Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Ngô Bang Quốc chỉ rõ thực hiện phát triển bền vững hợp tác kinh tế-thương mại là nhiệm vụ chung của hai nước Trung Quốc-Mỹ
   2009-09-09 14:54:16    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Diễn đàn Hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Mỹ đã diễn ra ngày 8 tại Phô-ních, trong lúc Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đang ở thăm Mỹ. Tại lễ khai mạc Diễn đàn, hai nước Trung-Mỹ đã ký kết 14 văn kiện hợp tác với tổng trị giá xấp xỉ 12,4 tỷ USD. Chủ tịch Ngô Bang Quốc phát biểu diễn văn tại lễ khai mạc Diễn đàn cho biết, thực hiện phát triển bền vững hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ là nhiệm vụ chung đặt ra cho hai nước hiện nay. Chủ tịch Ngô Bang Quốc nhấn mạnh, hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ hiện nay cần phải đặc biệt kiên trì nguyên tắc tự do thương mại, đề phòng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ đã thu hút hơn 100 nhà doanh nghiệp nổi tiếng của hai nước tham gia. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Mã Tú Hồng; Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Ô-nen, Thống đốc các bang A-ri-dô-na, A-can-xát, v.v. đã dự lễ khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc phát biểu diễn văn tại lễ khai mạc cho biết, 41 văn kiện được ký tại diễn đàn lần này là thành quả quan trọng của diễn đàn nói riêng và hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính nói chung.

"Trước lễ khai mạc Diễn đàn hôm nay, doanh nghiệp và ban ngành hữu quan của hai nước Trung-Mỹ đã ký kết 41 thoả thuận về đầu tư và hợp tác kinh tế-kỹ thuật với tổng trị giá 12,38 tỷ USD, liên quan tới các lĩnh vực năng lượng mới, nguyên vật liệu, thông tin, điện tử, cơ giới, du lịch...Việc này một lần nữa nói lên hai bên có rất nhiều cơ hội hợp tác, miễn là biết tìm kiếm cơ hội trong khủng hoảng thì sẽ làm nên việc lớn".

Theo thống kê, 7 tháng đầu năm nay kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ giảm 16% so với cùng kỳ. Chủ tịch Ngô Bang Quốc trong bài diễn văn cho biết, phát triển bền vững hợp tác kinht tế-thương mại là nhiệm vu chung của hai nước. Mặc dù khủng hoảng tài chính mang lại ảnh hưởng tiêu cực nhất định, nhưng tương lai hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ vẫn rất sáng sủa.

Chủ tịch Ngô Bang Quốc nhận định, xu thế lớn hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ sẽ không thay đổi, việc này có cơ sở từ hai mặt: một là, ưu thế bổ sung cho nhau về kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ không thay đổi vì khủng hoảng tài chính; hai là, hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ có nền tảng tốt đẹp. Chủ tịch Ngô Bang Quốc đã dẫn rất nhiều số liệu để chứng minh, ví dụ như 7 tháng đầu năm nay Trung Quốc và Mỹ đã ký kết 888 hợp đồng nhu nhập kỹ thuật với tổng trị giá 3 tỷ 260 triệu USD, tăng trên 41% so với cùng kỳ; mặc dù kim ngạch thương mại Trung-Mỹ sáu tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ, nhưng mức giảm vẫn thấp hơn 7% so với mức giảm tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc.

Để ứng phó hữu hiệu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, Trung Quốc đã thi hành chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, đưa ra chương trình trọn gói về mở rộng hơn nữa nhu cầu trong nước, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; Chính phủ Mỹ cũng đã đưa ra gói kích thích phục hồi kinh tế với cường độ lớn nhất kể từ thập niên 30 của thế kỷ trước. Chủ tịch Ngô Bang Quốc nhận định, chương trình kích thích kinh tế của hai nước đã mang lại cơ hội hợp tác thương mại mới, chiến lược điều chỉnh cơ cấu kinh tế của hai nước cũng sẽ mở ra lĩnh vực hợp tác mới cho hai nước. Phát triển kinh tế có hàm lượng các-bon thấp, khoa học-công nghệ cao, v.v sẽ trở thành điểm tăng trưởng mới trong hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ, cũng sẽ làm cho hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước có tương lai rộng lớn hơn.

"Sự điều chỉnh cơ cấu kinh tế của hai nước Trung-Mỹ sẽ làm cho hợp tác về các mặt kinh tế có hàm lượng các-bon thấp, năng lượng tái sinh và năng lượng sạch, than sạch và thu hồi khí thải cũng như niêm phong, lưới điện thông minh, kiến trúc tiết kiệm năng lượng, xe hơi sử dụng năng lượng mới, v.v trở thành điểm tăng trưởng mới trong hợp tác kinh tế-thương mại, nhất là hợp tác kinh tế-kỹ thuật và hợp tác doanh nghiệp giữa Trung Quốc và Mỹ".

Chủ tịch Ngô Bang Quốc đồng thời cho biết, cần phải khắc phục khó khăn hiện nay, biến nguyện vọng tăng cường và cải thiện hợp tác kinh tế-thương mại của hai bên thành hiện thực, một điều cực kỳ quan trọng là phải phát huy đầy đủ vai trò chủ thể của doanh nghiệp trong hợp tác kinh tế-thương mại. Chủ tịch Ngô Bang Quốc chỉ rõ, điều quan trọng nhất hiện nay là phải kiên trì nguyên tắc tự do thương mại.

"Trong tình hình hiện nay hai nước cần phải kiên trì nguyên tắc tự do thương mại, đề phòng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức".