Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết chuyến thăm Triều Tiên của Thủ tướng Ôn Gia Bảo thu được thành quả quan trọng, có ý nghĩa trọng đại
   2009-10-06 18:29:56    CRIonline

Nghe Online

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo đã thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tháp tùng chuyến thăm cho biết, Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên lần này có nội hàm phong phú, thu được thành quả quan trọng, có ý nghĩa trọng đại.

Hiện nay, tình hình bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á phức tạp nhiều biến đổi, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo được các bên và cộng đồng quốc tế quan tâm. Trong lúc cả nước Trung Quốc tưng bừng chào mừng lần thứ 60 Quốc khánh Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đi thăm Triều Tiên, tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Triều Tiên và các hoạt động liên quan của Năm Hữu nghị Trung-Triều. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì nhận định rằng, việc này đã thể hiện đầy đủ Trung Quốc coi trọng cao phát triển quan hệ với Triều Tiên, kiên định dốc sức bảo vệ hoà bình và ổn định của khu vực.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đạt tới mục đích kế thừa truyền thống, mở ra tương lai, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung Quốc-Triều Tiên. Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có các cuộc hội đàm và hội kiến Chủ tịch Kim Châng In và các nhà lãnh đạo Triều Tiên, cùng nhau tổng kết và nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong 60 năm qua, quy hoạch cho tương lai của quan hệ hai nước. Hai bên sẽ lấy việc kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao làm khởi điểm, duy trì giao lưu cấp cao, sâu sắc sự hợp tác thiết thực trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, tăng cường trao đổi và điều phối trong các vấn đề quan trọng, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Triều không ngừng phát triển lên phía trước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng. Hai bên còn đã ký kết một loạt văn kiện hợp tác như Hiệp định hợp tác kinh tế-kỹ thuật giữa chính phủ hai nước, đồng thời tuyên bố xây dựng cầu đường bộ mới trên sông Áp Lục giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn cùng với Tổng Bí thư Kim Châng In xem vơ ca kịch "Hồng Lâu Mộng" do Triều Tiên dàn dựng, cùng dự lễ bế mạc hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Trung-Triều. Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn tham quan Nông trường Hữu nghị Trung-Triều, đi thăm các hộ gia đình. Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho rằng, những hoạt động đặc sắc và thành công này đã thể hiện lên tình hữu nghị Trung-Triều ăn sâu vào lòng người. Lãnh đạo hai nước đều cho biết phải nhìn xa trông rộng, thúc đẩy giao lưu nhân văn và giao lưu giữa thanh thiếu niên hai nước, sâu sắc tình hữu nghị truyền thống, kế thừa truyền thống hữu nghị từ đời này sang đời khác.

Về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Triên, giữ gìn hoà bình và ổn định của khu vực. Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong chuyến thăm đã nhấn mạnh rằng, việc kiên trì mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giữ gìn hoà bình và ổn định của bán đảo và khu vực Đông Bắc Á là phù hợp lợi ích của các bên liên quan trong đó có Triều Tiên. Thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và thương lượng là nhận thức chung của cộng đồng quốc tế, cũng là con đường tất yếu giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đàm phán 6 bên là cơ chế hữu hiệu cho việc thực hiện các mục tiêu nói trên, cần phải kiên trì. Trung Quốc nguyện cùng với Triều Tiên và các bên liên quan nỗ lực, đóng góp tích cực việc thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo, giữ gìn hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực Đông Bắc Á.

Phía Triều Tiên cho biết, thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là di huấn của Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triều Tiên dốc sức thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo là không thay đổi. Quan hệ thù địch giữa Triều Tiên và Mỹ cần phải chuyển thành quan hệ hoà bình thông qua đàm phán song phương giữa hai nước. Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đàm phán đa phương trong đó có đàm phán 6 bên căn cứ theo tình hình đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho rằng, ý nghĩa trọng đại chuyến thăm Triều Tiên lần này của Thủ tướng Trung Quốc còn được thể hiện ở việc Thủ tướng Ôn Gia Bảo đích thân đến viếng các liệt sĩ tình nguyện quân Trung Quốc. Một ngày trước khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm Triều Tiên là ngày Tết Trung thu truyền thống của Trung Quốc và Triều Tiên. Mỗi phùng giai tiết bội tư thân, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã không quên những chiến sĩ tình nguyện Trung Quốc yên nghỉ mãi mãi trên đất khách quê người. Bất chấp lịch trình căng thẳng và đường sá gập ghềnh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đáp xe hơn 4 giờ đồng hồ để đến viếng các liệt sĩ tình nguyện quân Trung Quốc. Thay mạt Tổ quốc và nhân dân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì hoà bình cách đây hơn nửa thế kỷ. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã mặc niệm trước các mộ liệt sĩ, bảy tỏ thương tiếc trước mộ liệt sĩ Mao Ngạn Anh, thăm viếng khu mộ, bày tỏ tình cảm chân thành, làm rung động lòng người.