Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công tác trù bị Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 tiến triển thuận lợi
   2009-09-07 16:31:09    cri

Nghe Online

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 sẽ diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10. Tại cuộc họp báo ngày 7 ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết, hiện nay các công tác trù bị của Hội chợ tiến triển thuận lợi. Trung Quốc sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác với các nước ASEAN, tổ chức Hội chợ lần thứ 6 và các hội chợ sau này thành hội chợ có đặc sắc hơn, hiệu quả thiết thực hơn.

Kể từ năm 2004 lần đầu tiên tổ chức đến nay, 5 kỳ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN cả thảy đã thu hút gần 120 nghìn khách hàng đến tham gia, tổng số gian triển lãm vượt quá 16 nghìn gian, kim ngạch thoả thuận đạt trên 6,5 tỷ USD. Tính đến cuối năm 2008, kim ngạch đầu tư hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN đạt xấp xỉ 60 tỷ USD. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đã trở thành mặt bằng quan trọng thúc đẩy giao lưu kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

"Ngay trong năm 2004 tổ chức Hội chợ, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN đã thực hiện sự đột phá lịch sử, đạt tới 105,9 tỷ USD. Từ năm 2004 đến năm 2008, kim ngạch thương mại hai chiều tăng bình quân 21,6%/năm. Năm 2008, tuy chịu tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên vẫn đạt tới 231,1 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ, đã thể hiện lên tiềm năng to lớn về hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai bên".

Hiện nay, các công tác trù bị của Hội chợ lần này tiến triển thuận lợi, đã có khách hàng các nước Trung Quốc, ASEAN, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v xác định tham gia Hội chợ, số gian triển lãm đặt trước lên tới hơn 4600 gian, vượt quá 15% về quy mô số gian triển lãm. Sáu nước Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma và Thái Lan đã xác định thuê nhà triển lãm riêng.

So với các kỳ hội chợ trước đây, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 diễn ra trong bối cảnh các nước đang ứng phó với khủng hoảng tài chính quốc tế và Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sắp xây dựng hoàn thành. Vì vậy, Ban tổ chức sẽ áp dụng các biện pháp sáng tạo như kéo dài thời gian Hội chợ, mở rộng quy mô, tăng thêm triển lãm dịch vụ tài chính, tổ chức diễn đàn cấp cao về hợp tác và phát triển tài chính Trung Quốc-ASEAN, triển lãm chuyên đề về nông nghiệp...sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội thương mại cho doanh nghiệp song phương. Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Vũ cho biết:

"Hội chợ lần này có nội dung phong phú hơn, thiết thực hơn. Ngoài các nhà mua sắm của Trung Quốc và ASEAN ra, còn có các nhà mua sắm đến từ các khu vực khác như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Chúng tôi còn tổ chức triển lãm về các chuyên đề nhằm đáp ứng đòi hỏi cùng nhau ứng phó khủng hoảng tài chính cũng như đòi hỏi về hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong thời gian diễn ra Hội chợ lần này còn sẽ tổ chức các triển lãm chuyên đề về dịch vụ tài chính và nông nghiệp".

Ngoài ra, Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ xây dựng hoàn thành toàn diện vào năm 2010 cũng đã trở thành tiêu điểm quan tâm của các giới tại Hội chợ lần này. Kể từ khi hai bên ký kết "Hiệp định thương mại hàng hoá" và "Hiệp định thương mại dịch vụ" năm 2004 và năm 2007 đến nay, đã có hơn 5000 mặt hàng giảm thuế toàn diện, hơn 60 cơ quan dịch vụ của hai bên đã đưa ra cam kết về mức độ mở cửa thị trường cao hơn cả mức của Tổ chức Thương mại thế giới. Tháng 8 vừa qua, hai bên đã ký kết "Hiệp định đầu tư" khu vực mậu dịch tự do, đánh dấu các đàm phán chủ yếu của Khu vực mậu dịch tự do đã hoàn thành.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết, đây là khu vực mậu dịch tự do lớn nhất gồm 1,9 tỷ dân và hoàn toàn là của các nước đang phát triển. Đến lúc đó, trên 90% sản phẩm của Trung Quốc và ASEAN sẽ có mức thuế suất 0%. Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN được xây dựng hoàn thành theo đúng thời hạn là rất đúng lúc cho hai bên cùng nhau nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Trung Quốc và ASEAN đều là các nước đang phát triển, nhưng lại có tính bổ sung cho nhau về tài nguyên và kết cấu ngành nghề rất mạnh. Trung Quốc sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác với các nước ASEAN, sẽ tổ chức Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 và các Hội chợ sau này có đặc sắc hơn và thiết thực hơn.