Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các chỉ tiêu chủ yếu về chăm sóc sức khoẻ của nhân dân Trung Quốc đứng hàng đầu các nước đang phát triển
   2009-09-08 16:22:02    cri

Nghe Online

Ngày 8, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Trần Trúc cho biết, nước Trung Hoa mới thành lập 60 năm qua, sự nghiệp y tế của Trung Quốc đã thu được thành tựu nổi bật, không những có tiến bộ lớn trong việc phòng chống, kiểm soát và điều trị bệnh tật, mà hệ thống bảo đảm y tế ở thành thị và nông thôn cũng đang không ngừng được hoàn thiện. Hiện nay, các chỉ tiêu chủ yếu về chăm sóc sức khoẻ của nhân dân Trung Quốc đứng hàng đầu các nước đang phát triển.

"Trong 60 năm qua, Trung Quốc đã cơ bản hình thành hệ thống dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ che phủ thành thị và nông thôn, khả năng phòng chống bệnh tật không ngừng được tăng cường, diện che phủ của bảo hiểm y tế từng bước được mở rộng, trình độ khoa học-kỹ thuật y tế được nâng cao nhanh chóng. Hiện nay, các chỉ tiêu chủ yếu về chăm sóc sức khoẻ của nhân dân Trung Quốc đứng hàng đầu các nước đang phát triển".

Bộ trưởng Trần Trúc đã đánh giá như vậy tại cuộc họp báo ngày 8 của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông cho biết, tuổi thọ bình quân của người dân Trung Quốc là 73 tuổi, đã được nâng cao rất lớn so với 35 tuổi của trước ngày thành lập nước Trung Hoa mới; tỷ lệ tử vong của phụ nữ thai sản, trẻ sơ sinh và tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng đều giảm mạnh so với ngày đầu thành lập nước; số lượng cơ quan y tế và nhân viên y tế trong cả nước tăng mạnh, đã xây dựng lên rất nhiều bệnh viện hiện đại hóa, cơ bản hình thành hệ thống dịch vụ y tế kết nối giữa các cơ quan dịch vụ y tế cộng đồng với các bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa các cấp, cũng như mạng lưới dịch vụ y tế nông thôn ba cấp là huyện, xã, thị trấn và làng.

Bộ trưởng Trần Trúc cho biết, ngoài việc xây dựng phần cứng ra, Trung Quốc cũng đang ra sức xây dựng phền mềm về mặt cơ chế bảo hiểm y tế.

"Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã khởi động cải cách cơ chế bảo hiểm y tế, đẩy mạnh xây dựng các cơ chế bảo hiểm y tế một cách tích cực và ổn thoả. Tính đến cuối năm 2008, số người tham gia bảo hiểm y tế cơ bản ở thành thị Trung Quốc đã lên tới 318 triệu. Tháng 10-2002, Chính phủ Trung Quốc ban hành chính sách về xây dựng chế độ y tế hợp tác nông thôn kiểu mới, hiện đã che phủ tất cả các huyện, thị và quận có dân số nông nghiệp trong cả nước, số người tham gia lên tới 833 triệu, chế độ này đang phát huy vai trò ngày càng lớn trong việc làm dịu hoặc giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho những nông dân mắc bệnh".

Tháng 4 năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra định hướng và phương châm chính sách quan trọng về cải cách và phát triển sự nghiệp y tế khám chữa bệnh của Trung Quốc trong thời kỳ mới, nhấn mạnh coi chế độ y tế cơ bản là một sản phẩm công cộng cung cấp cho toàn dân, thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cơ bản cho mọi người. Dự kiến đến năm 2011, chế độ bảo hiểm y tế cơ bản sẽ che phủ toàn bộ cư dân thành thị và nông thôn, chế độ dược phẩm cơ bản đã bước đầu được xây dựng, việc thí điểm cải cách các bệnh viện công lập thu được sự đột phá, đã giảm nhẹ hữu hiệu gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh của nhân dân.

Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Trần Trúc cho biết, việc cải cách các bệnh viện công lập là điểm nóng và cũng là điểm khó trong tiến trình cải cách y tế hiện nay, việc xây dựng văn kiện liên quan đang trong giai đoạn chót, không bao lâu sẽ công bố với xã hội.

"Văn kiện này chúng tôi cũng đã trưng cầu ý kiến của chính quyền địa phương và chuyên gia hữu quan của hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ, về tổng thể phải thể hiện hai nguyên tắc cơ bản: một là nêu bật tính công ích, việc cải cách các bệnh viện công lập phải bảo đảm cho quần chúng nhân dân có được dịch vụ y tế cơ bản an toàn, hiệu quả, thuận tiện và giá rẻ; hai là phải phát huy tính tích cực của hệ thống y tế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nhân viên các cơ quan y tế".

Kể từ ngày 1-10 năm nay, Trung Quốc sẽ thi hành cơ chế trả lương theo thành tích và cơ chế đánh giá nhân sự có lợi cho phát huy và khuyến khích đối với các cơ quan y tế công cộng và y tế cơ sở. Bộ trưởng Trần Trúc cho biết, cơ chế này sẽ giúp quy phạm quy trình chẩn đoán và điều trị của các cơ quan y tế, khống chế chi phí, nâng cao hiệu quả, thu nhập của nhân viên y tế cũng sẽ được nâng cao.