Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị cấp cao không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có bài phát biểu quan trọng
   2009-09-25 16:51:34    CRIonline

Nghe Online

Hội nghị cấp cao không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24 đã diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc. Hội nghị cấp cao thông qua nghị quyết, sẽ cố gắng tạo điều kiện xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân an ninh hơn cho toàn nhân loại. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề "Cùng sáng lập thế giới an ninh rộng khắp".

Hội nghị cấp cao lần này là hội nghị cấp cao chuyên môn đầu tiên của Hội đồng Bảo an về vấn đề không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo 15 nước thành viên dự hội nghị cấp cao trước tiên đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 1887 với hình thức giơ tay biểu quyết. Bản Nghị quyết này kêu gọi các nước dốc sức cho việc thúc đẩy tránh phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, tạo điều kiện hủy bỏ toàn diện vũ khí hạt nhân trong phạm vi toàn thế giới.

Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu tại hội nghị cấp cao, giới thiệu quan điểm của Trung Quốc về thực hiện an ninh rộng khắp thông qua cùng có lợi cùng thắng, đồng thời đã nêu ra chủ trương của Trung Quốc nhằm vào các vấn đề cộng đồng quốc tế quan tâm như giải trừ vũ khí hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình cùng an ninh hạt nhân.

"Một là, giữ sự cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu, tích cực thúc đẩy tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Tất cả các nước có vũ khí hạt nhân phải thiết thực thi hành nghĩa vụ quy định trong Điều 6 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời công khai thừa nhận không tìm kiếm vĩnh viễn sở hữu vũ khí hạt nhân. Nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất phải tiếp tục dẫn đầu cắt giảm mức lớn, thực chất vũ khí hạt nhân của mình. Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện cần sớm có hiệu lực. Cần mau chóng đàm phán về Hiệp ước cấm sản xuất các vật liệu phân hạch dùng vào vũ khí hạt nhân. Khi điều kiện chín muồi, các nước có vũ khí hạt nhân khác cũng phải tham gia vào tiến trình đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương. Để cuối cùng thực hiện giải trừ vũ khí hạt nhân toàn diện triệt để, cộng đồng quốc tế cần ấn định một quy hoạch lâu dài, chia giai đoạn thiết thực khả thi, bao gồm ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân toàn diện.

Chủ trương do Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu ra còn bao gồm, cần từ bỏ chính sách răn đe hạt nhân với cơ sở là trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, thiết thực giảm bớt đe doạ vũ khí hạt nhân; cần củng cố cơ chế không phổ biến hạt nhân quốc tế, ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân; cần tôn trọng đầy đủ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình của các nước, tích cực triển khai sự hợp tác quốc tế; ra sức tăng cường an ninh hạt nhân, thiết thực giảm bớt rủi ro hạt nhân.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sau cùng đã tái khẳng định cam kết trịnh trọng của Chính phủ Trung Quốc về mặt không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân.

"Trung Quốc luôn luôn chủ trương cấm toàn diện và tiêu huỷ triệt để vũ khí hạt nhân, tại đây tôi xin tái khẳng định, Trung Quốc kiên định thi hành chiến lược hạt nhân phòng thủ tự vệ, trước sau kiên trì chính sách không trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất cứ lúc nào và bất cứ tình hình nào, cam kết rõ ràng không điều kiện sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân đối với các nước và khu vực không có vũ khí hạt nhân. Trung Quốc không tham gia chạy đua vũ khí hạt nhân với bất cứ hình thức nào, sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh hạt nhân của mình ở mức thấp nhất cần thiết cho an ninh quốc gia, sẽ tiếp tục cố gắng cho việc thúc đẩy tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân quốc tế. Trung Quốc nguyện tiếp tục phát huy vai trò mang tính xây dựng cho việc giữ gìn hệ thống không phổ biến hạt nhân quốc tế.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun khi phát biểu, đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường vai trò về mặt thúc đẩy không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời cần tận dụng đầy đủ cơ chế giải trừ vũ khí của Liên Hợp Quốc.

"Tôi mong hội nghị đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân có thể thúc đẩy chương trình làm việc đạt được năm nay, bao gồm bắt đầu tiến hành đàm phán về Hiệp ước cấm sản xuất các vật liệu phân hạch. Đồng thời, Hội đồng Bảo an có thể thúc đẩy các nước trên thế giới tham gia rộng khắp vào một số Hiệp ước then chốt, dốc sức cho việc cải thiện tình hình thi hành Hiệp ước, cũng như đánh giá tính cần thiết ký Hiệp định mới."

Là nước đề xướng hội nghị cấp cao lần này, cũng là nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng này, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã chủ trì hội nghị. Tổng thống nói, các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua Nghị quyết số 1887 là khung hành động thế giới thực hiện không có vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma còn nói, Mỹ sẽ cùng Nga đi đến một Hiệp nghị giải trừ vũ khí hạt nhân mới thông qua đàm phán, để cắt giảm quy mô lớn vũ khí chiến lược hạt nhân cùng phương tiện đẩy của nó.

Thủ tướng Anh Brao trong lời phát biểu cũng bày tỏ, Nghị quyết thông qua trong ngày là tín hiệu rõ ràng của Hội đồng Bảo an đưa ra với thế giới về vấn đề không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân.

Nghị quyết số 1887 thông qua tại hội nghị cấp cao lần này viết, Hội đồng Bảo an quyết tâm chiểu theo mục tiêu của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, với hình thức thúc đẩy ổn định quốc tế, tìm kiếm xây dựng thế giới trong đó tất cả các quốc gia đều được an toàn, tạo điều kiện cho việc xây dựng thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nghị quyết tái khẳng định, toàn thể các nước thành viên Liên Hợp Quốc đều cần thi hành nghĩa vụ của mình đối với kiểm soát và giải trừ vũ khí, ngăn ngừa phổ biến vũ khí giết người hàng loạt.