Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Ben Bơ-nan-kê được tái bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là sự lựa chọn cùng thắng của Tổng thống Ô-ba-ma
   2009-08-26 16:56:00    cri

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ do ông lãnh đạo đã cắt giảm các lãi suất chủ yếu của Mỹ hầu như xuống tới con số không, bơm gần 2000 tỷ đô-la Mỹ cho hệ thống ngân hàng nhằm phá băng cho thị trường vay tín dụng, sáng tạo nhiều dự án mới và dành sự hỗ trợ cho người tiêu dùng và nghiệp vụ vay tín dụng cho doanh nghiệp, việc đo sức ép cho các ngân hàng lớn đã tăng thêm niềm tin của thị trường. Tình hình hiện nay cho thấy, những biện pháp đó đang giúp hệ thống tài chính Mỹ trở lại ổn định.

Thế nhưng, ông Bơ-nan-kê và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ luôn luôn phải đối mặt với những lời chỉ trích. Thượng Nghị viện chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang luôn luôn phản ứng chậm chạp trước hiện tượng bong bóng xà phòng của ngành địa ốc và vay tín dụng, đánh giá thấp mối nguy hại của khủng hoảng cho vay thứ cấp, chưa thể chặn đứng kịp thời sự lan rộng của cuộc khủng hoảng thứ cấp. Ngoài ra, trong hàng loạt nghị quyết tồn tại khá nhiều ý kiến tranh chấp, việc ông Bơ-nan-kê đóng vai trò quan trọng trong đó cũng đứng trước những lời chỉ trích, ví dụ như bơm vốn khổng lồ để cứu trợ Tập đoàn Bê Sten và Tập đoàn Quốc tế Mỹ, cho phép Công ty Lê-man Brothers phá sản, ủng hộ chương trình cứu trợ tài chính bằng 700 tỷ đô-la Mỹ do Bộ Tài chính lúc bấy giờ đưa ra, sử dụng vốn của "chương trình cứu trợ tài chính" để bơm vốn kếch sù cho Tập đoàn Xi-ti và Ngân hàng Mỹ v.v.

Mặc dù âm thanh phản đối chưa bao giờ chấm dứt, song cơ quan truyền thông cho rằng, việc Tổng thống Ô-ba-ma đề cử ông Bơ-nan-kê tái nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chắc chắn sẽ được thông qua tại Thượng Nghị viện. Chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ do Tổng thống Mỹ đề cử, cần có sự phê duyệt của Thượng Nghị viện, nhiệm kỳ mỗi khóa là 4 năm. Ông Bơ-nan-kê năm nay 55 tuổi, giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang thay thế ông Grin-xpan vào đầu năm 2006, nhiệm kỳ khóa này kết thúc vào ngày 31 tháng 1 sang năm. Trước khi nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Bơ-nan-kê là giáo sư của Trường Đại học Prin-xtơn Mỹ, là học giả kinh tế học vĩ mô, đồng thời có sự nghiên cứu khá sâu sắc đối với hiện tượng kinh tế tiêu điều.

Tuy việc tái nhiệm cơ bản không còn dấu hỏi gì nữa, song con đường tiến tới của ông Bơ-nan-kê vẫn có rất nhiều dấu hỏi. Trong thời gian tới, ông cần phải hóa giải hiệu ứng mặt trái của những biện pháp ứng đối với khủng hoảng tài chính, ví dụ như tăng lãi suất trong lúc thích hợp nhằm ngăn chặn lạm phát tăng với mức lớn, hạn chế sự can thiệp quá mức của Cục Dự trữ Liên bang đối với ngành ngân hàng và cơ quan tiền tệ, tìm cách giảm thiểu quy mô mắc nợ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhờ đó hướng dẫn kinh tế Mỹ phục hồi từng bước. Liệu có thể hoàn thành những nhiệm vụ gay go này hay không, mọi người đang trông chờ ông Bơ-nan-kê đưa ra bản đáp án mới.


1 2