Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế hài hoà: Nêu bật đặc sắc Trung Quốc, vẽ lên bức tranh thế giới
   2009-09-29 16:00:08    cri

Nghe Online

Thế giới hài hoà-một danh từ tràn đầy trí tuệ của Phương Đông, giờ đây thường xuyên xuất hiện trong các hội nghị quốc tế quan trọng, lý tưởng quan hệ quốc tế mà danh từ này miêu tả đang được ngày càng nhiều nước lý giải và đồng thuận. Trong khi đó sự phác họa lên bức tranh thế giới tươi đẹp này cũng nêu bật quá trình diễn biến từ kế thừa đến phát triển quan niệm ngoại giao lấy chữ "Hoà" đi đầu của Trung Quốc.

"Chúng ta cần phải tôn trọng quyền tự chủ lựa chọn chế độ xã hội và con đường phát triển của các nước, thúc đẩy các nước thực hiện chấn hưng và phát triển căn cứ theo tình hình nước mình, cần phải bảo vệ tính đa dạng của các nền văn minh bằng tinh thần bình đẳng và cởi mở, tăng cường đối thoại và giao lưu giữa các nền văn minh, chung tay, chung sức xây dựng thế giới hài hoà bao dung các nền văn minh".

Trên đây là sáng kiến xây dựng "Thế giới hài hoà" mà Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đề xuất với toàn thế giới trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngày 15-9-2005, lần đầu tiên trình bày toàn diện nội hàm của quan niệm này, đã mang lại niềm vui mừng và suy nghĩ cho các nước trên thế giới. Đây là những tinh hoa chính trị, xã hội và văn hóa được đúc kết ra từ việc xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc. Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã truyền đi với thế giới một thông điệp tích cực Trung Quốc khát khao phát triển hoà bình, sẵn sàng làm một nước có tinh thần trách nhiệm, đồng thời mong muốn cùng với các nước xây dựng thế giới hoà bình, phồn vinh và hài hoà.

Nếu ngược dòng về cội nguồn, quan niệm ngoại giao thế giới hài hoà trên thực tế là sự kế thừa lịch sử văn hóa tư tưởng truyền thống của Trung Quốc. Phó giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc Kim Sán Vinh cho biết:

"Cội nguồn của quan niệm thế giới hài hoà có liên quan với truyền thống của Trung Quốc, là một quan niệm thể hiện đặc điểm tư duy và đặc điểm văn hóa của người Trung Quốc".

Ông Kim Sán Vinh cho biết, xét về cội nguồn tư tưởng, tư tưởng 'Dĩ hoà vi Quý' trong quan niện thế giới hài hoà không những là sự tôn vinh đốivới văn hoá truyền thống Trung Quốc, mà còn là sự phát triển phong phú và ứng dụng cụ thể của tư tưởng hợp tác cùng thắng như "cùng tồn tại hoà bình" trong thập niên 50, "hoà bình và phát triển" trong thập niên 80, đối thoại tìm kiến an ninh, hợp tác mưu cầu phát triển trong "quan niệm an ninh mới" thập niên 90 thế kỷ trước của Trung Quốc, phần cốt lõi của các quan niệm nay là quan hệ kế thừa giữa lịch sử và hiện đại, là một quá trình không ngừng vươn dài, sâu sắc và sáng tạo.

Vụ trưởng Vụ Quy hoạch chính sách Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho biết, thực tế chứng minh quan niệm ngoại giao "Thế giới hài hoà" có sức sống và sức gắn kết lớn mạnh.

"Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2005, đã đề xuất ý tưởng chiến lược thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà. Bốn năm đã trôi qua, trên trường quốc tế đã có sự thay đổi rất lớn, nền ngoại giao Trung Quốc cũng đã thu được thành tựu rất lớn dưới sự chỉ đạo của quan niệm này, đặc biệt là từ đầu năm đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính đã minh chứng hơn nữa thế giới đòi hỏi hoà bình, đòi hỏi ổn định, đòi hỏi hài hoà. Ngoài khủng hoảng tài chính ra còn có rất nhiều vấn đề như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, dịch bệnh nghiêm trọng, v.v đều đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải chung lưng đấu cật, hợp tác cùng có lợi, cùng tồn tại hài hoà, bởi vậy quan niệm thế giới hài hoà có sức sống lớn mạnh".

Nhìn lại chặng đường ngoại giao của nước Trung Hoa mới rất dễ nhận thấy, Trung Quốc không những là người đề xuất quan niệm thế giới hài hoà, mà càng là người thực tiễn chủ yếu bằng những hành động cụ thể của mình. Quan niệm "Thế giới hài hoà" đã xác định phương hướng cơ bản cho xây dựng trật tự quốc tế mới, ngày càng được cộng đồng quốc tế chấp nhận, Trung Quốc cũng đang tham gia vào xây dựng trật tự thế giới với thái độ tích cực và chủ động hơn.

Chiều ngày 23-9-2009 theo giờ miền Đông nước Mỹ, cả thế giới đã hướng ánh mắt về Niu-oóc, Phiên họp thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã diễn ra tại đây. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng với tiêu đề "Chung lưng đấu cật, cùng nhau kiến tạo tương lai". Trung Quốc lại một lần nữa tỏ rõ thế giới quan của mình:

"Đứng trước cơ hội và thách thức hơn bao giờ hết, cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục chung tay tiến lên, thúc đẩy xây dựng một thế giới hài hoà có nền hoà bình bền vững và phồn vinh chung với quan niệm hoà bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng và bao dung..."