Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát triển nông nghiệp bảo vệ môi trường và xây dựng châu Phi xanh
   2009-08-25 16:47:55    cri

Nghe Online

Hội nghị Hệ thống Tổng hợp Nông Lâm Thế giới lần thứ hai ngày 24 đã khai mạc tại Nai-rô-bi Kê-ni-a, hội nghị lần này nhằm nghiên cứu phương án thiết thực khả thi cho các nước quy hoạch hợp lý việc sử dụng đất đai, thiết thực đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy tài nguyên thiên nhiên tái sinh v.v. Tại hội nghị, chuyên gia, học giả đến từ các nước chủ yếu đã triển khai thảo luận sôi nổi xoay quanh các vấn đề như: "Khu vực thiên tai trầm trọng" bởi sinh thái môi trường ̣ xấu đi-châu Phi phát triển nông nghiệp bảo vệ môi trường, giữ gìn sự cân bằng sinh thái.

Năm 1977, bà Vang-ga-ri Ma-tha-i, cựu Thứ trưởng Bộ Môi trường Kê-ni-a, người được trao tặng giải thưởng Nô-ben hòa bình năm 2004 đã khởi xướng "phong trào vành đai xanh"-phong trào trồng cây ở châu Phi với chủ đề phụ nữ và môi trường. Khi phát biểu tại hội nghị diễn ra ngày 24, bà bày tỏ lo lắng trước cuộc khủng hoảng của lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp mà các nước châu Phi phải đối mặt hiện nay.

"Nếu chúng ta không coi trọng vấn đề này, hiện tượng biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt sẽ khiến môi trường sinh thái càng thêm xấu đi."

Trên thực tế, tình hình hạn hán ở Kê-ni-a hiện nay đã hết sức nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn hán là rừng cây bị chặt phá hàng loạt. Do các nhân tố như hệ thống rừng bị phá hoại chẳng hạn, 10 năm gần đây, thiên tai ở Kê-ni-a đã tăng gấp 4 lần. Khi phát biểu tại hội nghị lần này, Phó Tổng thống Kê-ni-a Ca-lôn-zô Mu-xi-yô-ca tuyên bố, Chính phủ Kê-ni-a sẽ mua hàng loạt hạt và cây giống chia cho bà con nông dân, đồng thời sẽ lập pháp quy định dành 10% đất nông nghiệp trong cả nước cho trồng cây, tỷ lệ này đã tăng gấp 6 lần so với trước đây.

"Khu vực trầm trọng" ở châu Phi bởi môi trường sinh thái xấu đi gây nên, khiến tuyết phủ trên ngọn núi Ki-li-man-ya-rô đang hòa tan nhanh chóng, hồ Na-cu-ru cũng ngày một khô cạn, hàng loạt động vật bị chết. Rất nhiều nước nhận thức rằng, chỉ có nhân dân các nơi triển khai hành động, trồng cây và bảo vệ rừng cây, dự trữ tài nguyên nước, duy trì sự cân bằng sinh thái, mới có thể kiềm chế sự tiếp diễn của xu hướng này.

1 2