Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khai mạc khoá họp lần thứ 64 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
   2009-09-16 15:06:22    CRIonline

Nghe Online

Khoá họp lần thứ 64 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chiều 15 giờ địa phương đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc. Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa này, Thư ký về các công việc Liên minh châu Phi của Li-bi, ông A-li Trê-ki phát biểu lời chào mừng cho biết, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cần thiết tiến hành cải cách để bảo đảm cho việc phát huy vai trò tương xứng.

Ông Trê-ki 71 tuổi, sau khi được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 6 năm nay cho biết, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa mới sẽ trọng điểm quan tâm việc cải tổ trong các lĩnh vực của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là cải cách Hội đồng Bảo an và vực dậy Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Làm thế nào để kiên định và ứng đối hữu hiệu biến đổi khí hậu cũng sẽ là tiêu điểm quan tâm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc còn sẽ nỗ lực làm dịu những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu mang lại cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước châu Phi trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, nhằm thực hiện phát triển bền vững về kinh tế. Ông còn kêu gọi các nước đoàn kết nhất trí, dốc hết sức mình để sớm thực hiện mục tiêu nói trên.

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 64, ông Trê-ki một lần nữa bày tỏ mong muốn nói trên và nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế. Ông nói, đối thoại và thông cảm là giải pháp căn bản cho các vấn đề, trừng phạt và tẩy chay đều không mang lại kết quả mà chỉ khoét sâu thêm sự thù hằn và bất bình. Thế giới ngày nay vẫn đang đối mặt với rất nhiều vấn đề hóc búa như khoảng cách giàu nghèo mở rộng, chủ nghĩa khủng bố hoành hành, xung đột và chiến loạn liên miên, đói nghèo và dịch bệnh lây lan, v.v, cộng đồng quốc tế cần phải đoàn kết nhất trí, giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và hợp tác. Các màu da, các sắc tộc và tôn giáo cần phải thông qua Liên Hợp Quốc để thực hiện hợp tác và đối thoại.

Tuy nhiên, ông đồng thời chỉ rõ Liên Hợp Quốc cần phải cải tổ và thực hiện dân chủ hóa, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đại diện cho các nước trên toàn thế giới cũng gặp phải mọi trở ngại trên con đường tiến lên, làm cho các quyết định đưa ra không thể thực hiện được. Bởi vậy Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng cần phải tiến hành cải tổ, nhằm bảo đảm cho tiếng nói của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được tôn trọng đúng mức, các quyết định đưa ra được thực hiện, thực sự phát huy vai trò xứng đáng của mình.

Là một quan chức đến từ thế giới A-rập, ông Trê-ki trong bài phát biểu đã đặc biệt đề cập tới vấn đề Trung Đông. Ông nói, vấn đề Trung Đông đã kéo dài 60 năm mà vẫn chưa được giải quyết, đây là một mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế. Ông cho rằng, Liên Hợp Quốc cần phải đóng vai quan trọng trong việc giải quyết vấn đề Trung Đông, tất cả các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cần phải được tôn trọng và thực hiện đúng mức.

Ông Trê-ki trong bài phát biểu còn trình bày về những vấn đề quan trọng mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa này sẽ tiếp tục quan tâm như Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, giải trừ quân bị, biến đổi khí hậu, v.v. Cuối cùng, ông cho biết sẽ phối hợp mật thiết, triển khai công tác với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun, hợp tác và điều phối toàn diện trong các lĩnh vực với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo thông lệ, chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc do đại diện của 5 khu vực châu Á, Đông Âu, châu Phi, Mỹ La-tinh, Ca-ri-bê, Tây Âu và các nước khác luân phiên đảm nhiệm với nhiệm kỳ một năm. Ông Trê-ki là do các nước khu vực châu Phi qua thương lượng đề cử làm ứng cử viên chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Sau lễ khai mạc, các phiên thảo luận chung hàng năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng sẽ bắt đầu từ ngày 23, diễn ra trong một tuần và bế mạc vào ngày 30. Đến lúc đó sẽ có lãnh đạo của hơn 140 nước tham dự, trình bày chủ trương của mình về tình hình quốc tế, vai trò của Liên Hợp Quốc, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng. Được biết, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trình bày toàn diện nhận xét của Trung Quốc đối với tình hình quốc tế và các vấn đề toàn cầu quan trọng hiện nay, đề xuất chủ trương của Trung Quốc trong việc giữ gìn hoà bình thế giới, thúc đẩy phát triển chung, cùng có lợi cùng thắng và thực hiện cùng tồn tại hài hoà. Ngày 22, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun sẽ chủ trì Hội ghị cấp cao về biến đổi khí hậu với sự tham gia của lãnh đạo các nước. Ngày 24, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao về vấn đề giải trừ quân bị tại Hội đồng Bảo an. Những hội nghị này được triệu tập đã làm cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá này thu hút sự quan tâm của mọi người.