Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh tổ chức mít tinh chào mừng Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc thành lập tròn 60 năm
   2009-09-20 15:45:59    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Cuộc mít tinh chào mừng Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc thành lập tròn 60 năm ngày 20 diễn ra tại Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc mít tinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nêu rõ, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc gọi tắt là Chính hiệp nhân dân là một cơ cấu quan trọng về hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cần phải tích cực áp dụng những ý kiến và kiến nghị hay của Chính hiệp nhân dân, thực sự khiến việc tham chính nghị chính của Chính hiệp nhân dân trở thành phương thức hữu hiệu và con đường quan trọng về các mặt: Phản ánh đầy đủ ý dân, tập trung rộng rãi trí tuệ của quần chúng nhân dân, thiết thực cải tiến công tác và nâng cao năng lực chấp chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 9 năm 1949, Hội nghị Toàn thể Chính hiệp nhân dân Trung Quốc khóa đầu tiên đã triệu tập tại Bắc Kinh, đánh dấu Chính hiệp nhân dân Trung Quốc chính thức thành lập, đồng thời cũng đánh dấu chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được xác định. Hội nghị lần này đã đại diện cho ý chí của nhân dân các dân tộc và thay mặt Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tức Quốc hội Trung Quốc thực thi chức trách và quyền hạn, tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã đánh giá cao vai trò của Chính hiệp nhân dân.

"Lịch sử chứng minh đầy đủ rằng, tổ chức chính trị và hình thức dân chủ mang đặc sắc Trung Quốc của Chính hiệp nhân dân là sự sáng tạo vĩ đại trong xây dựng nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc, vừa thuận theo trào lưu phát triển dân chủ của thế giới, lại thể hiện trí tuệ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, có sức sống lớn mạnh và tương lai rộng lớn, đáng để cho chúng ta hết sức trân trọng và kiên trì lâu dài."

Chính hiệp nhân dân gồm đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân sĩ 8 đảng phái dân chủ và nhân sĩ dân chủ không đảng phái, đoàn thể nhân dân, đại diện của 56 dân tộc và các giới Trung Quốc, đại diện của đồng bào Đặc khu Hành chính Hồng Công, Ma Cao, đồng bào Đài Loan, kiều bào về nước và nhân sĩ được mời đặc biệt. Chức năng chủ yếu của Chính hiệp nhân dân là hiệp thương chính trị, giám sát dân chủ, tham chính nghị chính (tham gia thảo luận và quản lý công việc Nhà nước). Hiện nay, cả nước Trung Quốc tổng cộng có hơn 3100 tổ chức Chính hiệp thuộc bốn cấp Quốc gia, tỉnh, thành phố và huyện, ủy viên Chính hiệp các cấp lên tới hơn 600 nghìn người.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nói, việc kiên trì thông qua hiệp thương đầy đủ để tăng thêm nhận thức chung và thu hút sức mạnh, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự thống nhất hữu cơ giữa kiên trì sự lãnh đạo của Đảng với nhân dân làm chủ và quản lý đất nước theo pháp luật, cũng như đối với việc phát triển nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, huy động đầy đủ tính tích cực và tính chủ động của các bên trong việc kiên trì và phát triển xã hội chủ nghĩa  đặc sắc Trung Quốc. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, Chính hiệp nhân dân phải kiên trì đi con đường phát triển nền chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

"Phát triển nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa cần phải tham khảo thành quả bổ ích của nền văn minh chính trị của loài người, song quyết không phải là rập khuôn mô hình chế độ chính trị của phương Tây. Chính hiệp nhân dân phải tích cực hướng dẫn và thúc đẩy nhân sĩ các đảng phái, các đoàn thể, các dân tộc, các tầng lớp và các giới tham gia Chính hiệp không ngừng tăng thêm sự đồng thuận về chính trị và tư tưởng đối với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, không ngừng tăng cường tính tự giác và tính kiên định đi theo con đường phát triển nền chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc."

Đề án là hình thức quan trọng về thực thi chức trách của các ủy viên Chính hiệp. Theo thống kê, kể từ ngày Chính hiệp nhân dân thành lập đến nay, đông đảo các ủy viên Chính hiệp toàn quốc, Trung ương các đảng phái dân chủ, Hội Liên hiệp Công thương toàn quốc, đoàn thể nhân dân hữu quan v.v tổng cộng đã nêu ra hơn 85 nghìn đề án, trong đó rất nhiều ý kiến và kiến nghị ghi trong các đề án đã được thể hiện trong quyết sách quan trọng của Nhà nước và công tác của các bộ, ngành.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nói, thúc đẩy Chính hiệp nhân dân triển khai công tác một cách có hiệu quả, phát huy đầy đủ vai trò của Chính hiệp nhân dân trong đời sống chính trị Nhà nước là nội dung quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với nâng cao năng lực chấp chính của Đảng cũng như củng cố vị thế chấp chính của Đảng.Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh:

"Trong công tác sau này, cần phải tăng cường tính tự giác và tính chủ động triển khai hiệp thương chính trị, thiết thực đưa hiệp thương chính trị vào trình tự quyết sách. Phải tích cực tìm kiếm và hoàn thiện cơ chế giám sát dân chủ, làm thông suốt các kênh giám sát dân chủ. Phải tích cực thu hút những ý kiến và kiến nghị hay của Chính hiệp nhân dân, thực sự khiến hình thức tham chính nghị chính của Chính hiệp nhân dân trở thành phương thức hữu hiệu và con đường quan trọng để phản ánh đầy đủ ý dân, tập trung trí thông minh của quần chúng nhân dân một cách rộng rãi, thiết thực cải tiến công tác và nâng cao năng lực chấp chính của Đảng."