nhà nghệ thuật cùng hơn 700 nhân sĩ giới xuất bản Trung Quốc sẽ tiến hành các hoạt động như: Trao đổi học thuật mũi nhọn, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày văn hóa, giao dịch hàng loạt bản quyền, thương lượng dự án hợp tác v.v với tác giả, học giả, chuyên gia, nhà xuất bản đến từ các nước trên thế giới."

Gian chủ đề Trung Quốc rộng 2500 mét vuông, được thiết kế hết sức công phu và đẹp mắt trên cơ sở hội nhập tất cả các nguyên tố cơ bản như giấy viết, khuôn chữ Hán, sách in v.v, để giới thiệu chặng đường phát triển sách in Trung Quốc từ văn Giáp cốt cổ xưa đến thời đại kỹ thuật số hiện nay.