Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng 60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
   2009-09-30 20:38:00    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Tối 30-9, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức buổi chiêu đãi trọng thể, nhiệt nhiệt chào mừng 60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc: Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào; Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc; Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo; Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Giả Khánh Lâm, v.v đã cùng với hơn bốn nghìn nhân sĩ trong và ngoài nước tới dự chiêu đãi.

Buổi chiêu đãi đã chính thức bắt đầu trong tiếng Quốc ca nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có bài phát biểu đầy nhiệt tình, thay mặt Trung ương Đảng và Quốc vụ viện gửi lời chúc mừng tới nhân dân các dân tộc toàn quốc và nhân sĩ các giới; gửi lời thăm hỏi thân thiết tới đồng bào Hồng Công, đồng bào Ma-cao, đồng bào Đài Loan và kiều bào ở hải ngoại; gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè các nước có mặt tại buổi chiêu đãi và bạn bè quốc tế đã quan tâm và ủng hộ công cuộc xây dựng hiện đại hoá của Trung Quốc.

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập, đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử Trung Quốc. 60 năm qua, công cuộc xây dựng kinh tế-xã hội của Trung Quốc đã giành được những thành tựu được cả thế giới ghi nhận. Dân tộc Trugn Hoa cổ xưa sở dĩ tại sao lại có được sức sống mới bừng bừng? Trung Quốc từng nghèo nàn yếu kém tại sao lại có thể đuổi kịp trào lưu phát triển thời đại? Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cho đáp án về những vấn đề này trong bài phát biểu:

"Xét về căn bản, đó là nhân dân Trung Quốc dưới sự chỉ dẫn của tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng 'ba đại biểu', giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, đã tìm tòi thành công một con đường xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình Trung Quốc".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ rõ, kinh nghiệp trong 60 năm qua chứng minh, trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội cần phải luôn luôn kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, lấy cải cách mở cửa làm động lực, thúc đẩy toàn diện xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội và xây dựng văn minh sinh thái xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng nói:

"Trung Quốc cần thông qua cải cách thể chế kinh tế, cải cách thể chế chính trị và cải cách các lĩnh vực khác, phát huy đầy đủ tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo của toàn thể nhân dân, thực hiện công bằng chính nghĩa xã hội, khiến cả đất nước tràn đầy sức sống; cần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiện toàn pháp chế xã hội chủ nghĩa, kiên trì quản lý đất nước theo luật, thực hiện đất nước ổn định lâu dài; cần tăng cường và cải tiến xây dựng Đảng, đi sâu triển khai cuộc đấu tranh chống tham nhũng, gắn bó quan hệ ruột thịt giữa Đảng và Chính phủ với quần chúng nhân dân."

Trong bài nói chuyện, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn nhấn mạnh phải kiên định giữ gìn ổn định xã hội, giữ gìn lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân, củng cố và phát triển quan hệ dân tộc xã hội chủ nghĩa hài hoà bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giữ gìn sự ổn định lâu dài của Hồng Công, Ma Cao, cùng đồng bào Đài Loan, mở ra cục diện mới phát triển hoà bình quan hệ hai bờ, thúc đẩy sự nghiệp thống nhất hoà bình đất nước.

Đầu năm đến nay, kinh tế thế giới đã trải qua thách thức gay cấn nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng thế kỷ trước đến nay, kinh tế Trung Quốc cũng chịu tác động to lớn. Về việc này, chính phủ Trung Quốc kiên định lòng tin, ung dung đối phó, áp dụng kịp thời, quả quyết biện pháp chính sách đúng đắn, đã kiềm chế hữu hiệu đà giảm xuống của kinh tế. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc sẽ giữ tính liên tục và tính ổn định của kinh tế vĩ mô, thực hiện phát triển bình ổn khá nhanh kinh tế, góp phần cho sực phục hồi bền vững của kinh tế thế giới.

"Trung Quốc không tách rời thế giới, thế giới cũng cần Trung Quốc. Chúng ta sẽ kiên trì chính sách ngoại giao hoà bình độc lập tự chủ, trước sau như một đi con đường phát triển hoà bình, thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà hoà bình lâu dài, cùng nhau phồn thịnh."

Nhìn về tương lai, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, con đường trước mặt chúng ta còn rất dài, cũng không bằng phẳng, còn sẽ gặp nhiều khó khăn có thể biết trước và không thể biết trước. Chúng ta sẽ giữ sự tỉnh táo, tự tin và kiên định, thúc đẩy Trung Quốc tiến lên theo hành trình mới.