Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lãnh đạo hai nước Đức và Pháp kêu gọi tăng cường quản lý đối với ngân hàng, hạn chế mức lương của các quan chức quản lý cấp cao
   2009-09-01 15:52:22    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31-8, tại Béc-lin, Thủ tướng Đức Méc-ken đã hội đàm với Tổng thống Pháp Xác-cô-di đến thăm. Hai bên đã trọng điểm thảo luận các vấn đề như cải cách như thế nào hệ thống tài chính quốc tế, v.v. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước Đức và Pháp cho biết, hai bên đã đạt được nhất trí về yêu cầu tăng cường quy phạm và quản lý đối với ngành ngân hàng, thi hành hạn chế mức lương của các quan chức quản lý cấp cao ngân hàng.

Tổng thống Pháp Xác-cô-di ngày 25 tháng trước phát biểu tại một cuộc mít tinh từng kêu gọi cơ cấu lại hệ thống tài chính quốc tế, xây dựng quy phạm quốc tế cần thiết cho toàn cầu hoá kinh tế và thương mại. Dư luận nhận định, chuyến thăm Đức lần này của ông Xác-cô-di là nhằm điều phối lập trường với Đức, hình thành đồng minh tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra Pít-xbớc, Mỹ từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 9.

Bà Méc-ken và ông Xác-cô-di phát biểu sau cuộc hội đàm cho biết, hai nước Đức và Pháp nhất trí đồng ý phải kiên quyết quán triệt nghị quyết của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại  Luân Đôn , tức phải thay đổi triệt để hệ thống tài chính quốc tế hiện nay. Để đạt tới mục đích này, trước hết phải quy phạm sự quản lý của ngân hàng, thứ đến là phải hạn chế mức lương của quan chức quản lý cấp cao của ngân hàng. Tổng thống Xác-cô-di cho biết, Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Pít-xbớc sắp tới cần phải có hành động thiết thực, chứ không phải chỉ cam kết miệng trong vấn đề hạn chế mức lương của quan chức quản lý cấp cao ngân hàng.

Hai nước Đức và Pháp đều đã xây dựng quy định tương ứng của nước mình trong vấn đề hạn chế mức lương của quan chức quản lý cấp cao ngân hàng. Ý đồ của bà Méc-ken và ông Xác-cô-di là thông qua Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Pít-xbớc sắp tới để đạt được một thoả thuận quốc tế về hạn chế mức lương của quan chức quản lý cấp cao ngân hàng. Một điều rất rõ ràng là, nếu chỉ có Đức và Pháp thi hành hạn chế mức lương của quan chức quản lý cấp cao ngân hàng mà không có quy định thống nhất trong phạm vi quốc tế, ắt sẽ dẫn đến chảy máu chất xám của ngành ngân hàng Đức và Pháp. Tuy nhiên, hai bên đồng thời cũng nhấn mạnh, cho dù các nước vẫn chưa đạt được thoả thuận về vấn đề này, Đức và Pháp cũng không vì đó mà từ bỏ quyết tâm cải cách đối với hệ thống tài chính hiện nay. Một khi cần thiết hai bên còn sẽ tham khảo những biện pháp thành công trong việc hạn chế đối với ngành ngân hàng của đối phương để đẩy mạnh cải cách ở trong nước một cách hiệu quả.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Oa-sinh-tơn tháng 11 năm ngoái, các nước quyết định bắt đầu tiến hành cải cách đối với hệ thống tài chính quốc tế. Còn tại Hội nghị Luân Đôn tháng 4 năm nay, các nước đều cho biết cải cách đã thu được thành quả nhất định. Về Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Pít-xbớc sắp tới, bà Méc-ken cho biết, hội nghị lần này cực kỳ quan trọng, các nước không nên bỏ lỡ cơ hội này. Hai nước Đức và Pháp sẽ đề nghị Liên minh châu Âu áp dụng lập trường nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh. Được biết, hai nước Đức và Pháp ngày 2-9 sẽ trình một văn kiện cho ông Ren-phen-đơ, Thủ tướng Thụy Điển, nước Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, trình bày lập trường chung của hai nước. Tổng thống Xác-cô-di cho biết, hai nước Pháp và Đức sẽ đề nghị nhóm họp Hội nghị cấp cao đặc biệt Liên minh châu Âu vào ngày 17-9, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Pít-xbớc sắp tới.