Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đảng Dân chủ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện, chính trường Nhật Bản sẽ không xảy ra sự thay đổi lớn
   2009-08-31 15:53:54    cri

Các nhà phân tích chỉ rõ, kết quả bầu cử này không nằm ngoài dự đoán của mọi người, chủ trương "thay đổi chính quyền" mà đảng Dân chủ nhấn mạnh nhận được sự đồng thuận của đông đảo cử tri hơn so với chủ trương "trách nhiệm và năng lực cầm quyền" mà đảng Dân chủ Tự do đề ra, việc này nói lên ngày càng nhiều cử tri không mặn mà với sự lãnh đạo kém cỏi và các tệ nạn "chính trị quan liêu" của đảng Dân chủ Tự do, mong muốn thay đổi của mọi người đã tạo cơ hội tốt cho đảng Dân chủ lên nắm quyền. Ngoài ra, cương lĩnh tranh cử mà trọng tâm là "xây dựng lại cuộc sống nhân dân" của đảng Dân chủ phù hợp với nguyện vọng khát khao cải thiện dân sinh của nhân dân Nhật Bản. So với rất nhiều những khẩu hiệu rỗng tuếch của đảng Dân chủ Tự do, cương lĩnh tranh cử của đảng Dân chủ càng thực tế hơn. Về mặt ngoại giao, đảng Dân chủ cam kết xây dựng "chính sách ngoại giao tư duy độc lập", xây dựng quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ "trên cơ sở gắn bó và bình đẳng", điều này phù hợp với mong muốn của nhân dân Nhật Bản về nêu bật hình ảnh bản thân và nâng cao sức ảnh hưởng của Nhật Bản trên vũ đài ngoại giao quốc tế.

Việc đảng Dân chủ lên nắm quyền đã gây "chấn động mạnh" trên chính trường Nhật Bản, cũng mang lại hy vọng và thách thức cho sự phát triển sau này của Nhật Bản. Tuy nhiên, xét từ các mặt đảng Dân chủ tiến hành sửa đổi một số phương châm chính sách, thành phần của đảng Dân chủ, chính trường Nhật Bản nhìn chung có chiều hướng "bảo thủ" cũng như tình hình thực tế cho thấy, đảng Dân chủ cũng đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định của tình hình chính trị trong khi nêu bật sự khác biệt chính kiến với đảng Dân chủ Tự do. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Na-ca-xô-nê từng viết bài chỉ rõ "Đảng Dân chủ và đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản không có gì khác biệt lớn", ông cho rằng "Là chính đảng, sự thể hiện về tính độc lập của đảng Dân chủ Tự do và đảng Dân chủ đang trở nên mập mờ". Hai bên ảnh hưởng lẫn nhau và theo đuổi lợi ích hiện thực của mình". Các nhà phân tích phổ biến cho rằng, sau khi lên nắm quyền, so với thời kỳ cầm quyền của đảng Dân chủ Tự do, chính sách đối nội và đối ngoại của đảng Dân chủ sẽ rất khó có sự thay đổi lớn trong thời gian ngắn, mà nhiều hơn là thể hiện đặc sắc của bản thân trong khi kế thừa.

Đánh chiếm đã khó, giữ được còn khó hơn, đảng Dân chủ sau này vẫn đường xa gánh nặng. Tháng 7 sang năm Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc bầu cử Thượng viện, đảng Dân chủ liệu có một lần nữa giành được thắng lợi, chấm dứt cục diện "Quốc hội méo mó" do đảng Dân chủ Tự do và đảng Dân chủ lần lượt thống trị tại Thượng viện và Hạ viện hay không, chắc chắn đều sẽ quyết định ở sự cầm quyền của đảng Dân chủ trong một thời gian sau này.


1 2