Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc phát huy vai trò ngày càng quan trọng trên vũ đài quốc tế trong 60 năm qua
   2009-08-25 15:43:22    cri

Nghe Online

Năm nay là kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, cũng là 60 năm triển khai công tác ngoại giao của nước Trung Hoa mới. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết, 60 năm qua, Trung Quốc đã hợp tác gắn bó với các nước, tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế với thái độ có tinh thần trách nhiệm; đã đóng góp quan trọng cho hoà bình, phát triển và hợp tác của thế giới. Nền ngoại giao của Trung Quốc cũng không ngừng tiến về phía trước cùng với sự lớn mạnh của đất nước, Trung Quốc đang phát huy vai trò ngày càng quan trọng trên vũ đài quốc tế.

Ngày 1-10-1949, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã trịnh trọng tuyên bố nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập, và Trung Quốc sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ các nước tuân thủ nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nước khác. Sáu mươi năm qua, số nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đã từ 18 nước tăng lên đến 171 nước, hình thành cục diện "bạn bè của Trung Quốc khắp thiên hạ".

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết, 60 năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước lớn nhìn chung không ngừng phát triển về phía trước: Trung Quốc và Liên bang Nga đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, đồng thời phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định trên trình độ cao; quan hệ Trung-Mỹ phát triển theo quỹ đạo đúng đắn, và đã được định hướng xây dựng quan hệ Trung-Mỹ tích cực, hợp tác và toàn diện trong thế kỷ 21; Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; và cùng với Nhật Bản xây dựng quan hệ chiến lược ưu đãi lẫn nhau. Ngoài ra, Trung Quốc còn tích cực tham gia các cơ chế đối thoại như "Nhóm 4 nước BRIC", "Nhóm 5 nước đang phát triển", v.v, sự hợp tác với các nước lớn mới nổi ngày càng được tăng cường.

Ngoại giao với các nước chung quanh là trọng điểm trong ngoại giao của Trung Quốc. Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, 60 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc với các nước chung quanh không ngừng phát triển, hiện nay đã cành lá sum xuê.

"Trung Quốc thuộc châu Á, Trung Quốc luôn luôn đặt việc xử sự tốt, phát triển tốt quan hệ với các nước láng giềng lên vị trí quan trọng hàng đầu. Trung Quốc trong thập niên 50 của thế kỷ trước đã cùng với Mi-an-ma và Ấn-độ đề xuất "5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình". Những nguyên tắc này hiện nay đã trở thành nguyên tắc phổ biến của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc những năm gần đây lại đề xuất nguyên tắc ngoại giao: Thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng".

Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, hiện nay Trung Quốc đã cùng với Nga và các nước Trung Á cùng khởi xướng và thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cùng với ASEAN tiến hành đối thoại và tham gia đối thoại ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mối liên kết kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc với các nước chung quanh cũng ngày càng gắn bó. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của các nước Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn-độ, Mông Cổ, v.v.

1 2