Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quần chúng nhân dân các nơi Trung Quốc vui mừng đón Quốc khánh
   2009-09-30 16:30:51    cri

Nghe Online

Ngày 1 tháng 10 là kỷ niệm lần thứ 60 Quốc khánh Trung Quốc. Thời gian qua, quần chúng nhân dân các nơi Trung Quốc đã đón chào ngày ra đời của nước Trung Hoa mới bằng mọi hình thức. Họ tổ chức hoạt động hội diễn văn nghệ, triển lãm tác phẩm tranh và thư pháp, dạ hội ca múa v.v, có người còn tự tay làm tặng phẩm, chúc mừng đất nước phồn vinh thịnh vượng.

Dọc theo đại lộ Trường An và các đường phố và cửa ngõ chủ yếu khác ở Bắc Kinh, nơi nào cũng có bày đặt nhiều hoa tươi và đèn lồng mầu đỏ Trung Quốc kinh điển. Các phố thương mại như Vương Phủ Tỉnh, Tây Đơn v.v nơi nào cũng chăng đèn kết hoa, các cửa hàng lớn đều đã chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ, đón chào đỉnh cao mua sắm.

Ngày 1 tháng 10, Quảng trường Thiên An Môn sẽ tổ chức lễ duyệt binh và diễu hành quần chúng trọng thể. Là một thành viên trong đội ngũ diễu hành Quốc khánh, Trương Doanh, một học sinh Cao trung của Bắc Kinh rất khó kìm nén nỗi xúc động và phấn khởi.

"Dự kiến đêm 30 tháng 9  sẽ là một đêm không ngủ. Tham gia hoạt động quan trọng như vậy, hơn nữa là 60 năm Quốc khánh của đất nước, rất vinh hạnh rất kiêu hãnh."

Quần chúng các dân tộc khu tự trị Uây-ua Tân Cương Trung Quốc những ngày qua đã tổ chức dạ hội ca múa, ngâm thơ, triển lãm thư pháp v.v, chúc mừng đất nước ngày mai tươi đẹp hơn. Sau khi xảy ra sự kiện ngày 5 tháng 7 U-rum-xi, những người làm công tác âm nhạc Tân Cương trong thời gian ngắn nhất đã sáng tác bài hát "Người một nhà"; trước ngày Quốc khánh, quần chúng các dân tộc một lần nữa dùng tiếng Hán, tiếng Uây-ua, tiếng Ca-dắc cùng hát vang bài ca này, dùng bản nhạc đoàn kết dân tộc này, ấm áp, gắn bó lòng người.

Bà Xơ-bu-lơ-ma, 56 tuổi, người dân tộc Mông Cổ sống trên thảo nguyên Nội Mông, dùng thời gian nửa năm dầy công thêu hai bộ quần áo dân tộc Mông Cổ truyền thống độc đáo. Trên vạt trước và vạt sau của áo choàng Mông Cổ dùng dây tơ mầu đỏ thêu các dòng chữ chúc mừng đất nước "Người mẹ đất nước, Quốc khánh thời cực thịnh, tốt lành như ý, quốc thái dân an", trên ngực thêu Quốc huy trang nghiêm.

"Dưới chính sách tốt của Đảng, mọi mặt đời sống, công tác v.v của chúng tôi đều đã có sự phát triển rất tốt, tôi rất phấn khởi. Tôi từ trong đáy lòng mình muốn tự tay thêu bộ quần áo dân tộc mà tôi yêu thích, để làm tặng phẩm tặng cho ngày sinh 60 năm của đất nước. Chúc mừng đất nước tôi ngày càng phồn thịnh giàu mạnh đoàn kết các dân tộc."

Những người ở thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam đã làm một lá cờ đỏ năm sao lớn thêu hai mặt, bày tỏ tấm lòng chúc mừng đất nước của họ. Lá cờ đỏ năm sao này dài 2,14 mét, cao 1,4 mét, do 60 người ở các độ tuổi khác nhau từ một đến 60 tuổi tham gia thêu, các cháu nhỏ được các thợ thêu tay cầm tay thêu mấy mũi, mang ngụ ý nhân dân toàn quốc cùng đón chào 60 năm Quốc khánh Trung Quốc. Được biết, món quà sinh nhật quý giá này đến Quốc khánh sẽ tặng cho Viện Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Trung Quốc cất giữ lâu dài.

Ăn bánh chẻo là phong tục của người Trung Quốc trong nhiều ngày lễ ngày tết cổ truyền. Trong những ngày đón chào ngày Quốc khánh, dân cư ở cộng đồng Thanh Sơn thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ cũng đã gói bánh chẻo. Người dân tộc Hồi và người dân tộc Hán ở đây đã cùng gói 2009 chiếc bánh chẻo chúc mừng đất nước. Trong những người tham gia gói bánh chẻo, có cụ già gần 80 tuổi, cũng có cháu nhỏ chạy nhảy suốt ngày, có người cả nhà bốn đời người cùng đến gói. Trong đó có người nhào bột, có người cán bột, có người gói bánh, có người nổi lửa đun nước. Trên mặt mọi người rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Bà Lý Lệ Hoa, một cư dân nói:

"Cộng đồng chúng tôi tổ chức hoạt động này, đã thể hiện sự hài hoà trong cộng đồng, cư dân tiểu khu họp mặt đều rất vui, như người trong một nhà vậy, cùng vui mừng đón ngày Quốc khánh. Cũng sắp đến Rằm Trung thu rồi, cộng thêm 60 năm Quốc khánh, mọi người cùng vui mừng đón chào hai ngày lễ ngày tết này."

Ngày Quốc khánh càng đến gần , hoạt động chào mừng ở các nơi Trung Quốc càng lên tới đỉnh cao.