Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đã xây dựng lên chế độ dân chính cơ bản "mang lại hạnh phúc cho nhân dân và giải quyết các khó khăn cho dân"
   2009-10-09 16:22:02    cri

"Chúng tôi đã ra Thông tư, hàng tháng cấp 600 nhân dân tệ cho trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng phân tán, và 1000 nhân dân tệ cho những em được chăm sóc nuôi dưỡng tập thể; thứ hai, đối với những trẻ em mồ côi khuyết tật, cả nước đã thực thi "Chường trình Ngày mai", tức tiến hành phẫu thuật miễn phí hoàn toàn cho những trẻ mồ côi thích hợp phẫu thuật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tập thể. Chương trình này đã thực thi 5 năm, cả thảy phẫu thuật cho hơn 30 nghìn trẻ em mồ côi, hơn nữa việc này đã hình thành cơ chế hữu hiệu lâu dài; thứ ba, chúng tôi đã thực thi "Chương trình Bầu trời xanh", tiến hành cải tạo đối với cơ sở hạ tầng của các viện phúc lợi nhi đồng".

Về mặt phòng chống và cứu trợ thiên tai, những năm qua, việc cứu trợ đối với người dân bị thiên tai của Trung Quốc đã từ cứu trợ tạm thời phát triển thành cứu trợ mang tính cơ chế. Một khi xảy ra thiên tai lớn, nhân viên cứu trợ của các cơ quan hữu quan sẽ có mặt tại khu vực bị thiên tai trong vòng 24 giờ đồng hồ, vật tư cứu trợ cũng sẽ được vận chuyển đến trong vòng 24 giờ đồng hồ, ngân sách cứu trợ khẩn cấp của Trung ương sẽ cấp tới khu vực bị thiên tai trong vòng 72 giờ đồng hồ. Công tác cứu trợ đã từ nông thôn vươn dài đến thành thị, đã từ cứu tế đơn thuần sau thiên tai mở rộng đến cả quá trình từ dự phòng trước thiên tai đến hưởng ứng khẩn cấp trong thiên tai và tái thiết sau thiên tai.

"Hiện nay, cứu trợ đã trở thành một chế độ, những người phải di dời được hỗ trợ bao nhiêu tiền, nhà cửa bị sập đổ được hỗ trợ bao nhiêu, xảy ra hạn hán được trợ cấp bao nhiều, khôi phục tái thiết là bao nhiêu, v.v đều đã có tiêu chuẩn nhất định. Khi xảy ra thiên tai, Bộ Dân chính từ Trung ương đến địa phương đều biết cần phải hưởng ứng như thế nào, còn những việc gì cần phải làm sau thiên tai, tất cả những điều này đều đã trở thành cơ chế".

Hiện nay, mạng lưới cứu trợ xã hội của Trung Quốc đã che phủ toàn dân thành thị lẫn nông thôn. Đối tượng được cứu trợ trong cả nước bình quân mỗi năm vượt quá 150 triệu lượt người. Chế độ cứu trợ xã hội được thiết lập và ngày càng hoàn thiện đã dệt nên một mạng lưới bảo đảm đời sống tối thiểu cho quần chúng nhân dân.


1 2